Yên Minh chú trọng thu hút đầu tư

BHG - Nằm ở trung tâm Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Yên Minh hội tụ nhiều di sản địa chất, tự nhiên, lịch sử có giá trị và được Chính phủ quy hoạch trở thành “Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh”. Phát huy những tiềm năng, lợi thế, huyện đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư (THĐT) ngoài ngân sách, tạo đà phát triển bền vững.

Hệ thống nhà nghỉ cộng đồng phục vụ du lịch tại xã Du Già.

Yên Minh có diện tích tự nhiên trên 77.000 ha, gồm 18 xã, thị trấn. Những năm qua, được sự quan tâm của T.Ư, tỉnh, nhiều chương trình, dự án được triển khai góp phần phát triển KT – XH trên địa bàn. Xác định THĐT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện tập trung triển khai nhiều giải pháp; đặc biệt, lấy Nghị quyết số 13 ngày 11.8.2021 của BTV Tỉnh ủy về THĐT giai đoạn 2021 – 2025 làm mục tiêu, định hướng thực hiện. Huyện chủ động, đa dạng hóa các hoạt động, phương thức xúc tiến đầu tư, tăng cường thông tin, kết nối, quảng bá về tiềm năng, lợi thế với một số nhà đầu tư lớn như: Công ty Cổ phần Westland (Hà Nội), Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao, Tập đoàn Nam Cường... Cùng với đó, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX để kịp thời tháo khó khăn, vướng mắc.

Xã Ngọc Long tích cực phát triển cây Hồi phục vụ Dự án trồng và phát triển cây dược liệu gắn với chế biến sản phẩm.

Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, Sùng Mí Thề cho biết: Thời gian qua, huyện tập trung chuyển đổi phương thức THĐT từ thụ động sang chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện đón nhận dòng vốn đầu tư. UBND huyện thành lập, phát huy vai trò của Tổ tư vấn về giải quyết các thủ tục đầu tư một số dự án ngoài ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn căn cứ theo nhiệm vụ tổ chức xúc tiến, kết nối, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của huyện. Chủ động lập danh mục mời gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vục lợi thế như: Sản xuất nông nghiệp sạch, dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghiệp chế biến. Tích cực phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự án theo định hướng phát triển chung...

Thường xuyên khảo sát, rà soát, bổ sung các quy hoạch có chất lượng, tầm nhìn; từ năm 2017 đến nay, Yên Minh đã tổ chức lập, thực hiện quy hoạch tổng số 13 đồ án quy hoạch và tổ chức công bố công khai, quản lý theo quy định. Đồng thời, thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, rà soát quỹ đất công, thu hồi giải phóng mặt bằng để THĐT.

Thủy điện Nậm Nang (tại các xã Lũng Hồ, Du Già, Du Tiến và Ngọc Long) do Công ty TNHH Miền Tây làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng đang được xây dựng.

Bên cạnh đó, huyện xác định rõ quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm phục vụ cho THĐT. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tập trung thu hút các dự án đầu tư liên kết tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa; ưu tiên các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao phát triển vùng nguyên liệu gắn với các sản phẩm đặc trưng như: Lúa chất lượng cao, chè, dược liệu... Lĩnh vực công nghiệp, thu hút vào chế biến nông, lâm sản gắn với trồng rừng sản xuất; các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Đối với phát triển hạ tầng đô thị, trọng tâm đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị mới; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Yên Minh đạt đô thị loại IV, phát triển đô thị tại các xã: Du Già, Mậu Duệ, Bạch Đích.

Giai đoạn 2021 – 2025, Yên Minh đề xuất 6 dự án đăng ký vào danh mục THĐT ngoài ngân sách. Trong đó, 1 dự án ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp, dược liệu; 4 dự án đầu tư cho dịch vụ, du lịch, thương mại và 1 dự án phát triển hạ tầng đô thị. Đặc biệt, từng bước xây dựng huyện trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và phát triển du lịch sinh thái đô thị xanh thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; ngành chuyên môn tích cực phối hợp với Viện kiến trúc Quốc gia nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu trên địa bàn thị trấn Yên Minh. Đồng thời, khai thác tiềm năng, huyện tập trung THĐT vào phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa truyền thống; ưu tiên đầu tư đồng bộ cơ sở tại các trung tâm du lịch trọng điểm của huyện. Nổi bật với việc đăng ký các dự án THĐT du lịch gồm: Khu nghỉ dưỡng P’apiu Lũng Hồ; Khu du lịch sinh thái xã Du Già; Khu nghỉ dưỡng gắn với Làng Văn hóa du lịch dân tộc Mông, thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Khu nghỉ dưỡng P’apiu Lũng Hồ được khởi công xây dựng do Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 11 ha với tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng, hứa hẹn là công trình tạo ra đột phá, tạo điểm nhấn thúc đẩy du lịch huyện phát triển.

Từ năm 2017 đến nay, Yên Minh có 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp chứng nhận đầu tư và triển khai thực hiện. Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi THĐT vào địa phương. Thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo tiền đề vững chắc trong giai đoạn sau. Tăng cường giới thiệu, quảng bá các danh mục đầu tư, hình ảnh, môi trường đầu tư của huyện; thu hút phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái theo hướng bản sắc, chuyên nghiệp…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202302/yen-minh-chu-trong-thu-hut-dau-tu-33e24a0/