Với mức thuế Mỹ 20% đã rõ ràng, các doanh nghiệp phải hành động ngay lập tức để củng cố nội lực, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm những thị trường ngách.
Thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu phải gấp rút nâng cao nội lực, tăng khả năng tự chủ chuỗi cung ứng cho các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Theo Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng mới được công bố, Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
Theo các chuyên gia kinh tế, mức thuế đối ứng 20% đã phần nào làm giảm tâm lý căng thẳng của các nhà xuất khẩu.
Ngày 1-8, Bộ Công Thương công bố thông tin quan trọng: Hoa Kỳ đã điều chỉnh mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Việt Nam, giảm từ 46% xuống còn 20%. Đây là kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại song phương kéo dài suốt 4 tháng qua, thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trên bàn cờ kinh tế quốc tế.
Nhiều doanh nghiệp cho biết đang đánh giá tác động và mức độ cạnh tranh với các nước đối thủ xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng. Các doanh nghiệp đang xây dựng lại kế hoạch kinh doanh để ứng phó trong tình hình mới.
Thuế đối ứng của Mỹ đang tác động đến nhiều ngành hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
Với thông tin thuế nhập khẩu Mỹ vừa công bố, Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế.
Bộ Công Thương ngày 1/8 công bố thông tin chính thức về việc Mỹ điều chỉnh mức thuế đối ứng áp dụng đối với Việt Nam, giảm từ 46% xuống còn 20%.