Việt Nam và EU thúc đẩy phối hợp, trao đổi nâng cao năng lực tư pháp

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier cho rằng với Dự án EU JULE, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ nâng cao năng lực tư pháp cho cán bộ.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 18/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier đến thăm và làm việc tại Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí chào mừng Đại sứ Julien Guerrier; khẳng định chuyến thăm góp phần tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ thông tin của mỗi bên, đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp mà Việt Nam và các nước EU đã tạo dựng.

Khái quát lại mối quan hệ Việt Nam-EU, Chánh án Lê Minh Trí cho biết Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Hai bên đã ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU, có hiệu lực từ năm 2016, với nhiều cơ chế hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Đến nay, quan hệ Việt Nam-EU phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, an ninh mạng, giáo dục-đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, pháp luật và tư pháp…

Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU từ tháng 8/2020 đã góp phần đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, đối tác đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam.

Chánh án Lê Minh Trí đánh giá cao những quan hệ hợp tác trên, kể cả thời gian trước đó, cũng như hiện tại và tương lai.

Chánh án Lê Minh Trí gửi lời cảm ơn tới Đại sứ Julien Guerrier với vai trò là cầu nối và thông qua Dự án EU JULE (Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam) đã giúp các cơ quan tư pháp của Việt Nam nâng cao năng lực.

Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam thụ hưởng trong việc nghiên cứu và xây dựng pháp luật như các dự án: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của thẩm phán…

Tại buổi tiếp, Đại sứ Julien Guerrier cho biết 30 năm qua, EU đã hỗ trợ tích cực xây dựng sự phát triển bền vững của Việt Nam, giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu quan trọng của đất nước.

Đại sứ Julien Guerrier khẳng định với những mối quan hệ và sự phát triển tốt đẹp, Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của EU tại ASEAN.

Đại sứ Julien Guerrier cho rằng với Dự án EU JULE, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ nâng cao được năng lực tư pháp cho cán bộ của mình.

Đại sứ tin tưởng hệ thống tư pháp mạnh mẽ, vững chắc sẽ là một công cụ giúp sức cho sự phát triển của đất nước, đồng thời mang lại những tác động tích cực cho các nhà kinh doanh và đầu tư châu Âu. Đại sứ EU tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục có những hợp tác hiệu quả thời gian tới.

Đồng tình với những ý kiến mà ngài Đại sứ đã chia sẻ, Chánh án Lê Minh Trí khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam thời gian qua đã có nhiều kết quả thiết thực, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các hợp tác này hơn nữa.

Thông tin thêm với Đại sứ Julien Guerrier, Chánh án Lê Minh Trí nêu một số thành tựu và nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh hoạt động xét xử, Tòa án Nhân dân Tối cao đang triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong ngành tòa án nhân dân…

Chánh án Lê Minh Trí tin tưởng với việc kế thừa những kết quả của Dự án EU JULE giai đoạn 1 (2018-2024), hỗ trợ của EU trong Dự án giai đoạn 2 sẽ góp phần giải quyết những thách thức về tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp và pháp luật, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như cung cấp tốt hơn các dịch vụ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-eu-thuc-day-phoi-hop-trao-doi-nang-cao-nang-luc-tu-phap-post1033704.vnp