Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chuẩn hóa lại các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã...
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Năm 2024, chỉ số PAPI tỉnh Sơn La được 43,8876 điểm, tăng 1,4291 điểm so với năm 2023; đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2023.
Từ ngày 1/7, Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức trở thành 'Một cửa số' tập trung, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến duy nhất sau khi đóng toàn bộ các Cổng Dịch vụ công tỉnh, thành phố.
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia, quy định cụ thể về tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã từ 1/7/2025.
Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 100% các thủ tục hành chính thực hiện theo mô hình 'phi địa giới'. Đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số toàn diện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. Hà Nội, đề xuất các địa phương thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt với những hồ sơ liên quan đến thay đổi địa bàn, địa chỉ, tài sản.
Thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu quả, tại tỉnh Tuyên Quang, ngay từ những ngày đầu triển khai, Bưu điện tỉnh đã đồng bộ thực hiện các giải pháp nhằm đồng hành cùng người dân và chính quyền xã mới trong giải quyết các thủ tục hành chính công.
HNN.VN - Trong hai ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (1-2/7), hơn 846 hồ sơ được tiếp nhận tại 40 Trung tâm Phục vụ hành chính công (TT PVHCC) cấp xã, phường của thành phố Huế. Sự tận tâm của cán bộ, tình nguyện viên và việc ứng dụng công nghệ đã tạo thiện cảm, giúp người dân dễ dàng làm quen với thủ tục hành chính theo chính quyền địa phương 2 cấp.
Là doanh nghiệp tham gia hỗ trợ chính quyền cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Viettel Post đề xuất nhà nước khuyến khích mở rộng mô hình hợp tác công - tư trong cung cấp dịch vụ công.
Trong ngày 1/7, các doanh nghiệp công nghệ đã bố trí nhân lực hỗ trợ các địa phương thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, Trung tâm phục vụ hành chính công của 75 xã, phường mới thành lập trên địa bàn tỉnh cũng đã sẵn sàng hoạt động, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân và doanh nghiệp.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác cải cách hành chính của Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Ngày 29-6, tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách hành chính và chuyển đổi số gắn với Đề án 06 đã làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai cùng đại diện Công an tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ và VNPT Đồng Nai.
VNPT chuẩn bị vận hành cổng Dịch vụ công quốc gia theo chế độ 'một cửa số' từ 1/7/2025, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp...
Chính phủ quy định cụ thể nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Theo đó, việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội không phụ thuộc vào địa giới hành chính...
Sáu tháng đầu năm 2025, công tác cải cách hành chính của Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Cùng với các xã, phường mới của Hà Nội đã vận hành thử nghiệm và sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1-7, các sở, ngành cũng đã phối hợp theo mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của người dân, doanh nghiệp.
HNN.VN - Ngày 28/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các huyện Phú Vang và TX. Hương Thủy.
Ngày 27/6/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 58/2025/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26-6 công bố danh mục thủ tục hành chính (tạm thời) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, xã trên địa bàn thành phố.
Thành phố Hà Nội bố trí 126 điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công tại các xã, phường mới trực thuộc UBND cấp xã theo nguyên tắc bảo đảm việc hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Sẵn sàng cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sáp nhập, ngày 26/6 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn…
Chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 144/TB-TTPVHCC-CN1 (ngày 26-6-2025) về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
126 xã, phường mới ở Hà Nội sẽ hoàn thành việc cử công chức, viên chức ra thực hiện nhiệm vụ tại Điểm phục vụ hành chính công trực thuộc trước ngày 28/6/2025.
Từ ngày 1/7/2025, toàn bộ Cổng dịch vụ công cấp tỉnh sẽ chính thức đóng, Cổng Dịch vụ công quốc gia thành 'một cửa số' duy nhất.
UBND TP.HCM vừa có Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 26/6 công bố danh mục thủ tục hành chính (tạm thời) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, xã trên địa bàn thành phố.
Sau một tuần triển khai đóng giao diện Cổng Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi sang mô hình 'Một cửa số' trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện tại, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn được bảo đảm đồng bộ, thường xuyên, liên tục.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND cấp xã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trước ngày 15/7/2025.
Dự kiến đề xuất 1.509/1.823, tương đương 83% thủ tục hành chính đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển sang thực hiện theo phương thức 'phi địa giới' từ ngày 1/7 tới đây.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng đến cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại và không phụ thuộc địa giới hành chính.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 26-6-2025 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ngày 9/6/2025, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và đồng bộ hơn cho việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa tại các cấp hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch.
Trong 2 ngày 25 và 26-6, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường Đặng Minh Đức đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, quầy, đường truyền kết nối, liên thông dữ liệu đất đai nhằm đảm bảo hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ đất đai của người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công các phường, xã mới khi chính quyền 2 cấp của tỉnh Đồng Nai mới hoạt động từ ngày 1-7.
Từ ngày 1/7, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, người dân và doanh nghiệp trên cả nước chỉ cần nhớ một địa chỉ duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến: Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây sẽ là 'cửa ngõ' chung cho mọi dịch vụ công, thay thế hoàn toàn các cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Chậm nhất đến hết tháng 2/2026, các cổng dịch vụ công cấp bộ cũng sẽ được hợp nhất vào cổng này.
Từ hôm nay (24.6.2025), người dân và doanh nghiệp ở Thanh Hóa sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.
Ngày 9/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoạt động tại 2 cơ sở tại số 10 Tôn Thất Thuyết và số 2 Ngọc Hà.
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sáng 23-6, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải kiến nghị giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Việc thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính được coi là giải pháp tối ưu, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức. Hiện nay, các cấp, ngành trong tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC phi địa giới hành chính khi vận hành chính quyền hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) từ 1/7/2025.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đã bước vào giai đoạn 'chạy đà' thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp, đồng thời, nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận lợi.
Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị ở Nghệ An thông báo yêu cầu dừng, tạm dừng, không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính với lý do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.