Với độ ẩm trong không khí tăng cao, thời tiết ẩm ướt có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.
Virus hợp bào hô hấp thường gây nên bệnh đường hô hấp dưới, dẫn đến biến chứng viêm phổi, suy hô hấp ở trẻ nhỏ.
Giáo hoàng Francis lần đầu xuất hiện trước công chúng sau 5 tuần nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi.
Giáo hoàng Francis đã trở lại Vatican vào ngày 23/3 sau 5 tuần chiến đấu chống lại căn bệnh viêm phổi kép. Đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng nhất trong 12 năm làm Giáo hoàng của Ngài.
Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ xuất hiện công khai lần đầu tiên vào Chủ nhật (23/3) sau 5 tuần nằm viện, theo thông báo từ Vatican.
Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Tuyên Quang và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM cho thấy, 3 lô thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 3...
COPD là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, có thể gây biến chứng nghiêm trọng như suy hô hấp, suy tim phải, xẹp phổi nếu không điều trị kịp thời.
Nội soi phế quản ống mềm ghi nhận thùy dưới phổi phải có dị vật cứng, gồ ghề gây viêm phù nề xung quanh, các bác sỹ đã lấy thành công dị vật là một chiếc xương dài gần 2,5cmx1,5cm, một đầu rất nhọn...
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp đã nội soi phế quản, lấy thành công dị vật là chiếc xương vịt trong phổi người đàn ông gây biến chứng ho, đau ngực kéo dài, viêm phổi nặng.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi phế quản lấy thành công dị vật là mảnh xương vịt trong phổi người đàn ông gây biến chứng ho, đau ngực kéo dài, viêm phổi nặng.
Bệnh lao lây truyền qua đường hô hấp do người lành hít phải các hạt khí dung có chứa vi khuẩn lao của người bệnh giai đoạn tiến triển...
Thời tiết nồm ẩm thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Trẻ có thể bị cảm lạnh vào bất cứ mùa nào trong năm - đây là bệnh viêm đường hô hấp trên do virus gây ra, dễ bị nhầm lẫn với cúm mùa, ho gà, RSV, viêm phế quản,... Cảm lạnh ở trẻ có thể không cần điều trị nhưng có một số dấu hiệu cho thấy trẻ bị cảm lạnh cần được chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.
Bệnh khí phế thũng tiến triển nặng dần theo thời gian và không thể hồi phục. Việc điều trị khí phế thũng vẫn đang là một vấn đề nan giải của y học, không có phương pháp chữa khỏi bệnh.
Khí phế thũng thường là hậu quả của các bệnh lý hô hấp mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản kéo dài.
Thời tiết nồm ẩm làm gia tăng độ ẩm không khí, tạo cơ hội cho vi nấm, virus, vi khuẩn phát triển và cũng chính là lý do khiến cho tỷ lệ người mắc các bệnh tăng lên như tiêu chảy cấp, viêm da dị ứng, thủy đậu, cảm cúm, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng, hen phế quản...
Thời tiết nồm ẩm là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus, nấm mốc phát triển làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về hô hấp, da liễu, tiêu hóa.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican, sức khỏe của Đức Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục.
Giáo hoàng Francis 'thoát khỏi nguy hiểm' tính đến tối 10/3, đánh dấu sự cải thiện đáng kể sau nhiều tuần nằm viện.
Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa cấp cứu thành công một bé gái một tuổi, trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trong tình trạng nguy kịch do sởi biến chứng nặng.
Bé gái một tuổi ở Phú Thọ, ho nhiều, mệt mỏi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao liên tục, co giật, phát ban toàn thân do sởi.
Thời tiết nồm ẩm là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, virus và nấm mốc phát triển, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, da liễu và tiêu hóa. BSNT Trần Văn Sơn, BV Đa khoa Phú Thọ cảnh báo 5 căn bệnh dễ gặp nhất khi trời nồm.
Hiện nay, thời tiết nồm ẩm là điều kiện không thể tránh khỏi. Nhưng bằng những biện pháp phòng ngừa đúng đắn, mỗi người có thể chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
Mặc dù tổ yến là thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng, một số người mắc bệnh hoặc có thể trạng không phù hợp vẫn nên kiêng hoặc hạn chế sử dụng.
Khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh khiến nhiều người dễ mắc bệnh, đặc biệt là cảm lạnh.
Mắc cúm A khi đang mang thai ở tuần 21, người phụ nữ sốt cao, gò tử cung và không thể giữ được thai.
Theo nguồn tin từ Vatican, Giáo hoàng Francis đã ăn sáng, uống cà phê và đọc báo vào sáng nay sau khi đột nhiên lên cơn khó thở và phải dùng máy trợ thở ngày trước đó.
Tòa Thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã nhập viện sau khi gặp vấn đề hô hấp nghiêm trọng vào thứ Sáu (28/2).