Xử phạt lỗi chạy quá tốc độ ở TP. HCM: 'Nghe tin mẹ bị tai nạn, cấp cứu nên đi hơi vội'

Sau vài giờ kiểm tra, CSGT phát hiện hàng loạt phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định. Trong đó, không ít người lấy lí do hoàn cảnh khi bị lập biên bản xử phạt.

Khoảng 10h30 ngày 13/4, tại QL 22 (đoạn dưới chân cầu An Hạ, hướng từ huyện Củ Chi đi TP. HCM), Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. HCM (PC08) đã lập chốt kiểm tra, xử phạt hàng loạt phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.

Bài liên quan

CSGT TP. HCM xử phạt vi phạm tốc độ: Nhiều người mới bị tước bằng lái, nay lại bị giam xe

Bắt cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang

TP. HCM: Tra lịch tuần tra CSGT, lỗi phạt nguội, nộp phạt trên điện thoại

Ninh Bình: Trạm CSGT Tam Điệp bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá và mang theo súng

Theo đó, chỉ trong 2 tiếng, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, trong đó có 2 xe tải và 3 xe máy.

Được biết, lỗi chạy quá tốc độ quy định có 3 mức xử phạt đối với người điều khiển xe: mức 1 là từ 5 đến dưới 10 km/h phạt 350.000 đồng; mức 2 là từ 10 đến dưới 20 km/h phạt 900.000 đồng; mức 3 là trên 20 km/h phạt 4.500.000 đồng, tước GPLX 3 tháng.

Một tổ công tác bí mật dùng máy ghi hình ảnh tốc độ các phương tiện xe tải, ô tô, xe máy trên tuyến QL 22.

Sau đó, thông tin nhận diện người vi phạm sẽ được báo qua bộ đàm của một tổ công tác khác cách đó gần 1km biết để ra hiệu dừng phương tiện vi phạm.

Khoảng 11h20 cùng ngày, thông qua thiết bị đo, lực lượng CSGT phát hiện xe máy (BS 51C – 85X.XX) do tài xế N.V.T. (64 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển, đi quá tốc độ cho phép là 56 km/h.

Tại đây, anh T. xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Với lỗi chạy quá tốc độ cho phép từ 5 đến 10 km/h, người này sẽ bị phạt ở mức 1 như đã nói ở trên.

Anh N.Q.H., quê Tây Ninh chạy tốc độ 55km/h cũng bị CSGT mời vào làm việc. Anh H. cũng trình bày nhiều lần lưu thông trên tuyến này nhưng không phát hiện biển báo tốc độ nên vi phạm. "Sai thì mình đóng phạt thôi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm", anh H. nói.

Chưa đầy 2 phút sau, CSGT tiếp tục yêu cầu dừng kiểm tra đối với P.N.T. (21 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Thông qua máy ghi hình tốc độ, lực lượng chức năng phát hiện T. lái xe (BS 80B1 – 68X.XX) chạy quá tốc độ cho phép là 61 km/h. Hình ảnh vi phạm sẽ được gửi trực tiếp qua điện thoại của cán bộ CSGT, trong trường hợp người vi phạm yêu cầu được xem lại hình ảnh.

Nữ sinh này cho biết, đang cùng bạn đi từ Tây Ninh lên TP. HCM để đi học. “Tôi không để ý biển báo vì chỉ nhìn thẳng xe phía trước, đường này là đường tôi thường xuyên đến trường học. Đợt trước vừa mới bị bắt vì… chạy quá tốc độ, mới lấy bằng về nay lại bị phạt tiếp. Lần sau nếu di chuyển trên đường này, có lẽ tôi sẽ chú ý hơn”, nữ sinh P.N.T. nói.

Với lỗi chạy quá tốc độ cho phép từ 10 đến dưới 20 km/h, người vi phạm này sẽ bị xử phạt ở mức 2.

Đến khoảng 11h50, lực lượng chức năng phát hiện anh V.T.T. (42 tuổi, quê Nha Trang) điều khiển xe máy (BS 59D1 – 83X.XX) chạy quá tốc độ cho phép là 57 km/h.

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, anh T. trình bày do hoàn cảnh, vì thế anh buộc phải đi nhanh.

“Lúc nãy nghe mẹ bị tai nạn, cấp cứu ở trung tâm thành phố nên lật đật chạy về. Trước giờ hay đi trên đường này lắm, biết rõ có biển báo tốc độ nhưng do gấp quá tôi cũng không để ý. Chỉ nghĩ tới mẹ bị nặng nên cố gắng về thật nhanh”, anh T. lo lắng.

Tương tự, với lỗi này, người vi phạm trên sẽ bị phạt ở mức 1, lỗi chạy quá tốc độ cho phép từ 5 đến dưới 10 km/h. Song, trường hợp này và một số trường hợp khác đã được CSGT kiểm tra, nhắc nhở và linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xu-phat-loi-chay-qua-toc-do-o-tp-hcm-nghe-tin-me-bi-tai-nan-cap-cuu-nen-di-hoi-voi-post189845.html