Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Nhiều năm nay, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đều tổ chức Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với mong muốn góp phần mang đến mùa xuân trọn vẹn cho người dân khu vực biên giới biển.

Gian hàng 0 đồng

Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới địa bàn xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với chiều dài 10,5km đường bờ biển. Trong năm 2023, chỉ huy đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ duy trì hoạt động chăm lo đời sống người dân, trong đó có mô hình “Gian hàng 0 đồng cho người nghèo trên khu vực biên giới biển”.

“Để thực hiện mô hình này, hằng tháng đơn vị trích một phần thu nhập từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị, kết hợp vận động xã hội hóa hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 10 hộ nghèo. Riêng dịp tết Nguyên đán 2024, mô hình “Gian hàng 0 đồng cho người nghèo trên khu vực biên giới biển” của đơn vị đã hỗ trợ nhu yếu phẩm và quần áo cho 250 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…” - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa cho biết thêm.

Những phần quà trao đến taycác hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển. Ảnh: SONG LÊ

Bà Sơn Thị Sươl, ngụ ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi được nhận quà từ mô hình “Gian hàng 0 đồng cho người nghèo trên khu vực biên giới biển” của Đồn Biên phòng Lai Hòa. Tôi bây giờ nuôi 8 đứa cháu, cha mẹ chúng đều đi làm ăn xa mà lúc này công việc nghe nói cũng khó, nên cuộc sống càng chật vật hơn. Tết này Đồn Biên phòng Lai Hòa tặng gạo, mì gói và nhiều thứ khác nữa, tôi cũng lựa nhiều quần áo cho các cháu từ gian hàng 0 đồng, vậy là quý lắm rồi”.

Đồng chí Ong Quốc Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Lai Hòa cho biết, Đồn Biên phòng Lai Hòa hiện đóng quân trên địa bàn xã Lai Hòa được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng chọn làm điểm thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024. Qua đó, đơn vị đã trao tặng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” (mỗi căn 50 triệu đồng) dành cho gia đình có học sinh vượt khó; hỗ trợ 20 suất học bổng cho 20 học sinh (mỗi suất 500.000 đồng); tặng 350 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo (mỗi phần quà 400.000 đồng); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo với số tiền trên 7 triệu đồng; tổ chức “Gian hàng 0 đồng” gồm các mặt hàng thực phẩm, quần áo, số tiền trên 10 triệu đồng. Tổng số tiền tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trên 300 triệu đồng. Với những hoạt động ý nghĩa này, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã góp phần to lớn để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mâm cơm tất niên

Trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024, Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cử cán bộ, chiến sĩ đến nhà cụ Hứa Đức, ngụ ấp Bưng Lức, xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) quét dọn, sửa sang lại nhà cửa, nấu “Mâm cơm tất niên”. Cụ Hứa Đức năm nay trên 70 tuổi, sống một mình, hoàn cảnh rất khó khăn nên Đồn Biên phòng Trung Bình đã nhận phụng dưỡng, hỗ trợ hằng tháng 10kg gạo và nhu yếu phẩm.

“Mâm cơm tất niên” tại nhà cụ Hứa Đức được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và đoàn viên, thanh niên xã Trung Bình chung tay nấu các món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết như: thịt kho trứng, canh khổ qua nhồi thịt, gà luộc, dưa cải, dưa kiệu, tôm khô, bánh tét... Sau khi chuẩn bị, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và những hộ dân lân cận cùng cụ Hứa Đức dùng bữa cơm đón năm mới trong không khí ấm áp, đầy tình yêu thương. “Kể từ khi vợ mất, tôi sống một mình, họ hàng ở xa hết nên chẳng ai cùng ăn bữa cơm ngày Tết như vầy đâu. Hôm nay tôi vui lắm, nhà cửa khang trang, sạch sẽ, mâm cơm cúng Tết đủ đầy, thật sự rất ấm lòng” - cụ Hứa Đức xúc động chia sẻ.

“Mâm cơm tất niên” được Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tổ chức cho người già neo đơn. Ảnh: SONG LÊ

Đại úy Huỳnh Lý Tưởng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Bình cho biết, trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024, Đồn Biên phòng Trung Bình còn vận động tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh; tặng 80 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực biên giới biển. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với mong muốn góp phần mang đến mùa xuân trọn vẹn cho người dân khu vực biên giới biển. Thời gian tới, Đồn Biên phòng Trung Bình sẽ không ngừng xây dựng nhiều mô hình có ý nghĩa và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, cảnh giác; liêm chính, kiệm cần; hoàn thành nhiệm vụ; khắc phục khó khăn; dũng cảm trước địch; vì nước quên thân; trung thành với Đảng; tận tụy với dân”.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động có tính nhân văn sâu sắc, nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới biển có Tết đầm ấm, đầy đủ hơn, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

SONG LÊ

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-70096.html