Bất chấp chính sách thuế đối ứng của Mỹ sẽ áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong quí 3, có 30,8% doanh nghiệp dự kiến tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, 51 % số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 18,2% số doanh nghiệp dự kiến giảm.
Cục Thống kê cho biết, chính sách thuế mới của Mỹ, đặc biệt là mức thuế đối ứng 46% áp dụng cho hàng hóa từ Việt Nam, đang tạo ra những thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Những thông tin về thuế suất hiện tại mới chỉ là 'khung sơ bộ', nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được thống nhất, đặc biệt là tiêu chí xác định hàng hóa 'trung chuyển' (transshipping) và thuế cho các mặt hàng cụ thể.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính toán, nếu Hoa Kỳ áp dụng mức thuế đối ứng mới với Việt Nam là 20% và 40% sẽ làm giảm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm, thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm, tương ứng mức giảm khoảng 6,2 - 6,5 tỷ USD.
Trước thông tin mới về thỏa thuận thương mại Mỹ - Việt, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Trong bất kỳ tình huống nào, các DN luôn xác định nguyên tắc không 'bỏ trứng vào một giỏ'.
Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm sang Mỹ tăng 16% nhờ đợt tăng tốc giao hàng trước mốc 9/7 – thời điểm Mỹ áp dụng thuế đối ứng mới. Tuy nhiên, từ tháng 6, nhiều doanh nghiệp đã chủ động dừng xuất khẩu sang Mỹ để tránh rủi ro bị đánh thuế cao.
Ngành thủy sản Việt Nam đối mặt nhiều thách thức trong năm 2025 khi Mỹ cân nhắc áp thuế đối ứng. Nếu thuế ở mức 10%, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 9,5 tỷ USD; nhưng trong kịch bản xấu hơn, con số này có thể giảm còn 9 tỷ USD hoặc thấp hơn. Triển vọng toàn ngành phụ thuộc lớn vào chính sách thuế của Mỹ và khả năng chuyển hướng thị trường của doanh nghiệp.
Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua với kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên năm nay, các doanh nghiệp khó có thể dự báo được tình hình cuối năm bởi tất cả đều phụ thuộc vào kết quả đàm phán thuế đối ứng với Mỹ.