Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe trẻ em. Đáng lo ngại, do tâm lý không muốn đưa trẻ đến bệnh viện khi thời tiết nắng nóng nên không ít trường hợp trẻ nhập viện khi bệnh diễn tiến nặng.
Những ngày cuối tháng 6, thời tiết trên địa bàn tỉnh duy trì nền nhiệt cao, nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Không chỉ gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu, thời tiết cực đoan còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ em, những đối tượng có sức đề kháng yếu, khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường còn hạn chế.
Nhiều người cho rằng hôi miệng bắt nguồn từ dạ dày, nhưng thực tế phần lớn trường hợp lại xuất phát ở khoang miệng.
Ho nhiều về đêm, khò khè kéo dài mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc sau khi vận động mạnh... là những triệu chứng thường bị lầm tưởng với viêm phế quản thông thường. Thực tế, đây lại là dấu hiệu cảnh báo bệnh hen phế quản - một bệnh lý hô hấp mạn tính cần được điều trị dự phòng lâu dài ở trẻ em.
Ngày hè, trẻ được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời và các hoạt động thể thao, đặc biệt là bơi lội. Đây đều là những hoạt động thể lực tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, mùa hè cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng.
Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, bảo hiểm y tế (BHYT) khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi - những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần giảm áp lực tài chính, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Các chuyên gia khuyến cáo, việc lựa chọn thời điểm và nhiệt độ nước tắm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Nhiều trẻ nhỏ phải điều trị viêm phổi, hen suyễn tái phát do thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá trong gia đình. Các bác sĩ cảnh báo, khói thuốc thụ động và khói thuốc tồn lưu đều có thể gây hại cho hệ hô hấp còn non yếu của trẻ.
Hơn 200 người dân tộc thiểu số được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và 110 phần quà được trao tận tay các hộ nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Ban Lâm Hà trong chương trình thiện nguyện do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Ngày 13 và 14-6 tới, Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Vietnam Children's Fund (VCF SE) và Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại các xã, phường khu vực phía Nam tỉnh để tiến hành phẫu thuật miễn phí cho những trẻ có chỉ định.
Bán thuốc kê đơn và không thuộc danh mục thuốc thiết yếu gồm thuốc viêm phế quản, điều trị nấm, tiểu đường... cho một số quầy thuốc không đúng phạm vi kinh doanh, hai công ty dược bị phạt 70 triệu đồng.
Viêm phế quản là bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi thời tiết thay đổi thất thường. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chăm sóc đúng cách tại nhà đóng vai trò quan trọng giúp trẻ giảm triệu chứng, nhanh hồi phục và hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Sốt liên tục hơn 4 tháng dù đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ được xác định mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do vi khuẩn sâu răng xâm nhập vào máu, tấn công van tim và tạo khối sùi nguy hiểm.
Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã phát hiện u phổi kích thước khoảng 10cm cách đây hơn 1 năm, tuy nhiên vì nhiều lý do nên điều trị thuốc tại nhà, không phẫu thuật.
Ngày 28/5, Bệnh viện K (Bộ Y tế) cho biết, Khoa Ngoại Lồng ngực vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân nam (74 tuổi) với khối u tân sinh phức tạp trong lồng ngực, tại phế quản phổi.
Cụ ông 74 tuổi mang khối u hiếm gặp, nặng hơn 3kg ở phế quản phổi, chèn ép nhiều cơ quan lân cận được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Điều đáng nói khối u được phát hiện từ hơn 1 năm trước nhưng cụ ông lại không điều trị, đến khi u to bất thường, suy kiệt bởi các biến chứng mới tới viện.
Nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em, đồng thời kéo theo nguy cơ đột quỵ và gia tăng các bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi.
Mùa hè là thời điểm điều hòa hoạt động hết công suất, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa sai cách hoặc lạm dụng trong thời gian dài có thể khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, khô họng, đau đầu, thậm chí làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về hô hấp như viêm họng, viêm phế quản hay hen suyễn.
Viêm phổi ở trẻ thường khởi phát bằng ho, sổ mũi, sốt nhẹ nhưng có thể nhanh chóng diễn tiến nặng nếu cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu thở nhanh, khó thở.
Không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát, giàu chất xơ, hoa thanh long cũng từng được sử dụng làm thực phẩm, vị thuốc dân gian.
Lá dâu tằm (tang diệp) không chỉ dùng trong nghề nuôi tằm mà còn là vị thuốc quen thuộc trong Y học cổ truyền. Dược liệu này được cho là có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng phế và hỗ trợ cải thiện một số vấn đề liên quan đến đường hô hấp.
Viêm họng là bệnh lý tai mũi họng rất phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt gia tăng trong thời điểm giao mùa hoặc những ngày nắng nóng kéo dài. Nhiều người cho rằng viêm họng chỉ là bệnh nhẹ, có thể tự khỏi nên thường chủ quan, tự mua thuốc điều trị hoặc áp dụng các mẹo dân gian không đúng cách.
Trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, ngư dân Trần Công Liêm xuất hiện tình trạng co cứng cơ tay trái, cổ và hai vai, cơ thể mệt nhiều, khó nằm xuống nên được đưa vào bệnh xá điều trị.
Viêm phế quản là bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa hoặc môi trường ô nhiễm. Nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách, phần lớn trẻ có thể hồi phục sau 7 - 10 ngày.
Mùa hè với nền nhiệt tăng cao và thời tiết nóng ẩm kéo dài, nhiều loại dịch bệnh được cảnh báo có nguy cơ bùng phát trong thời điểm này, đặc biệt ở trẻ nhỏ và các khu vực đông dân cư.
Trong số 378 học sinh sử dụng các suất ăn miễn phí, có 63 em xuất hiện các triệu chứng cấp tính như đau bụng, buồn nôn, nôn và nhức đầu, buộc phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân.
Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm khiến 63 học sinh tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) nhập viện.
Hành lá là loại rau gia vị phổ biến và được sử dụng nhiều nhất tại nước ta, chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi. Vậy ăn hành lá có tác dụng gì?
Ho kéo dài nhiều năm, điều trị nhiều nơi không dứt điểm, nam thanh niên bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến nang – thể ung thư hiếm gặp ở đường thở.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng trẻ ngủ ngáy là bình thường. Tuy nhiên, ngủ ngáy kéo dài có thể là dấu hiệu amidan quá phát – nguyên nhân phổ biến gây ngưng thở khi ngủ ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài.
Cơ thể luôn phát ra những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe, nếu thấy 3 dấu hiệu sau đây khi ngủ dậy cảnh báo sức khỏe đang suy kiệt, tuổi thọ thấp.
Thời tiết thay đổi đột ngột, nóng lạnh thất thường, trong khi trẻ em hệ miễn dịch chưa hoàn thiện dễ bị ốm vặt, nên bố mẹ cần lưu ý những điều sau để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ:
Đợt nắng nóng kéo dài khiến số ca mắc bệnh hô hấp tại nhiều cơ sở y tế ở Đà Nẵng gia tăng đáng kể, trong đó xuất hiện không ít trường hợp chuyển biến nặng, cần theo dõi và điều trị tích cực.