10 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

Hiện nay có tới hơn 7.000 ngôn ngữ được sử dụng trên khắp thế giới, cho thấy sự đa dạng về văn hóa giao tiếp và khả năng sáng tạo bất tận của con người.

Có hơn 263 triệu người sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. (Nguồn: Toplist)

Tuy vậy, trong hàng ngàn loại ngôn ngữ trên thế giới, chỉ có một số lượng nhất định được con người sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là 10 ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, theo báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức) công bố mới đây.

10. Tiếng Urdu

Tiếng Urdu là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên đây chỉ là ngôn ngữ chính ở hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ. Cả hai quốc gia này đều là nơi sinh sống của phần đông dân số nói tiếng Urdu trên thế giới. Hầu hết người dân ở Ấn Độ nói tiếng Urdu đều tập trung cư trú tại Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka và Jharkhand.

9. Tiếng Nga

Tiếng Nga là một trong 6 ngôn ngữ chính thức được Liên hợp quốc công nhận và đứng thứ hai về độ thịnh hành trên Internet, chỉ sau tiếng Anh.

Số lượng người đang sử dụng ngôn ngữ này chiếm khoảng 258 triệu người trên toàn cầu, khu vực phân bố chủ yếu là nước Nga. Kế tiếp là các quốc gia bao gồm Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Baltic, Kavkaz, Mông Cổ, Israel và Trung Á…

Với nguồn gốc thuộc họ ngôn ngữ Ấn-Âu, tiếng Nga được coi là ngôn ngữ mẹ đẻ lớn nhất tại châu Âu.

8. Tiếng Bồ Đào Nha

Nhiều người có thể bất ngờ khi thấy tiếng Bồ Đào Nha nằm trong top ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Hiện nay, có hơn 263 triệu người sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Đây là ngôn ngữ chính thức ở Bồ Đào Nha, Brazil và thịnh hành nhất tại các quốc gia châu Phi.

Tiếng Bồ Đào Nha có nguồn gốc từ bán đảo Ibera, châu Âu, chính vì thế, đây cũng là một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất châu lục này.

Theo thống kê của UNESCO, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha là các ngôn ngữ của châu Âu phát triển nhanh nhất, sau tiếng Anh.

7. Tiếng Bengal

Tuy chỉ là ngôn ngữ chính thức ở hai quốc gia nhưng tiếng Bengal lại được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng.

Đây là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Ấn-Âu và chịu thêm sự ảnh hưởng từ nhiều nhóm ngôn ngữ khác của vùng Nam Á như Dravida…

Hiện nay tiếng Bengal là ngôn ngữ chính thức của Bangladesh, đồng thời là một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất tại Ấn Độ.

6. Tiếng Arab

Tiếng Arab là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi ở nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như Ai Cập, Jordan, Tanzania và Morocco.

Là ngôn ngữ cổ xưa nhất, với hơn 270 triệu người sử dụng, tiếng Arab thường xuất hiện ở các quốc gia khu vực Trung Đông và được phân loại thành các nhóm như tiếng Arab chuẩn, tiếng Arab Ai Cập, tiếng Arab Đông Bắc Phi… Trong đó, tiếng Arab Ai Cập là nhóm ngôn ngữ phổ biến nhất với hơn 89 triệu người dùng.

5. Tiếng Pháp

Được sử dụng chính thức tại 29 quốc gia, tiếng Pháp được coi là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Độ phổ biến của ngôn ngữ này trải rộng khắp các lục địa lớn như châu Âu, châu Mỹ, châu Phi…

Trong đó, châu Phi là nơi có nhiều quốc gia sử dụng tiếng Pháp nhất. Ngoài ra, tiếng Pháp còn là ngôn ngữ chính thức ở tỉnh Quebec, Canada. Tính đến năm 2021, có khoảng 7,8 triệu người Canada coi tiếng Pháp là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. (Nguồn: Toplist)

4. Tiếng Tây Ban Nha

Có thể nói, tiếng Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ hữu ích trên thế giới dành cho du học sinh hay du khách vì đây là ngôn ngữ giao tiếp chính ở rất nhiều quốc gia lớn. Trong tổng số hơn 500 triệu người sử dụng tiếng Tây Ban Nha, có khoảng 471 triệu người dùng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ.

Tiếng Tây Ban Nha thuộc nhóm ngôn ngữ Ibera-Rooman và có nguồn gốc từ tiếng Latinh của Đế chế La Mã.

3. Tiếng Hindi

Tiếng Hindi được sử dụng rộng rãi nhất ở Ấn Độ, với khoảng một nửa dân số của quốc gia này coi đây là ngôn ngữ chính. Giống với Tiếng Anh, Tiếng Hindi được viết bằng chữ Devanagari là một trong số 22 ngôn ngữ chính thức được chính phủ Ấn Độ công nhận.

Bảng chữ cái của tiếng Hindi được gọi là Varnmala. Tuy vậy, đây không phải là ngôn ngữ quốc gia của Ấn Độ vì trong hiến pháp nước này không đề cập điều đó. Số lượng người đang sử dụng ngôn ngữ này có khoảng 600 triệu người ở Ấn Độ, Pakistan, Fiji, Trinidad, Tobago, Suriname, Mauritius, Nepal…

2. Tiếng Trung

Đứng thứ hai trong top 10 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, tiếng Trung được sử dụng bởi hơn 1,2 tỷ người. Có đến 17 loại ngôn ngữ Trung Quốc khác nhau được sử dụng trên thế giới nhưng thông dụng nhất là tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Ngô.

Ngoài ra còn có các phương ngữ phổ biến khác của Trung Quốc như tiếng Hồ Nam, phương ngữ Mân, phương ngữ Gan, phương ngữ Wu và phương ngữ Hakka.

1. Tiếng Anh

Không có gì ngạc nhiên khi tiếng Anh dẫn đầu trong danh sách ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới với hơn 1,3 tỷ người sử dụng. Hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng tại 146 quốc gia, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày, các giao dịch thương mại và ngoại giao chung của toàn cầu.

Đây cũng là ngôn ngữ thứ hai và được đưa vào chương trình giảng dạy của nhiều quốc gia trên thế giới.

(theo The Travel)

Ngô Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/10-ngon-ngu-pho-bien-nhat-the-gioi-235233.html