Trong một cuộc phỏng vấn mới, Joe Kent, cựu quan chức chống khủng bố của Mỹ đã tiết lộ các thông tin ít biết về cuộc xung đột hiện nay và chương trình hạt nhân của Iran.
Ngày 18/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard kết luận: Iran không tái xây dựng các năng lực làm giàu hạt nhân - vốn đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel năm ngoái. Tuyên bố trên mâu thuẫn với một trong những cơ sở mà Tổng thống Donald Trump viện dẫn cho chiến dịch quân sự hiện nay.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ để tăng cường chiến dịch tại Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị các bước đi tiếp theo trong chiến dịch chống Iran.
Ông Joe Kent, người vừa từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ, tiết lộ rằng cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này trước khi thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.
Trong mấy ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục quay lại lập luận cốt lõi để biện minh cho quyết định tấn công Iran lần này. Ông cho rằng Tehran đã ở rất gần đích sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ sử dụng nó nhằm vào Israel trước tiên, sau đó là Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, quan điểm của Tehran về việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi đáng kể, và các nước giáp vịnh Ba Tư cần bộ quy tắc mới cho eo biển Hormuz.
Ngày 18/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, lập trường của Tehran phản đối phát triển vũ khí hạt nhân khó có khả năng thay đổi đáng kể, mặc dù lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei chưa công khai quan điểm về vấn đề này.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày 17/3 cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật sửa đổi quy định pháp lý liên quan vũ khí hạt nhân, bất chấp đề nghị từ phe đối lập yêu cầu xem xét theo quy trình đồng thuận rộng rãi.
Trên mạng vừa xuất hiện đoạn video cũ với lời cảnh báo gây sốc của cố lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky: Năm 2027 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của một cuộc xung đột toàn cầu, trong đó xuất hiện loại vũ khí mới có khả năng xóa sổ cả một quốc gia chỉ trong một đòn đánh, báo Nga News.ru đưa tin ngày 17/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 bày tỏ sự tức giận khi NATO cùng nhiều đồng minh chủ chốt từ chối tham gia hỗ trợ bảo vệ Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.
Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật đối với vũ khí hạt nhân.
Khi chiến sự đã bước sang tuần thứ ba, chính quyền ông Trump vẫn chưa có kế hoạch thu giữ kho uranium đã làm giàu của Iran, vật liệu then chốt trong chế tạo vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Donald Trump ngày 17/3 cho biết các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, bất chấp việc trước đó ông từng kêu gọi một số quốc gia hỗ trợ bảo vệ Eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump chỉ rõ mặc dù nhiều quốc gia đồng ý với lập trường của Mỹ rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng các nước này vẫn từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự.
Thực tế này đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong giới chính trị và chuyên gia về mục tiêu cũng như chiến lược của Washington trong cuộc xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Israel sẽ không dùng vũ khí hạt nhân tại Iran, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nguy cơ này khi tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang.
Ấn phẩm Reporter của Nga đã nhắc đến bản 'Kế hoạch G', trong đó Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tấn công Iran nếu những phương án cũ mất tác dụng.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Washington có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kiểm soát lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí - loại có hàm lượng U-235 rất cao, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân - mà Iran đang nắm giữ.
Trong bối cảnh châu Âu gia tăng thảo luận về năng lực răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Na Uy mới đây lên tiếng làm rõ lập trường của Oslo trước các đồn đoán về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Phát biểu của nhà lãnh đạo Na Uy được xem là thông điệp quan trọng về cách quốc gia Bắc Âu này cân bằng giữa cam kết với NATO và chính sách an ninh truyền thống.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 15/3 cho biết, Na Uy sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, song nước này vẫn đặt nền tảng an ninh vào năng lực răn đe chiến lược của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Thụy Điển và Đan Mạch nói rằng, nước họ sẵn sàng xem xét việc triển khai như vậy.
Ngay cả khi đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh, ông Trump sẽ phải vật lộn với hai quyết định lớn nhất của cuộc chiến.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) - nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 14/3 đã giám sát vụ phóng thử 12 hệ thống phóng tên lửa đa nòng với cỡ nòng 600mm, sau khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận lớn thường niên tại Hàn Quốc trong tuần này.
Pháp đang xem xét kế hoạch cho phép tiêm kích mang vũ khí hạt nhân Rafale hoạt động tại Bỉ, một bước đi được đánh giá có thể làm thay đổi cấu trúc răn đe chiến lược tại châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.
Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo xuống vùng biển Nhật Bản khi lực lượng quân sự Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho rằng những nỗ lực nhằm giành lại vị thế chi phối trong chính trị toàn cầu của một số nước phương Tây đang đặt ra thách thức đối với các tổ chức quốc tế như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời nhấn mạnh cần duy trì tính khách quan và phi chính trị hóa trong các vấn đề không phổ biến hạt nhân.
Hãng tin Reuters đưa tin Mỹ và các đồng minh phương Tây đã có màn 'đấu khẩu' cực căng với Nga và Trung Quốc về chương trình hạt nhân của Iran tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc.
Trong nhiều năm qua, chương trình tên lửa và không gian của Iran luôn là chủ đề gây tranh cãi trong quan hệ quốc tế. Tehran khẳng định các hoạt động này phục vụ mục đích dân sự và nghiên cứu khoa học, nhưng Mỹ và nhiều nước phương Tây cho rằng chúng có thể trở thành nền tảng công nghệ để Iran phát triển tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.
Ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy một cơ sở hạt nhân của Iran xuất hiện các hố xuyên lớn trên mái, làm dấy lên nghi vấn Mỹ đã sử dụng bom xuyên phá hầm ngầm nặng gần 14 tấn để tấn công mục tiêu này.
Washington và Tel Aviv được cho là đang cân nhắc một chiến dịch táo bạo nhằm thu giữ kho uranium làm giàu của Iran, tuy nhiên, đây có thể là nhiệm vụ bất khả thi.
Căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân Iran tiếp tục leo thang khi Mỹ và các đồng minh phương Tây đối đầu với Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh Israel và Mỹ gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao đối với Tehran.
Ngày 12/3, Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết có tới 3,2 triệu người đã phải di tản trong nội địa Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
Các bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải sáng nay cho thấy Chủ tịch Kim Jong Un và con gái đã bắn thử súng lục trong chuyến kiểm tra một nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ.
Trong hai ngày 9 và 10/3, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực và các quốc gia thành viên tại các cơ quan Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Từ ngày 9 - 10/3, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực và các quốc gia thành viên tại các cơ quan LHQ ở Geneva.
Ngày 10/3, Tổng thống Brazil Lula da Silva cảnh báo, nước này cần tăng cường năng lực quốc phòng, nếu không có thể trở nên dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ bên ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng bất ổn.
Hải quân Mỹ đang hoàn thiện hệ thống điều khiển hỏa lực để bảo đảm tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia có thể triển khai tên lửa đạn đạo Trident II trong giai đoạn chuyển giao lực lượng răn đe hạt nhân dưới biển.
Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc triển khai đặc nhiệm vào Iran để thu giữ kho uranium làm giàu cao – lượng vật liệu có thể dùng chế tạo ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây sẽ là một chiến dịch cực kỳ phức tạp và rủi ro.
Máy bay chỉ huy hạt nhân E-6B Mercury của Mỹ bất ngờ xuất hiện gần Trung Đông, động thái khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ leo thang hạt nhân và Thế chiến 3.