Từng chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, giờ đây gạo Thái Lan vật vã với tình trạng đồng baht tăng giá, khủng hoảng ở Hong Kong và sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ châu Á.
Liên tục nằm trong Top 3 các quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, nhưng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam lại có chiều hướng sụt giảm do chất lượng thua kém các quốc gia có cùng thế mạnh.
Trong thời gian qua, cả hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Ấn Độ đều chứng kiến khối lượng xuất khẩu giảm sút.
Sản lượng xuất khẩu gạo tiếp tục tăng, nhưng kim ngạch lại giảm khá mạnh. Đây là mặt hàng xuất khẩu truyền thống, phải cạnh tranh để thay đổi, phát triển.
Chia sẻ về câu chuyện giá gạo Việt Nam xuất khẩu thấp nhất trong vòng 12 năm qua, thua đau Thái Lan và Ấn Độ, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho biết, thị trường truyền thống năm nay gặp nhiều khó khăn, Trung Quốc giảm nhập 65% gạo Việt.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng nhờ nhu cầu mua từ châu Phi tăng. Nhu cầu đối với gạo jasmine Việt Nam của châu Phi đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây.