Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Cùng với việc trang bị kiến thức, chủ động các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) THCS Nậm Cha (huyện Sìn Hồ) chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Điều này, giúp học sinh phát huy được năng lực phẩm chất, thêm tự tin trong cuộc sống. Sự trưởng thành của học sinh cũng là một trong những thước đo chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Năm học này, nhà trường có gần 320 học sinh, trong đó 75% số học sinh của nhà trường được bố trí ở bán trú tại ký túc xá. Nhìn khuôn viên nhà trường sạch gọn, học sinh nề nếp, lễ phép chúng tôi phần nào cảm nhận được tinh thần tự quản của học sinh nơi đây.

Thầy Vũ Văn Dương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, nhà trường chủ động triển khai đồng loạt các giải pháp: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cùng với đó, tiếp tục duy trì tốt công tác bán trú, đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh, với quan điểm trang bị kiến thức đi đôi với rèn luyện kỹ năng sống.

Học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Cha được giáo viên hướng dẫn chăm sóc cá.

Học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Cha được giáo viên hướng dẫn chăm sóc cá.

Em Lý Thị Độn (học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Cha) cho biết, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, lồng ghép trong giờ chào cờ hay các buổi ngoại khóa, nhà trường đã trang bị cho các em kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu. Ngoài ra, các em còn được thầy, cô hướng dẫn cách tự chăm sóc bản thân, vệ sinh trường lớp, ký túc xá, phòng chống dịch Covid-19… Đây là những kỹ năng cần thiết mà bằng kỷ cương, tình yêu thương học sinh, coi các em như những người con, người em trong gia đình, thầy cô đã trang bị cho các em ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Từ thực tế phần lớn học sinh của nhà trường ở bán trú, thậm chí có nhiều em học sinh ở những bản xa, không có điều kiện về thăm gia đình nên thường ở lại trường vào dịp cuối tuần. Đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ trong khẩu phần cho học sinh luôn là điều thầy, cô nơi đây trăn trở. Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc, nhà trường mạnh dạn thực hiện mô hình trường học nông trại, hướng nghiệp chăn nuôi, trồng trọt cho học sinh. Qua đó, không chỉ trang bị cho các em kỹ năng lao động sản xuất; sản phẩm tăng gia còn giúp nhà trường nâng cao giá trị dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn của học sinh bán trú.

Thăm quan khu tăng gia của nhà trường, vườn rau xanh mướt, ao cá kè bờ kiên cố, chuồng trại chăn nuôi được dọn vệ sinh sạch sẽ là những minh chứng sinh động nhất cho thấy tâm huyết của nhà trường với mô hình trường học nông trại. Thầy Phạm Văn Pháo (giáo viên nhà trường) cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã giao cho các lớp đảm nhiệm từng phần việc, lên lịch lao động cụ thể, phù hợp. Nhờ đó, các em sẽ chủ động trong công việc, bố trí thời gian học tập, lao động phù hợp. Những ngày đầu, các thầy còn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể, sau dần các em đã thạo việc, tự giác cắt cỏ cho cá, vệ sinh chuồng trại, chăm sóc vườn rau.

Được thầy, cô hướng dẫn, nhiều em đã biết cách chữa trị khi đàn gia súc bị các bệnh thông thường liên quan tới đường tiêu hóa, hô hấp, lở mồm long móng; bón lót, bón thúc, sử dụng phân hữu cơ, vô cơ phù hợp với chu kỳ sinh trưởng của rau xanh. Nhờ bàn tay chăm sóc của thầy, cô và học sinh nhà trường, đàn gia súc sinh trưởng tốt, cá lớn nhanh, vườn rau luôn tươi tốt. Hiện, nhà trường đã có 2 con bò, 1 con trâu, 10 con lợn, 50 con gia cầm các loại và 1 ao thả cá. Tính từ năm học trước tới thời điểm hiện tại, mô hình tăng gia của nhà trường đã cung ứng cho bếp ăn bán trú hơn 200kg thịt, rau, củ quả các loại. Từ thành công của mô hình, vừa qua, nhà trường đã mạnh dạn đầu tư nuôi trâu, bò sinh sản, giúp các em tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi.

Cùng với việc duy trì mô hình trường học nông trại, nhà trường còn hỗ trợ kinh phí để học sinh mở căng tin tự quản, bán nhu yếu phẩm, tạp hóa. Thầy Nguyễn Văn Thuận - Tổng phụ trách Đội cho biết, mở căng tin tự quản giúp các em thêm trải nghiệm tự hạch toán trong mua bán. Số tiền thu được trong ngày, hàng tồn đều được Ban quản lý gồm đại diện thầy cô, nhóm học sinh bán hàng ghi chép, kiểm kê thường xuyên. Bán hàng tại căng tin tự quản còn hạn chế học sinh ra khỏi khu bán trú để mua bán đồ dụng cụ học tập, giúp việc quản lý học sinh được thuận lợi hơn.

Nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức tốt công tác bán trú, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Cha đang phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Với những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được, nhà trường xứng đáng là một trong những điểm sáng trong giáo dục vùng khó của huyện Sìn Hồ.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/ch%C3%BA-tr%E1%BB%8Dng-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-s%E1%BB%91ng-cho-h%E1%BB%8Dc-sinh