Thị trường bất động sản vẫn chưa thể thoát khỏi bóng mây u ám khi nhiều 'ông lớn' trong ngành tiếp tục báo lỗ trong quý đầu năm 2025…
R&H Group cho biết lý do chậm thanh toán bởi tình hình kinh tế khó khăn kéo dài nên tổ chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán theo kế hoạch.
Lý do tạm ngừng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Việc chuyển nhượng phần vốn góp liên tục giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (mã chứng khoán VHD) với các đối tác trong cùng hệ sinh thái R&H Group cho thấy áp lực tài chính mà nhóm doanh nghiệp này đang phải đối mặt.
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã ck: VHD) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 với kết quả tài chính không mấy khả quan.
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2024 với việc tiếp tục báo lỗ trong quý thứ 7 liên tiếp.
Kể từ khi vay hàng nghìn tỷ đồng vào đầu năm 2023 để thâu tóm các dự án, Vinahud liên tục gánh chi phí lãi vay lớn, dẫn đến chuỗi 7 quý thua lỗ liên tiếp.
Trong năm 2024, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD chỉ có doanh thu 194 tỷ đồng, nhưng phải gánh chi phí lãi vay lên tới 209 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã CK: VHD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 với số lỗ lũy kế sau thuế cả năm 2024 là 178 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 lên 312,6 tỷ đồng.
Ngay sau thời điểm phát hành tới hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2021, các năm tiếp theo, R&H Group liên tục thua lỗ hàng trăm tỷ, chỉ tính riêng trong năm 2022 và 2023, doanh nghiệp này đã lỗ đậm tới gần 600 tỷ đồng.
Hôm nay (4/2), nhiều doanh nghiệp đã công bố thêm báo cáo tài chính quý IV/2024. Một công ty bảo hiểm báo lãi tăng mạnh trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lỗ, đặc biệt có công ty lỗ nặng nhất trong lịch sử hoạt động.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H.
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.
Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT Vinahud đăng ký mua 7,7 triệu cổ phiếu VHD, nâng sở hữu lên 24,74%.
Hôm nay 2/12, có 6 doanh nghiệp bắt đầu đăng ký giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư gồm: VNM, PNJ, PVS, VHD…
Ông Trương Quang Minh Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCOM: VHD) vừa có đăng ký giao dịch cổ phiếu VHD gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud (UPCoM: VHD), vừa thông báo kế hoạch mua gần 7,7 triệu cổ phiếu VHD từ ngày 2/12 đến 31/12/2024.
Khả năng cao ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Vinahud sẽ nhận cổ phiếu qua hình thức thỏa thuận, bởi thanh khoản trên sàn của VHD thường xuyên 'lẹt đẹt'.
Với khoản lỗ sau thuế gần 162 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm đã kéo theo lỗ lũy kế tại ngày 30/9/2024 của Vinahud lên 296 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã chứng khoán: VHD) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2024 với việc tiếp tục báo lỗ trong quý thứ 6 liên tiếp.
CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud (UPCOM: VHD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024, ghi nhận doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ (YoY) về còn 52,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ đó giảm hơn nửa về còn 2,6 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã cổ phiếu VHD) vừa công bố đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Minh Tuấn.
Với việc ông Nguyễn Minh Tuấn xin từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng giám đốc, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã cổ phiếu VHD) hiện không còn lãnh đạo nào.
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (UPCOM: VHD) vừa công bố đơn từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc (CEO) của ông Nguyễn Minh Tuấn. Lý do được ông đưa ra là 'do nhu cầu công việc'.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã cổ phiếu VHD) cho biết đang đàm phán giá với đối tác về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại dự án Làng Hoa Tiền Phong.
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud (Vinahud UPCOM: VHD) được tổ chức thành công sáng ngày 5/9. Tại đây, với tỷ lệ đồng thuận ở mức cao, toàn bộ tờ trình đã được cổ đông Vinahud thông qua.
Kế hoạch thoái vốn khỏi dự án Làng hoa Tiền Phong vốn đã từng được HĐQT Vinahud chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 6/2024, nhằm cải thiện tình hình kinh doanh và giảm bớt nợ vay tại TPBank.
Một trong những ứng viên đề cử vào HĐQT của Vinahud là ông Bùi Việt Anh Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn BGI (BGI Group – HNX: VC7).
VINAHUD dự kiến sẽ bán 100% vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng cho CTCP VNC Construction – công ty do Tập đoàn R&H của ông Trương Quang Minh góp vốn với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 980 tỷ đồng.
Vinahud dự kiến sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng cho CTCP VNC Construction công ty do Tập đoàn R&H góp vốn sáng lập.
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã CK: VHD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần hơn 69 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.
Tại Báo cáo tài chính quý II/2024 mới cập nhật của Công ty CP Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud, với mức lỗ ròng lên đến hơn 55 tỷ đồng, đây là kỳ thứ 5 liên tiếp công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ.
Áp lực lãi vay quá lớn khiến Vinahud (VHD) tiếp tục báo lỗ hơn 55 tỷ đồng trong quý 2/2024, đẩy tổng lỗ lũy kế của công ty vượt quá 240 tỷ đồng.
Với chi phí tài chính tiếp tục ở mức cao, Vinahud báo lỗ quý 2/2024 hơn 55 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế lên hơn 240 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud (Vinahud - mã chứng khoán VHD: UPCoM) vừa công bố triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
Khoản vay của Vinahud tại TPBank sẽ đáo hạn vào khoảng đầu năm 2030 nhưng đến nay là giữa năm 2024 phía Vinahud đã muốn thanh toán trước hạn khoản vay này.
Kế hoạch thoái vốn khỏi dự án Làng hoa Tiền Phong đã từng được HĐQT Vinahud hé mở tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhằm cải thiện tình hình kinh doanh và giảm bớt nợ vay tại TPBank.
Từng là một cái tên sáng trong làng kinh doanh nhưng VINAHUD đã lao đao sau khi 'dính' vào 'game' tài chính với R&H Group năm 2023. Kết quả, doanh nghiệp này báo lỗ tới 164 tỷ đồng trong năm này và lỗ thêm 51 tỷ đồng trong quý I/2024.
Lãnh đạo VINAHUD khẳng định R&H là một trong những đối tác quan trọng cùng phát triển các dự án của VINAHUD từ nhiều năm qua nhưng cơ cấu cổ đông khác nhau.
Hai vấn đề được cổ đông Vinahud quan tâm hàng đầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh và mối quan hệ với một trong những đối tác chính - Tập đoàn R&H (R&H Group).
Hai vấn đề được cổ đông Vinahud quan tâm hàng đầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh và mối quan hệ với một trong những đối tác chính - Tập đoàn R&H (R&H Group).
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCOM: VHD) được tổ chức tổ chức ngày 24/6 tại Tòa nhà Vinahud, 105 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCOM: VHD) được tổ chức tổ chức ngày 24/6 tại Tòa nhà Vinahud, 105 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội.
VINAHUD chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024 với nhiều kế hoạch tham vọng nhưng tỉ lệ hoàn thành thì khó đoán định.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD (mã VHD - UPCoM) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2024 tại Hà Nội.
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCOM: VHD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức tổ chức ngày 24/6 tới đây tại Tòa nhà Vinahud, Hà Nội.
Sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ban điều hành của Vinahud sẽ chỉ có duy nhất một thành viên là Tổng giám đốc Nguyễn Minh Tuấn.
Tính tới cuối tháng 3/2024, tổng nợ phải trả của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (Vinahud, mã chứng khoán VHD) lên tới hơn 4.780 tỷ đồng, gấp 73 lần so với cuối năm 2021.