UEFA và CONCACAF đã bắt đầu đàm phán về một giải Nations League chung - quy tụ 96 đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe - một động thái cho thấy hai liên đoàn này ngày càng đối đầu trực diện với FIFA.
Các liên đoàn bóng đá lớn ở châu Âu, châu Á và Bắc - Trung Mỹ đang cân nhắc khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giữa tranh cãi về quản trị và kế hoạch thương mại World Cup.
Chủ tịch AFC Sheikh Salman vừa bác bỏ cáo buộc lạm quyền từ phía Qatar, đồng thời chỉ trích quốc gia này gây chia rẽ nội bộ khi bảo vệ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Gianni Infantino muốn tiếp tục nắm quyền tại FIFA tới năm 2031, nhưng chính giới hạn nhiệm kỳ được đặt ra sau thời Sepp Blatter có thể trở thành rào cản lớn nhất với ông.
Một tổ chức vận động cải cách quản trị bóng đá vừa đề nghị FIFA ngăn Gianni Infantino tranh cử nhiệm kỳ thứ tư, mở thêm một mặt trận mới trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm 2027.
Ba liên đoàn bóng đá lớn nhất thế giới vừa đề xuất mô hình chủ tịch luân phiên nhằm tước bỏ quyền điều hành của Gianni Infantino vào năm 2027.
Rạn nứt ở nội bộ bóng đá châu Á liên quan đến FIFA đã chính thức bộc lộ. Trong động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Qatar (QFA) chất vấn AFC xung quanh quyết định bắt tay cùng UEFA (châu Âu) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ & Caribe) chỉ trích mạnh mẽ chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã công khai phản đối chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tuy nhiên, một số Liên đoàn thành viên của AFC như Qatar ủng hộ người đứng đầu FIFA.
Chừng nào cỗ máy bóng đá còn sinh ra hàng tỷ USD, chiếc ghế chủ tịch FIFA vẫn sẽ là pháo đài của những toan tính.
Đề xuất mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội xuất hiện đúng lúc Gianni Infantino cần thêm đồng minh để vượt qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giữa lúc ông này chịu sức ép sau kế hoạch bán cổ phần quyền thương mại World Cup.
Tháng 2-2016, giữa lúc bóng đá thế giới ngổn ngang sau vụ bê bối tham nhũng năm 2015, tại Hallenstadion (Zurich, Thụy Sĩ), ông Gianni Infantino nhận ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) từ tay người tiền nhiệm Sepp Blatter. Mười năm sau, chính ông Infantino lại đối mặt với cuộc khủng hoảng không kém phần dữ dội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ mắc phải một sai lầm khủng khiếp nếu tìm cách thay thế Chủ tịch Gianni Infantino.
11 trong tổng số 47 liên đoàn thành viên của AFC, bao gồm Indonesia, đang công khai ủng hộ chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ngoài ra, nhiều liên đoàn khác dường như cũng ủng hộ nhưng chưa công khai lập trường. Chi tiết này phản ánh một sự thật rằng có sự chia rẽ ở AFC trong cuộc chiến chống chủ tịch FIFA.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ mắc sai lầm tệ hại nếu tìm cách phế truất Chủ tịch Gianni Infantino.
UEFA, AFC và CONCACAF cùng chỉ trích Gianni Infantino, trong khi Hiệp hội Minh bạch và Dân chủ gửi đơn tố cáo lên Ủy ban Đạo đức FIFA.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra khi Chủ tịch FIFA chịu sức ép từ các liên đoàn châu lục sau khi kế hoạch huy động vốn tư nhân cho World Cup đổ vỡ.
Ba tổ chức quản lý bóng đá hàng đầu tại châu Âu, Bắc - Trung Mỹ và châu Á đã đồng loạt chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, cho rằng kế hoạch gần đây nhằm bán một phần quyền lợi liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân là hành động “vi phạm nghiêm trọng lòng tin”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 lên tiếng cảnh báo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không nên thay thế Chủ tịch Gianni Infantino, cho rằng cơ quan này sẽ mắc “sai lầm khủng khiếp” nếu cân nhắc thay đổi người đứng đầu tổ chức.
Khủng hoảng quanh Gianni Infantino cho thấy vấn đề của FIFA không chỉ nằm ở người đứng đầu, mà ở chiếc ghế đang trao quá nhiều quyền lực cho một cá nhân.
Chiều 10.8, ba liên đoàn bóng đá gồm UEFA (châu Âu), AFC (châu Á) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đã đồng loạt công bố một bức tâm thư chung, cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vi phạm nghiêm trọng lòng tin và kêu gọi nhà lãnh đạo này phải từ chức.
