Ý tưởng 'Childtransit + Dịch vụ đưa rước trẻ hộ' của nhóm sinh viên Trường Đại học Trà Vinh

Tỉnh Đoàn Trà Vinh vừa tổ chức thành công Cuộc thi Ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023. Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.

Anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh trao bằng khen cho các ý tưởng đoạt giải cao (trong ảnh: tác giả Nguyễn Nhật Minh thứ ba từ phải sang).

Qua các vòng thi, ý tưởng “Childtransit + Dịch vụ đưa rước trẻ hộ” của nhóm tác giả Võ Thị Mỹ Linh, sinh viên năm cuối ngành Giáo dục mầm non và Nguyễn Nhật Minh, sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Trà Vinh đã xuất sắc vượt qua 173 ý tưởng tham gia và đoạt giải Nhất Cuộc thi.

Nói về lý do hình thành ý tưởng, Nguyễn Nhật Minh chia sẻ: giữa cuộc sống hiện đại và con người bận rộn với công việc, nhu cầu về dịch vụ đưa rước trẻ từ trường học, nhà trẻ hoặc các hoạt động ngoại khóa ngày càng phổ biến. Khi đó, một dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và tiện lợi để đưa rước trẻ em sẽ giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh và mang lại sự an tâm cho gia đình, nhà trường. Từ đó, nhóm chúng em lên ý tưởng “Childtransit + Dịch vụ đưa rước trẻ hộ”.

Dịch vụ đưa rước trẻ hộ cung cấp một dịch vụ đưa rước trẻ em chuyên nghiệp (bằng ô-tô) từ nơi học hoặc địa điểm diễn ra các hoạt động ngoại khóa về nhà an toàn và kịp thời. Phương tiện vận chuyển an toàn và hiện đại đảm bảo sự thoải mái, an toàn tuyệt đối cho trẻ. Bên cạnh đó phụ huynh còn có thể theo dõi tuyến trình qua web/app.

Sự độc đáo, sáng tạo của ý tưởng là cung cấp dịch vụ đưa rước trẻ em chuyên nghiệp và an toàn. Đảm bảo sự an tâm cho phụ huynh và đưa trẻ em đến điểm đến một cách an toàn và đúng giờ. Sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép phụ huynh dễ dàng đặt và quản lý các lịch trình đưa rước trẻ em. Công nghệ cũng được sử dụng để giám sát vị trí và an ninh trong quá trình vận chuyển. Linh hoạt và tiện lợi, khách hàng có thể lựa chọn các gói dịch vụ khác nhau, bao gồm đưa rước hàng ngày hoặc đưa đón đặc biệt cho các sự kiện, đảm bảo an toàn, uy tín…

Để thực hiện ý tưởng đòi hỏi một khoản vốn khởi đầu để đầu tư vào các phương tiện vận chuyển: chi phí thuê xe, tài xế, công nghệ, quảng cáo ban đầu và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vốn có thể được thu thập từ các nguồn như gia đình, bạn bè, vay ngân hàng… Dự án có tiềm năng khá lớn vì nhu cầu đưa rước trẻ em ngày tăng, đối với những phụ huynh trẻ thường có thời gian biểu không khớp với thời gian học tập của con cái và thường bận nhiều công việc. Dịch vụ đưa rước trẻ sẽ giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian và công sức trong việc di chuyển và đảm bảo trẻ em đến điểm đến an toàn.

Về kế hoạch quảng bá dịch vụ trong thời gian tới, Nhật Minh cho biết sẽ tạo trang web chuyên nghiệp và dễ sử dụng để giới thiệu dịch vụ; quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội và những nơi có trẻ em; xây dựng mối quan hệ với các nhà trường, nhà trẻ và tổ chức hoạt động ngoại khóa để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp là một trong các nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương Đoàn triển khai đến các cấp bộ Đoàn trên cả nước trong nhiều năm qua, và cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp là một trong những hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hy vọng rằng ý tưởng “Childtransit + Dịch vụ đưa rước trẻ hộ” của Mỹ Linh và Nhật Minh sẽ sớm hiện thực hóa trong tương lai, góp phần mang đến những giá trị thiết thực cho các gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/y-tuong-childtransit-dich-vu-dua-ruoc-tre-ho-cua-nhom-sinh-vien-truong-dai-hoc-tra-vinh-33574.html