Xây dựng luật để bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa

Chiều 30/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Dự thảo Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp luật quy định 37 chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với các chế độ, chính sách hiện hành ở các luật có liên quan; bảo đảm xây dựng được nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cần có các cơ chế để huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, nhất là các nhiệm vụ cấp bách hoặc nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới, công nghệ cao, có tính rủi ro lớn.

Cảm ơn và tiếp thu các góp ý của đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện cơ quan soạn thảo khẳng định: Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xay-dung-luat-de-bao-ve-to-quoc-tu-som-tu-xa-223983.htm