Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mỗi năm gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Với những sản phẩm giả, nhái trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tác hại với người dùng và cả doanh nghiệp bị làm giả còn lớn hơn. Và cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt hơn, với những hình thức chế tài mạnh mẽ hơn.
Hiện nay, có thể thấy hàng giả hàng nhái là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Nhiều người dùng mua phải sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp hàng giả, nhái gây ra hệ lụy không nhỏ cho sức khỏe, tài chính cũng như suy giảm niềm tin đối với sản phẩm, giảm uy tín thương hiệu chân chính.
Ngày 22-4, BS CK2 Từ Kim Thanh, Trưởng Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa lọc máu, điều trị cứu người phụ nữ 38 tuổi, ngụ Đồng Nai bị viêm tụy cấp. Bác sĩ Từ Kim Thanh, Trưởng Khoa Thận - Nội tiết Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), thăm khám cho bệnh nhân.
Những mặt hàng gia dụng, đồ điện tử bị làm giả đa phần gây thiệt hại cho người tiêu dùng về mặt kinh tế. Còn với các mặt hàng thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả, hậu quả mang lại là vô cùng nghiêm trọng về mặt sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.
Uống thuốc giảm cân, một phụ nữ ở Đồng Nai giảm 8 kg chỉ trong một tháng. Tuy nhiên, chị đã phải nhập viện, nguy kịch vì viêm tụy cấp.
Mua thuốc giảm cân với giá 450.000 đồng/hộp, người phụ nữ giảm được 8kg chỉ trong một tháng. Tuy nhiên, chị bất ngờ phải nhập viện, nguy kịch vì viêm tụy cấp.