Việt Nam và Trung Quốc khai trương tuyến vận tải xuyên biên giới vào sâu nội địa Việt Nam
Ngày 15/5, tại Trung tâm Logistics ICD Long Biên (Hà Nội), Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp tổ chức lễ vận hành tuyến vận tải đường bộ quốc tế vào sâu nội địa Việt Nam, trong khuôn khổ Hiệp định Tạo thuận lợi vận tải qua biên giới Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS-CBTA).
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác giao thông vận tải giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần hiện thực hóa cam kết thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phương tiện và con người giữa các quốc gia thành viên GMS-CBTA gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.
Hai tuyến vận tải chính được đưa vào khai thác là: Côn Minh-Hà Khẩu (Trung Quốc)-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Nam Ninh-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)-Hữu Nghị-Hà Nội.
Đây là các tuyến huyết mạch có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, giữ vai trò trọng yếu trong thương mại song phương Việt-Trung.

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại lễ đón.
Phát biểu tại lễ vận hành, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành các tuyến vận tải này không chỉ giúp giảm chi phí, thời gian và thủ tục cho doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và logistics khu vực.
“Sự kiện hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật hay hạ tầng, mà còn là biểu tượng sinh động cho hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai quốc gia”, ông Bùi Quang Thái khẳng định và cho biết thêm đây là bước tiếp theo sau các chuyến vận tải thử nghiệm từ tháng 4/2025.
Ông Trương Tiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Dịch vụ vận tải, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là những đối tác chiến lược trong Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường”. Tuyến vận tải mới giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển, tăng tốc chuỗi cung ứng xuyên biên giới và thúc đẩy liên kết giữa hành lang kinh tế Trung Quốc-ASEAN với chiến lược “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam.

Đoàn phương tiện vận tải Trung Quốc sang Việt Nam thực hiện hiệp định GMS-CBTA tại lễ đón.
Tại buổi lễ, đại diện hai nước cam kết phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp vận tải để vận hành hiệu quả, bền vững các tuyến vận tải mới. Đồng thời, Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, chính sách từ ADB nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải GMS-CBTA trong thời gian tới.
Việc triển khai thành công tuyến vận tải xuyên biên giới vào sâu nội địa được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mở rộng chuỗi cung ứng, tăng cường liên kết kinh tế nội địa-quốc tế, và góp phần phát triển vùng kinh tế biên giới một cách toàn diện và bền vững.