Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho biết ngày càng nhiều quốc gia đang dựa vào vũ khí hạt nhân như một công cụ thể hiện sức mạnh quốc gia, đảo ngược những nỗ lực nhằm cắt giảm số lượng và vai trò của loại vũ khí này.
Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ chưa rút quân khỏi Iran nhằm đạt mục tiêu chiến lược và sẵn sàng điều lực lượng thu hồi kho uranium nếu đàm phán thất bại.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/6 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Triều Tiên, trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga và đẩy mạnh chương trình hạt nhân.
Ngày 8/6, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cảnh báo nguy cơ hạt nhân toàn cầu đang gia tăng, trong bối cảnh nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách an ninh.
Báo cáo mới nhất từ SIPRI ghi nhận sự thay đổi trong cách thức triển khai vũ khí hạt nhân khi các cường quốc tăng cường đưa đầu đạn ra khỏi kho lưu trữ sẵn sàng chiến đấu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/6 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng đang xích lại gần Mátxcơva hơn bao giờ hết, đồng thời đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, trang tin Hong Kong (Trung Quốc) Asia Sentinel đưa tin.
Mỹ đang vận động các quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ủng hộ một dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran làm rõ tình trạng các cơ sở hạt nhân bị tấn công, cũng như số phận lượng uranium làm giàu được lưu giữ tại những địa điểm này.
Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ chưa có kế hoạch rút lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội để thu hồi và tiêu hủy vật liệu hạt nhân của Tehran nếu cần thiết.
Mỹ đang vận động các nước thành viên Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ủng hộ một dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran giải trình về tình trạng các cơ sở hạt nhân bị tấn công cũng như số lượng uranium làm giàu được lưu trữ tại các địa điểm này.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo châu Âu về làn sóng nhập cư; Triều Tiên kiên quyết không đàm phán về chương trình hạt nhân là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7/6.
Iran cho rằng sự thay đổi lập trường liên tục và những tuyên bố mâu thuẫn từ phía Washington đang làm tiến trình đàm phán song phương rơi vào bế tắc. Trong khi đó, các bất đồng về chương trình hạt nhân, tài sản bị phong tỏa và an ninh hàng hải tiếp tục phủ bóng lên nỗ lực hòa giải giữa hai nước.
Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là 'tuyệt đối không thể thương lượng'. Đây là tuyên bố được bà Kim Yo Jong, Trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra, được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 7/6.
Bà Kim Yo Jong khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là hoàn toàn không thể đảo ngược, đồng thời cảnh báo bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào vị thế đó.
Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ngày 7/6, bà Kim Yo-jong, người em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là 'hoàn toàn không thể đảo ngược' và khẳng định sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào vị thế đó.
Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định lập trường của nước này về chương trình hạt nhân là 'không thể thương lượng', đồng thời bác bỏ những thông tin của Mỹ về vấn đề này.
Bà Kim Yo Jong - em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, vừa tuyên bố nước này sẽ không bao giờ từ bỏ vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7/6.
Bình Nhưỡng nhấn mạnh vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là 'hoàn toàn không thể đảo ngược' và cam kết sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào vị thế đó.
Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 7/6 khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là 'không thể đảo ngược', đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với vị thế này.
Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên đầu tuần tới đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Tập tới Bình Nhưỡng sau gần 7 năm, đồng thời cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 6/6 cho rằng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không nên biến các báo cáo kỹ thuật thành công cụ gây sức ép chính trị nếu muốn đóng vai trò trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng biện pháp ngoại giao.
Trong bối cảnh an ninh châu Âu tiếp tục biến động, các tín hiệu chính sách gần đây từ Mỹ về khả năng mở rộng triển khai vũ khí hạt nhân tới một số quốc gia thành viên đang đưa Đông Âu trở thành trọng tâm trong cấu trúc răn đe của NATO.
Anthropic cảnh báo về khả năng AI tự nâng cấp và đề xuất hợp tác quốc tế để kiểm soát tốc độ phát triển công nghệ AI trên thế giới.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố: 'Mỹ sẽ rời khỏi Iran rất nhanh, thông qua một thỏa thuận hoặc bằng một biện pháp cứng rắn hơn'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố mới nhất cho rằng chỉ có hai quốc gia duy nhất mới sở hữu năng lực công nghệ và thiết bị cần thiết để thu hồi lượng urani làm giàu đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran.
Mỹ và Hàn Quốc đã nối lại các cuộc tham vấn về hợp tác hạt nhân sau một thời gian gián đoạn. Diễn biến này cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời phản ánh mối quan tâm chung đối với các vấn đề an ninh năng lượng và môi trường chiến lược tại khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy rút quân và một số hệ thống vũ khí quan trọng của Mỹ khỏi châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang đạt được những tiến triển đáng kể với Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ rời khỏi Iran 'rất nhanh'.
Hình ảnh vệ tinh ở cấp độ bề mặt trong những tháng gần đây cho thấy không có hoạt động nào có thể quan sát được tại các địa điểm hạt nhân bị ném bom năm ngoái của Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên 'không kèm điều kiện' tiên quyết, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm quốc gia Đông Bắc Á này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên trong hai ngày 8-9/6 theo lời mời của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập sau 7 năm và là lần thứ hai ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung Quốc tới quốc gia này.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 4/6 nhận định chương trình hạt nhân của Iran hầu như không có thay đổi đáng kể, bất chấp ba tháng xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân.
IAEA cho biết chưa thể xác định vị trí và tình trạng kho urani làm giàu tới 60% của Iran do bị hạn chế tiếp cận các cơ sở hạt nhân, đồng thời cảnh báo lo ngại về nỗ lực ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 3-6 đã thị sát một cơ sở mới sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí và khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân nhằm tăng cường sức mạnh răn đe chiến lược quốc gia.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã cảnh báo về nguy cơ phổ biến hạt nhân sau khi không thể xác minh tình trạng kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran trong gần một năm qua.
Triều Tiên cho biết đã hoàn tất kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân theo 'cấp số nhân', trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn và đối đầu kéo dài.
Mặc dù không thông qua được văn kiện cuối cùng, song Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11 vẫn tái khẳng định các cam kết nền tảng của Hiệp ước, mở đường cho các nỗ lực đối thoại và kiểm soát rủi ro hạt nhân trong thời gian tới, theo đánh giá của Đại sứ Đỗ Hùng Việt.
Các cuộc thảo luận về mở rộng cơ chế chia sẻ hạt nhân của NATO sang Ba Lan cho thấy Mỹ và đồng minh đang điều chỉnh chiến lược răn đe trong bối cảnh an ninh châu Âu biến động mạnh.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên - ông Kim Jong Un đã đi thị sát một nhà máy mới sản xuất vật liệu hạt nhân ở cấp độ vũ khí vào hôm 3/6 (giờ địa phương).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới và khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân, với mục tiêu tăng cường lực lượng răn đe chiến lược.
Trong chuyến thị sát ngày 3/6, ông Kim Jong-un khẳng định năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân của Triều Tiên đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua nhằm củng cố vị thế răn đe.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới được đưa vào hoạt động của nước này.
Ngày 3/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ, nhằm thu hồi và tiêu hủy số vật liệu hạt nhân còn chôn vùi dưới lòng núi.
Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ để thu hồi và tiêu hủy số vật liệu hạt nhân được cho là còn bị chôn vùi dưới lòng núi.