Video Nga thử thành công siêu tên lửa đạn đạo tầm bắn 18.000km
Ngày 12/5, Quân đội Nga thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng, sử dụng nhiên liệu lỏng Sarmat với tầm bắn 18.000km. Động cơ nhiên liệu lỏng có sức đẩy cao và hiệu suất vượt trội so với nhiên liệu rắn, phù hợp để đưa đầu đạn vượt qua quãng đường rất xa hoặc mang nhiều đầu đạn hơn. Tên lửa dùng thiết kế này cũng cho phép bật tắt động cơ và kiểm soát lực đẩy chính xác theo yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi quả đạn Sarmat dài 35,5 mét, có đường kính 3 mét, mang được 10 -15 đầu đạn hạt nhân hồi quyển độc lập (MIRV), với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, kèm theo nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Sarmat cũng có thể lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện lướt siêu vượt âm trong tương lai.
Chiến dịch tập kích sâu của Ukraine nhằm gây sức ép với Moskva đã gây thiệt hại cho một số hạ tầng quan trọng của Nga, nhưng chưa thể tạo ra thay đổi chiến lược và kéo theo những đòn đáp trả mạnh.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 8/8 tuyên bố, hiệp ước quốc phòng được Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia ký kết tương tự Điều 5 NATO về cam kết phòng thủ chung, đồng thời khẳng định thỏa thuận này không nhằm vào Iran.
Lực lượng An ninh Nội địa Syria phối hợp với Cơ quan Tình báo quốc gia đã ngăn chặn một vụ buôn lậu số lượng lớn vũ khí và đạn dược từ tỉnh Tartous ở miền Tây nước này sang Lebanon.
Ngày 8/8, Channel 13 của Israel đưa tin, nước này vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Tehran.
Ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và một kho nhiên liệu ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Cuộc chiến với Iran không làm mất đi ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ, nhưng phơi bày một bài toán ngày càng rõ: Trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, công nghệ vượt trội sẽ không đủ nếu năng lực sản xuất vũ khí không theo kịp tốc độ sử dụng.
Cơ quan Di trú và Thuế quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ khoảng 51.000 người trong tháng 7 vừa qua, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi cơ quan này được thành lập, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch thực thi luật di trú trên toàn quốc.
Nhấn mạnh rằng hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực có thể bảo đảm an ninh, Cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định các lực lượng nước ngoài, vốn là nguyên nhân gốc rễ gây mất ổn định, phải rút khỏi khu vực.
Trước áp lực đòi từ chức từ châu Âu cùng cáo buộc đời tư liên quan đến UEFA, FIFA khẳng định Chủ tịch Gianni Infantino luôn có sự ủng hộ hợp pháp, dân chủ.
FIFA ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc đời tư nhắm vào Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời tố ngược nỗ lực phối hợp nhằm lật đổ ông từ các liên đoàn châu Âu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông “hài lòng” với kết quả của chiến dịch 40 ngày gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Kiev sẽ tiếp tục nhắm vào hệ thống hậu cần của Moscow.
Màn trình diễn pháo hoa tại thủ đô Washington, D.C. nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 vừa qua đã được tổ chức Guinness World Records chính thức xác nhận là màn pháo hoa lớn nhất thế giới.
Theo Phó Giáo sư Abdulla Banndar Al-Etaibi tại Đại học Qatar, nếu Iran yêu cầu được trả tiền để mở lại eo biển Hormuz thì chỉ sau một hoặc hai tháng, Tehran có thể tiếp tục đưa ra yêu cầu về các khoản bồi thường mới để mở lại tuyến hàng hải này một lần nữa.
Khi Mỹ bắt đầu sản xuất bom lượn tầm xa JDAM LR, phía Ukraine đã rất hy vọng sẽ được sở hữu vũ khí này trong tương lai, nhưng xét đến điều kiện thực tế của cả hai bên thì điều này không dễ trở thành hiện thực.