Yên Bái phấn đấu cải thiện sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Thời gian qua, ngành y tế Yên Bái đã chủ động phối hợp với tác tổ chức chú trọng triển khai việc trang bị cho lứa tuổi trẻ kiến thức về sức khỏe sinh sản (SKSS), giúp các em có đủ kiến thức bảo vệ bản thân trước những nguy cơ ảnh hưởng đến SKSS, đề phòng những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

Cán bộ Dự án “Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” truyền thông về chăm sóc SKSS cho vị thành niên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Dự án “Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” truyền thông về chăm sóc SKSS cho vị thành niên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Vừa qua, tại Trường THCS và THPT Púng Luông, Trung tâm Y tế huyện, Ban điều hành Dự án "Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” huyện Mù Cang Chải phối hợp với Trường THCS và THPT Púng Luông tổ chức sự kiện ngoại khóa truyền thông thúc đẩy chăm sóc SKSS, tình dục thanh thiếu niên và phòng ngừa tảo hôn với sự quan tâm bình đẳng nam nữ vị thành niên và cha mẹ.

Sự kiện có sự tham gia của 10 cha mẹ và trên 900 học sinh. Tại buổi truyền thông, các em học sinh nhà trường được cung cấp kiến thức, kỹ năng giải quyết các tình huống về chăm sóc SKSS, những thay đổi về thể chất, tình cảm, tâm lý ở tuổi dậy thì; tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, tại sự kiện đã truyền thông cung cấp kiến thức cho các em về những nguyên nhân dẫn đến thực trạng quan hệ tình dục sớm; hậu quả của có thai, phá thai ở tuổi vị thành niên…

Nhờ sự cởi mở, gần gũi cùng kỹ năng tuyên truyền của báo cáo viên mà các em học sinh Trường THCS và THPT Púng Luông mạnh dạn đặt câu hỏi, sẵn sàng sẻ chia những điều trăn trở về tâm lý, tình cảm tuổi mới lớn.

Em Giàng A Hưng, học sinh Trường THCS và THPT Púng Luông chia sẻ: "Em thấy buổi sinh hoạt rất bổ ích, em được nghe và hiểu nhiều điều về tâm sinh lý lứa tuổi, về tình yêu, giới tính, tác hại của yêu sớm và quan hệ tình dục sớm, hiểu thế nào là tình dục an toàn. Nhiều chuyện trước đây em không biết hỏi ai và không dám hỏi thì nay đã được các cô, chú giải đáp cởi mở. Qua buổi sinh hoạt, em đã biết cách chăm sóc SKSS, nắm rõ những điều nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe và có cuộc sống lành mạnh”.

Chị Giàng Thị Hoa ở xã Púng Luông, có con trai đang ở lứa tuổi vị thành niên chia sẻ: "Dù lo lắng sợ con thiếu hiểu biết mà có những hành động dại dột, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và tương lai nhưng do bận mải công việc, một phần cũng thấy e ngại, chưa biết phải giải thích, chỉ bảo cho con về vấn đề giới tính như thế nào. Vì vậy, khi biết con được tham gia lớp truyền thông giáo dục SKSS do nhà trường tổ chức, tôi rất yên tâm và mong tiếp tục có thêm nhiều buổi sinh hoạt bổ ích như thế”.

Truyền thông tại trường học về chăm sóc SKSS là một trong số các hoạt động Dự án "Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” thực hiện tại tỉnh.

Thời gian qua, tại tỉnh Yên Bái, tỷ lệ có thai ở phụ nữ tuổi từ 15 - 19 ở huyện Mù Cang Chải là 15,5% và ở huyện Văn Chấn là 9,6%; sinh đẻ tại nhà còn cao với 63,1% ở huyện Mù Cang Chải và 13,5% ở huyện Văn Chấn…

Trước thực tế đó, Dự án "Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” do tổ chức Save the Children International, Tổ chức Cứu trợ trẻ em tài trợ được thực hiện tại 6 xã của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn của tỉnh với tổng kinh phí ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng. Tham gia Dự án có các đối tượng phụ nữ, trẻ em và đặc biết là các em trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Từ đầu năm đến nay, tại 2 huyện đã triển khai Dự án tuyền thông tại 4 trường học THCS và THPT.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Ban quản lý Dự án huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động như vận hành các phòng khám thân thiện vị thành niên tại 5 điểm của 3 xã và Trung tâm Y tế huyện, phòng khám y tế tư nhân.

Theo đó, đã có 39 trẻ vị thành niên đến và được tư vấn, cung cấp một số phương tiện chăm sóc SKSS/sức khỏe tình dục an toàn; tổ chức sự kiện truyền thông lồng ghép với các chủ đề về chăm sóc SKSS/sức khỏe tình dục cho vị thành niên tại 15 thôn/bản của các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông thực hiện Dự án với số lượng người tham gia là 901 người…

Bác sĩ Trần Văn Quang - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án "Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” tỉnh cho biết: "Qua đánh giá sơ bộ, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số và cha mẹ, giáo viên, nhân viên y tế và cộng đồng các xã thực hiện Dự án "Cải thiện SKSS và tình dục cho thanh thiếu niên” được nâng cao kiến thức, hành vi và thực hành tốt về chăm sóc SKSS và tình dục".

"Các cơ sở y tế tại địa phương sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS và tình dục tốt hơn cho thanh thiếu niên. Chia sẻ thông tin và khích lệ về tăng cường công tác chăm sóc SKSS và tình dục thanh thiếu niên trên địa bàn các xã thực hiện Dự án” - Bác sỹ Quang nói.

Thu Hiền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/330728/yen-bai-phan-dau-cai-thien-suc-khoe-sinh-san-cho-thanh-thieu-nien.aspx