Trong bối cảnh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino đang đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng tại châu Âu, sự ủng hộ của các liên đoàn bóng đá châu Phi đang trở thành yếu tố quan trọng đối với khả năng ông tiếp tục giữ chức nhiệm kỳ 2027-2031.
Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang “phá hủy chính bản chất” của bóng đá và cần nhường chỗ cho một cuộc cải tổ toàn diện.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một nữ nhân viên trong thời gian ông đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký UEFA. Đây là động thái mới nhất cho thấy sự căng thẳng leo thang giữa 2 cơ quan quyền lực hàng đầu thế giới bóng đá.
Trước áp lực đòi từ chức từ châu Âu cùng cáo buộc đời tư liên quan đến UEFA, FIFA khẳng định Chủ tịch Gianni Infantino luôn có sự ủng hộ hợp pháp, dân chủ.
FIFA ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc đời tư nhắm vào Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời tố ngược nỗ lực phối hợp nhằm lật đổ ông từ các liên đoàn châu Âu.
Tranh cãi quanh Gianni Infantino tạo ra sự phân cực rõ rệt khi nhiều Liên đoàn thành viên công khai ủng hộ hoặc phản đối việc Chủ tịch FIFA tiếp tục tại vị.
Theo tờ Telegraph (Anh), UEFA từng chi khoản tiền lên tới 6 con số cho một nữ nhân viên được cho là có quan hệ tình cảm với Gianni Infantino khi ông còn là Tổng thư ký tổ chức này. UEFA xác nhận khoản thanh toán nhưng khẳng định nó phù hợp với quy định dành cho nhân viên nghỉ việc khi đó.
Sau doanh thu kỷ lục từ World Cup 2026, FIFA cân nhắc gộp bản quyền 2 kỳ World Cup tiếp theo tại Mỹ, đồng thời duy trì quãng nghỉ uống nước, qua đó mở thêm thời lượng quảng cáo.
Báo The Telegraph cho biết UEFA từng chi tiền cho người được cho là tình nhân của Gianni Infantino khi Chủ tịch FIFA còn quản lý ở châu Âu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục chịu sức ép sau khi xuất hiện cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với một nữ nhân viên thời ông còn làm việc tại UEFA.
Tin thể thao ngày 8-8, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trong trận giao hữu trước mùa giải.
Lá thư mới nhất của Gianni Infantino không thể xoa dịu cuộc khủng hoảng tại FIFA, khi những câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời.
Đội tuyển Jordan bất ngờ nhận được toàn bộ số tiền mà FIFA nợ họ sau tám tháng chờ đợi.
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch tẩy chay các giải đấu World Cup nam và nữ của FIFA. Quyết định này đưa ra sau khi FIFA rút lại kế hoạch cổ phần hóa World Cup gây tranh cãi của mình.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị phanh phui việc lén lút dàn xếp thành lập Super League qua tài liệu mật dù chính ông từng công khai lên án kịch liệt giải đấu này.
Gianni Infantino tiếp tục đối mặt khủng hoảng khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bị tố phát thư soạn sẵn để vận động các liên đoàn thành viên ủng hộ ông tái đắc cử chủ tịch.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2016, sau khi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền thương mại của FIFA vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn và quan chức cấp cao trong tổ chức.
Tài liệu nội bộ mới được tiết lộ cho thấy FIFA từng tiến rất gần Super League, trước khi công khai quay lưng với dự án gây tranh cãi này.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết đã gửi thư xin lỗi tới Hội đồng FIFA và 211 liên đoàn thành viên vì những sai sót trong quá trình xây dựng đề xuất bán một phần quyền thương mại liên quan đến World Cup.
FIFA lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi sau cuộc họp được Gianni Infantino triệu tập hôm 5/8, nhưng nhấn mạnh ủng hộ chủ tịch từ vụ “bán” World Cup.
Guardian tiết lộ FIFA từng đàm phán đổi tên Super League thành 'FIFA Super League', tham gia sâu vào dự án trước khi giải đấu gây tranh cãi sụp đổ.
Trước áp lực dữ dội từ các Liên đoàn và UEFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải xin lỗi, hủy kế hoạch bán World Cup nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục tại vị.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo cấp cao để xử lý cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Các thành phố của Mỹ đăng cai những trận đấu tại World Cup 2026 đang yêu cầu FIFA thanh toán khoản hỗ trợ một triệu USD mà cơ quan này đã cam kết nhưng đến nay vẫn chưa chi trả.
