Yên Bái: Truy tìm đối tượng tung tin thất thiệt có người đào được đá quý trị giá 5 tỷ đồng

Trao đổi với pv Báo LĐ&XH (Báo Dân sinh), bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Yên Bái đã tiến hành xác minh và xác

Từ giữa tháng 6, cả nghìn người dân kéo nhau lên đỉnh núi ở xã Liễu Đô để đào bới, tìm đá quý. Sự việc bắt nguồn từ tin đồn có người đào được viên đá quý to bằng ngón tay, trị giá 5 tỷ đồng tại bãi Bưởi, thuộc diện tích rừng tự nhiên sản xuất của thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Đây là tên gọi mà người dân đặt cho bãi đá mới phát hiện.

Chiều ngày 7/7, trên mạng xã hội Facebook xôn xao hình ảnh người dân vác cuốc, xẻng đổ xô lên rừng tại một xã ở huyện Lục Yên để đào bới, tìm đá quý.

Hàng trăm người đổ xô đi tìm đá quý trước tin đồn không chính xác

Trước thông tin có người đào được đá quý bán giá 5 tỷ đồng, cơ quan chức năng khẳng định đó là tin thất thiệt. Thông tin này được rất nhiều trang mạng chia sẻ rộng rãi trong nhiều ngày. Công an đang truy nguồn tung tin ban đầu để xử lý.

Trước đó, việc nhiều người từ khắp nơi kéo về để đào bới, khai thác khoáng sản đá quý trái phép, làm ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, Công an huyện Lục Yên đã huy động 40 cảnh sát cùng khoảng 100 dân quân và công an xã lập nhiều chốt vận động người dân rút khỏi khu vực đào đá quý ở xã Liễu Đô.

Theo báo cáo của Công an huyện Lục Yên, ngày 1/7, qua kiểm tra phát hiện khoảng 150 người dân đang có hành vi đào bới, khai thác khoáng sản (đá quý) trái phép, bằng các công cụ thô sơ (cuốc, xẻng, xà beng...). Người dân đào bới chủ yếu ở các khe đá, gốc cây to, các hố sâu và không có trang bị bảo hộ, nguy hiểm đến tính mạng khi có sạt lở xảy ra.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, không ai tìm được đá quý. Hiện trường để lại nhiều khu đất bị đào bới, cây cối bị chặt phá và nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi có thông tin, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng và các ngành Công an, Kiểm lâm, Tài nguyên và Môi trường làm thành viên. Tổ công tác đã triển khai 3 chốt chặn tại thị trấn Yên Thế (2 chốt), xã Liễu Đô (1 chốt), ngăn chặn không để người dân lên núi đào bới đá quý trái phép, đồng thời cử lực lượng lên khu vực núi đá, vận động người dân trở về địa phương.

Đến chiều 7/7, nhiều người dân đã rút khỏi các bãi đào khi được cơ quan chức năng thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người muốn quay lại núi đào bới.

Theo đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái, sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan này phối hợp UBND tỉnh đã cử lực lượng về địa phương vận động người dân dừng đào bới.

Hiện trường đào bới tìm đá quý

Trao đổi với pv Báo LĐ&XH (Báo Dân sinh), bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Yên Bái đã tiến hành xác minh và xác định đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Đồng thời chỉ đạo công an vào cuộc, xác minh người tung tin đồn thất thiệt nêu trên. Được sự vận động của các cấp chính quyền, đến ngày hôm nay người dân đã chủ động quay về".

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: Thông tin người dân đào được viên đá quý trị giá 5 tỷ đồng tại khu vực bãi Bưởi là không chính xác. UBND huyện Lục Yên đã thành lập Tổ công tác liên ngành và triển khai các chốt chặn nhằm ngăn chặn không để người dân lên núi đào đá quý trái phép; đồng thời, cử lực lượng lên khu vực núi đá vận động người dân trở về địa phương. UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở về Luật Khoáng sản, Luật Lâm nghiệp để người dân hiểu rõ và không lên núi khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, người lao động không tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình nếu vi phạm.

Theo lãnh đạo huyện Lục Yên, đây không phải chuyện hiếm gặp ở huyện. Hiện nay trữ lượng đá quý không còn nhiều, việc đào đá quý cũng không còn diễn ra nhiều như trước.

Đại diện Bộ TN-MT cũng cho biết đang xác minh thông tin và yêu cầu Sở TN-MT tỉnh Yên Bái báo cáo về vụ việc. Cũng theo vị này, từ trước đến nay tại Yên Bái thi thoảng vẫn xảy ra những vụ việc đào bới rừng núi theo kiểu tự phát để tìm đá quý, còn các mỏ hợp pháp hiện đều đã đóng cửa.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/yen-bai-nguoi-dan-dao-duoc-da-quy-tri-gia-5-ty-dong-o-chi-la-tin-don-that-thiet-d101239.html