Khi đồng hồ đang đếm ngược tới mốc 9/7 - thời điểm chính sách hoãn thuế 90 ngày của Mỹ kết thúc, từ Chính phủ đến doanh nghiệp đều thể hiện rõ tinh thần chủ động, hợp tác và ứng biến linh hoạt. Và câu hỏi đặt ra lúc này không còn dừng lại ở mức thuế đối ứng bao nhiêu? mà là doanh nghiệp sẽ thích ứng ra sao?
Đằng sau mức tăng trưởng xuất khẩu, ngành tôm đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ thị trường Mỹ, nơi đang dự kiến áp dụng chính sách thuế đối ứng ở mức cao chưa từng có.
Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam tranh thủ xuất khẩu hàng hóa khi Mỹ tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng.
Việc tạm dừng áp thuế đối ứng trong thời gian 90 ngày của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng nhập khẩu đang tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Chính sách thuế đối ứng của Mỹ đang gây dư chấn lớn với nền kinh tế Việt Nam. Hơn 3 triệu lao động, hàng chục tỷ USD giá trị xuất khẩu và tăng trưởng GDP đang bị đe dọa nếu Việt Nam không tìm được cách thích nghi 'khôn ngoan' trong đàm phán.
Trước những biến động từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhiều doanh nghiệp đang tăng tốc giao hàng trước khi Mỹ áp dụng chính sách thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam. Song song đó, TP Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt giải pháp chủ động để hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ tăng trưởng, giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu.
Thành phố Huế có số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu tương đối lớn. Trong đó, hơn 200 doanh nghiệp được xác định chịu tác động trực tiếp từ các chính sách thuế đối ứng, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, sợi, nguyên phụ liệu, linh kiện ô tô, thủy sản, máy móc và thiết bị phụ tùng...
HNN.VN - 'Ứng phó của doanh nghiệp (DN) trước chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ là nội dung hội thảo được Sở Tài chính tổ chức trong ngày 24/5.Tham dự hội thảo có các ông: Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đậu Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Việc Hoa Kỳ áp dụng chính sách thuế đối ứng với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam không chỉ là thách thức trước mắt mà còn đặt ra yêu cầu lâu dài trong việc thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam.
Mỹ đang tạm hoãn áp thuế đối ứng và Chính phủ cũng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, cộng đồng các doanh nghiệp ngành gỗ khu vực Đông Nam bộ đã chủ động kế hoạch ứng phó linh hoạt, có chiến lược sản xuất, chuyển hướng thị trường phù hợp để hạn chế ảnh hưởng bởi thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ.
Nhiều doanh nghiệp đang tăng công suất để kịp giao hàng cho các đối tác ở Mỹ trước ngày 9/7 - thời điểm Chính phủ Mỹ xem xét lại chính sách thuế đối ứng áp lên hàng nhập khẩu vào nước này.
Việc tạm ngưng áp dụng thuế đối ứng 46% trong 90 ngày đang thúc đẩy các nhà nhập khẩu Mỹ tích trữ hàng trước cho nửa cuối năm, giúp giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 25% trong nửa cuối tháng 4/2025 so với nửa đầu tháng.