Cựu Phó chủ tịch FIFA, Hoàng tử Ali bin Al Hussein, cáo buộc FIFA ép Liên đoàn Bóng đá Jordan ủng hộ Chủ tịch Gianni Infantino tái đắc cử.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA), Ali Bin Al Hussein, tiết lộ Jordan chưa nhận tiền thưởng từ giải Arab Cup diễn ra từ năm ngoái. Ông gọi đó chẳng khác gì hành vi 'tống tiền' từ Chủ tịch Infantino và FIFA.
Bóng đá Jordan chỉ trích Gianni Infantino 'tống tiền': nếu ủng hộ trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sẽ được giải quyết các khoản tiền còn nợ.
Cuộc khủng hoảng lớn nhất dưới thời Gianni Infantino tiếp tục nóng lên khi Chủ tịch FIFA phải triệu tập các lãnh đạo cấp cao tới Morocco để tìm hướng giải quyết. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nhân vật quyền lực của FIFA đồng loạt phản đối kế hoạch bị cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tính độc lập của tổ chức.
Hoàng tử Ali bin Al Hussein vừa công khai cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sử dụng các khoản tiền thưởng chưa chi trả của đội tuyển Jordan như một công cụ tống tiền.
Dự án 'cổ phần hóa' World Cup không thành đang khiến ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino lung lay dữ dội. Làn sóng phản đối vị quan chức 56 tuổi này hiện đã lan rộng. Đến cả Tổng thư ký FIFA cùng Giám đốc phát triển toàn cầu cũng quay lưng lại với ông.
Arsene Wenger và Tổng thư ký Mattias Grafstrom đồng loạt lên tiếng, khiến cuộc khủng hoảng nội bộ FIFA thêm nghiêm trọng.
Tương lai của Gianni Infantino trở nên bất ổn sau cuộc khủng hoảng liên quan kế hoạch kêu gọi vốn tư nhân, mở ra cuộc chạy đua kế nhiệm ở vị trí quyền lực nhất bóng đá thế giới.
Gianni Infantino có thể mất ghế sau cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ, nhưng FIFA khó thay đổi nếu mô hình tập trung quyền lực vẫn được giữ nguyên.
UEFA cùng CONCACAF và AFC được cho là đang cân nhắc tổ chức một giải đấu quốc tế đối trọng với World Cup nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải từ chức.
Sự im lặng trước cuộc khủng hoảng của FIFA khiến Arsene Wenger ngày càng khó giữ hình ảnh một trí thức từng quyết liệt bảo vệ những giá trị truyền thống của bóng đá.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, làn sóng phản đối nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang lan rộng tại châu Âu sau khi FIFA buộc phải rút lại kế hoạch bán một phần quyền thương mại các giải đấu cho nhà đầu tư tư nhân.
Triều đại Gianni Infantino tại FIFA bị đe dọa, khi ông đi từ kỳ World Cup thành công nhất lịch sử đến cuộc khủng hoảng gợi nhớ 'FIFA Gate'.
FIFA chuẩn bị họp khẩn sau bê bối bán quyền khai thác World Cup, và chiếc ghế chủ tịch của Gianni Infantino đang lung lay dữ dội.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất nhiệm kì khi các thành viên Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Thế giới dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp khẩn nhằm xem xét việc phế truất ông sau kế hoạch 'bán World Cup' trị giá 15 tỉ bảng Anh.
Kế hoạch thương mại hóa trị giá 20 tỷ USD của FIFA dưới thời Gianni Infantino vấp phải phản ứng dữ dội khi không đề cập rõ vai trò của bóng đá nữ.
Dù chưa có danh sách ứng viên chính thức, những cái tên được truyền thông quốc tế nhắc đến cho thấy cuộc bầu cử vào tháng 3 tới có thể chứng kiến sự cạnh tranh lớn hơn so với hai nhiệm kỳ gần đây của ông Gianni Infantino.
Ít ngày sau khi hủy kế hoạch bán quyền thương mại World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục hứng làn sóng chỉ trích vì đăng video kêu gọi 'đoàn kết thế giới'.
FIFA không thiếu tiền, không thiếu năng lực kinh doanh, nhưng Gianni Infantino vẫn muốn bán 20% tài sản thương mại cho nhà đầu tư tư nhân bằng một quy trình thiếu minh bạch.
Mức lương 6 triệu USD mỗi năm và những đặc quyền dành cho Chủ tịch FIFA giúp Gianni Infantino nằm trong nhóm lãnh đạo thể thao được đãi ngộ cao nhất thế giới.
Việc FIFA phải hủy kế hoạch lập công ty đầu tư cho World Cup trước sức ép của UEFA cho thấy quyền lực trong bóng đá thế giới đang dần thay đổi.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn sau những tranh cãi liên quan đến kế hoạch bán một phần quyền phát sóng World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Dù hiện vẫn tại vị, ông bị kêu gọi từ chức và có thể phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh thực sự trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào năm 2027.