Nhận lời mời của Chánh án Tòa án tối cao Mông Cổ Ganzorig Damdin, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã thăm, làm việc tại Mông Cổ từ ngày 8-11/6.
Nhận lời mời của đồng chí Trương Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 3 đến 7/6/2025.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn, tập trung chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều công tác của ngành.
Nhận lời mời của đồng chí Trương Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam dẫn đầu - đã thăm, làm việc tại Trung Quốc từ ngày 3 - 7/6.
Đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đối với công tác đối ngoại nói chung và quan hệ Việt-Trung nói riêng.
Từ ngày 3-5/6, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng đã tham gia các hoạt động cùng đoàn.
Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 3 đến 5/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao của Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 3 - 5/6.
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 46, sáng 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Tòa án chuyên biệt là nội dung mới và mang tính đặc thù, cần tiếp tục được nghiên cứu và làm rõ các nội dung về tổ chức, hoạt động.
Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết trong đợt này, ngành tòa án có 2 biến động rất mạnh. Một trong số đó là việc thành lập các tòa khu vực.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất chỉ quy định trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân một số vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc, định hướng về Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế, còn các nội dung cụ thể sẽ được Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu, trình Quốc hội quy định sau.
Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị giữ quy định của dự thảo Luật về giao tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền hủy phán quyết trọng tài.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần quan tâm sử dụng cơ sở hiện có của tòa án nhân dân, tránh lãng phí.
Lưu ý quá trình sắp xếp bộ máy cần quan tâm xử lý tài sản, cơ sở vật chất, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lo lắng trụ sở 'chỗ mới thì thiếu, chỗ cũ thì sử dụng không hết'.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất quy định trong Luật Tổ chức TAND một số vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc, định hướng về Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế.
Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 46 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Sáng 3/6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 46. Dự kiến trong 6 ngày làm việc (từ 3/6-6/6 và ngày 9/6-10/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 38 nội dung.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sáng 3/6, UBTVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Từ ngày ngày 26/5 đến ngày 01/6/2025, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng; trong đó tập trung tuyên truyền về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII tại một số địa phương.
Ngày 30/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cùng Tổ công tác Trung ương có cuộc họp trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, để nghe báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị trực tuyến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 26/5, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật trực thuộc Bộ Chính trị. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Chiều 23/5, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ Nhất năm 2025, để xem xét, quyết nghị thông qua hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024.
Nếu không tiếp tục áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo khoảng trống pháp lý, gây khó khăn trong xử lý nhiều vấn đề tại các địa phương sau sáp nhập
Cùng với việc xem xét các dự án luật quan trọng, hôm nay Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
Sáng 20/5, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Có đại biểu tán thành chủ trương lập tòa chuyên trách về phá sản, sở hữu trí tuệ nhằm phù hợp với xu thế phát triển, tuy nhiên cũng có đại biểu đề nghị cân nhắc vì 'chưa cần thiết'.
Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ là bệ phóng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nước ta. Liên quan đến mô hình này, trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân, có đại biểu Quốc hội đề nghị, cần bổ sung quy định về Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm này.
Trước đề nghị của đại biểu Quốc hội về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí cho rằng đây là vấn đề rất mới nhưng phải khẩn trương thực hiện theo chủ trương của cấp thẩm quyền đã giao.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy khẳng định, niềm tin của nhà đầu tư không dựa trên những cao ốc hào nhoáng mà được hình thành một cách quyết liệt, bền bỉ thông qua thể chế, pháp luật.
Tổ chức lại hệ thống tòa án theo mô hình 3 cấp, trong đó có việc thành lập Tòa án khu vực, là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp. Tuy nhiên, việc thực hiện cần gắn với chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, hạ tầng, và cơ chế chuyển tiếp để tránh xáo trộn, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân.
Tán thành chủ trương thành lập các tòa chuyên trách, tuy nhiên các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu mở rộng quá nhiều tòa chuyên trách, có thể dẫn đến nguy cơ dàn trải, thiếu trọng điểm, gây kém hiệu quả và tăng chi phí vận hành.
Sáng 19/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe Tờ trình,báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 2 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, Quốc hội tập trung thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Giải quyết án phá sản và sở hữu trí tuệ là vấn đề chưa phải quá lớn, quá nhiều đối với tình hình hiện nay, nhưng xu hướng phát triển của đất nước, xu hướng hội nhập thì vấn đề phá sản là một nhu cầu của doanh nghiệp...
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy kiến nghị bổ sung tòa án chuyên biệt ở Trung tâm tài chính quốc tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND.
Bộ Chính trị giao TAND Tối cao nghiên cứu thành lập tòa chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM, Đà Nẵng; áp dụng án lệ trong giải quyết các tranh chấp tại đây.
Phát biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tòa án nhân dân, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) đề nghị thành lập tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 9/5 Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thứ Năm (8-5), Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.