Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu: Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe Nhân dân

Tối 21.3, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề 'Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19'.

Dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Thứ trưởng Bộ Y tế, GS. TS Trần Văn Thuấn,... đặc biệt là sự có mặt của 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Sau khi nghe lãnh đạo Hội báo cáo về tình hình hoạt động và đại diện thầy thuốc trẻ tiêu biểu chia sẻ về những khó khăn vất vả, nỗ lực cùng những thành tích và kết quả đạt được của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận sự và biểu dương các thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình

“Từ lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hằng trăm nghìn cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế tại các tỉnh, thành có dịch và hàng chục nghìn thầy thuốc chi viện từ các đơn vị y tế tuyến trung ương và địa phương trong hơn hai năm qua đã kề vai sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu quân đội, công an và thanh niên tình nguyện xung phong vào các điểm nóng dịch Covid-19.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc, bền bỉ, dũng cảm đương đầu vượt qua mọi khó khăn, gian khó để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và giảm thiểu số ca tử vong. “Nhiều y bác sỹ đã bị lây nhiễm khi tham gia phòng chống dịch và một số người đã không qua khỏi. Hình ảnh về sự hy sinh, quả cảm và tấm lòng nhân ái của các bạn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.”, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng tri ân tất cả sự đóng góp ý nghĩa, cao cả của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế nói chung, lực lượng thầy thuốc trẻ nói riêng; luôn chia sẻ, thấu hiểu những hy sinh, mất mát của y bác sỹ và các lực lượng tuyến đầu trong suốt thời gian vừa qua. Mỗi y bác sỹ tham gia phòng chống dịch là những bông hoa đẹp nhất, truyền cảm hứng về đức hy sinh, về trách nhiệm với đồng bào, truyền niềm tin, động lực cho các bệnh nhân và người nhà vượt lên nghịch cảnh, truyền năng lượng tích cực cho cả cộng đồng xã hội để đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh, bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Dự báo tình hình kinh tế, xã hội cũng như dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, đoàn viên, hội viên và thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những kết quả tích cực, những kinh nghiệm quý thời gian qua, tiếp tục cống hiến trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nhất là phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa các nội dung trong tham gia phòng chống dịch bệnh, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ, từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh Covid-19, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo nhân rộng mô hình “Mạng lưới thầy thuốc đồng hành”, tham gia hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, không chỉ tại các thành phố lớn mà tại tất cả các địa phương trên cả nước…

Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tích cực tham gia cùng hệ thống chính quyền, y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa” để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên và sẵn sàng tiêm cho trẻ em, học sinh để các em có thể an toàn quay trở lại học tập trực tiếp tại nhà trường.

Hai là những thầy thuốc trẻ cũng phải là những người tiên phong đi đầu trong áp dụng chuyển đổi số trong khám bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh từ xa, ngay cả trong các hoạt động khám bệnh tình nguyện mà Hội Thầy thuốc đang triển khai hiệu quả. Hội Thầy thuốc trẻ cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần hội nhập, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ, góp phần xây dựng nền y học nước nhà trên nguyên tắc khoa học - dân tộc - đại chúng và hội nhập.

Ba là từng thầy thuốc trẻ Việt Nam cần luôn kiên trì, bền bỉ phấn đấu, trau dồi rèn luyện và tu dưỡng, không chỉ hoàn thiện về chuyên môn mà đặc biệt quan trọng là đạo đức nghề nghiệp, khắc ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” để bảo vệ, giữ gìn và tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc Việt Nam, hai trong số những nghề cao quý nhất mà nhân dân ta kính trọng gọi bằng chữ "thầy”.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ,10 gương mặt xuất sắc được tuyên dương hôm nay chỉ là đại diện cho hàng chục nghìn thầy thuốc trẻ trong suốt thời gian qua đã nỗ lực cống hiến, hi sinh, không quản ngại khó khăn vất vả, thậm chí hiểm nguy đến tính mạng mình, để giành lại sức khỏe và tính mạng cho người khác. Tất cả các anh các chị và các bạn đều xứng đáng là những người anh hùng với những đóng góp của mình… Điều quan trọng nhất với các anh các chị và các bạn, không phải là những danh hiệu, hay những phần thưởng, mà chính là giành được từng hơi thở của bệnh nhân từ tay của tử thần. Sức khỏe, sự hồi phục của bệnh nhân, mới chính là phần thưởng cao quý, là hạnh phúc lớn lao nhất của các y bác sỹ.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình

Trước Lễ Trao giải, các thầy thuốc trẻ tiêu biểu đã có buổi gặp mặt báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022) và hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh, biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm nhân rộng những tấm gương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu, những thầy thuốc trẻ có thành thích tiên tiến, xuất sắc trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19.

Sau 9 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 200 gương mặt thầy thuốc trẻ là những bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ưu tú, có nhiều đóng góp và cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Có thể kể đến những gương mặt như: Thứ trưởng Bộ Y tế GS. TS. Trần Văn Thuấn (năm 2010); Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy BS. Nguyễn Trí Thức (năm 2009); Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế TS. Nguyễn Thanh Xuân (năm 2015); Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương TS. Nguyễn Hoàng Hiệp (năm 2019); Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp (năm 2019),…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải ảnh) và Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bên trái) trao khen thưởng cho BS. Lò Thị Thanh Hợp, Trưởng Khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Theo Ban Tổ chức, năm nay, đã có 103 hồ sơ gửi cho Ban tổ chức, Cơ quan thường trực – Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Ban Tổ chức đã nghiên cứu hồ sơ các ứng viên, phân theo 4 nhóm lĩnh vực: Lĩnh vực tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Lĩnh vực tiên phong sáng tạo trong ứng dụng khoa học; Lĩnh vực đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả lâm sàng; Lĩnh vực sáng kiến cải thiện quản lý chất lượng khám chữa bệnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Trên cơ sở giới thiệu của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội đồng đã xem xét, đánh giá và bầu ra được 10 ứng viên xuất sắc để hiệp thương thống nhất trao danh hiệu “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021 - Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19.

10 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu bao gồm:

(1) Bs. Nguyễn Đăng Quang, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

(2) TS. BS Lê Tuấn Thành, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Thường trực Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành;

(3) ThS. BS Lê Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn bệnh viện. Cán bộ Trung tâm Chỉ đạo tuyến – bệnh viện Nhi Trung ương;

(4) BS Đặng Văn Hòa, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang;

(5) BS Đặng Thị Yến Vy, Bác sỹ Điều trị Khoa Y học Cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (thị xã Bến Cát - tỉnh Bình Dương);

(6) Thượng Úy Nguyễn Đức Tiến, Khoa Hóa sinh, Bệnh viện 19.8, Bộ Công an. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19.8, Bộ Công an.

(7) BS Lê Thị Lan, Bác sỹ Khoa Bán cấp tính nam, Phụ trách khu thu dung điều trị bệnh nhân tâm thần mắc Covid - 19, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

(8) BS Lê Minh Ngọc, Bác sỹ Điều trị của Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội;

(9) BS. Lò Thị Thanh Hợp, Trưởng khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên;

(10) Thiếu tá Vũ Sơn Giang, Phó chủ nhiệm chính trị, Kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Quân y 175.

Đức Hiệp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/vinh-danh-10-thay-thuoc-tre-tieu-bieu-chung-toi-san-sang-hy-sinh-vi-suc-khoe-nhan-dan-1