Quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp tôm Việt Nam, trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đang gia tăng.
Trong giai đoạn tới, ngành tôm sẽ cạnh tranh bằng giá trị gia tăng, thương hiệu và chất lượng bền vững, thay vì quy mô hay chi phí thấp.
Xu hướng nhập khẩu tôm của Trung Quốc đang dịch chuyển từ số lượng sang chất lượng, mở ra cơ hội bứt phá cho xuất khẩu tôm Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc giá trị cao.
Năm 2025, xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam đạt kim ngạch kỷ lục 4,65 tỷ USD, tăng 19,9% so với năm 2024. Đáng chú ý, riêng mặt hàng tôm hùm đạt kim ngạch 817 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024 và trở thành động lực tăng trưởng nổi bật nhất trong cơ cấu xuất khẩu tôm...
Việc các chuỗi bán lẻ lớn tại EU và Anh bắt đầu đưa quy định gây ngất tôm hoàn toàn trước khi chế biến vào chính sách mua hàng bắt buộc buộc các doanh nghiệp Việt phải đầu tư lại công nghệ thu hoạch và sơ chế, thay đổi quy trình vận hành... nếu muốn tiếp tục 'cuộc chơi' và duy trì đà tăng trưởng 22% như hiện tại.
Từ năm nay, châu Âu và Anh áp dụng các yêu cầu khắt khe hơn về phúc lợi động vật trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong đó, yêu cầu đáng chú ý nhất là tôm nước ấm xuất vào thị trường này phải được gây 'ngất hoàn toàn' trước khi đưa vào ngâm đá, thay cho phương pháp sốc lạnh truyền thống.
Từ năm 2026, nhiều chuỗi bán lẻ lớn tại EU và Anh yêu cầu tôm nước ấm phải được gây ngất hoàn toàn (thường bằng điện) trước khi ngâm đá, thay thế phương pháp sốc lạnh truyền thống.
Xuất khẩu tôm sang Mỹ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025 nhưng dự kiến sẽ gặp thách thức trong năm 2026 khi các biện pháp phòng vệ thương mại được siết chặt trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp chuẩn bị tốt về dữ liệu, quản trị rủi ro và minh bạch thông tin sẽ có nhiều cơ hội giữ vững thị trường, đồng thời tận dụng những khoảng trống nguồn cung do biến động quốc tế để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Với đà tăng trưởng được giữ vững sau 11 tháng, dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2025 sẽ cán mốc 4,6 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay. Trung Quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất, trong khi Mỹ chịu áp lực thuế, còn EU và CPTPP nổi lên như những trụ cột ổn định, giúp ngành tôm duy trì đà tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, 11 tháng xuất khẩu tôm đạt 4,3 tỷ USD. Xuất khẩu tôm Việt Nam được kỳ vọng sẽ cán mốc 4,5–4,6 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam đang tiến sát kỷ lục mới nhờ đà phục hồi mạnh mẽ tại các thị trường chủ lực cùng sự chuyển dịch sang những phân khúc giá trị cao.
11 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 4,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam.
Năm 2025 kim ngạch xuất khẩu tôm được dự báo vượt mốc 4,6 tỷ USD, trở thành ngành hàng thiết lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, bức tranh ngành tôm 2026 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là với thị trường Mỹ.
Năm 2026, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ sẽ đối mặt với một số rủi ro như: thuế chống bán phá giá, chi phí tuân thủ và tình hình sản xuất trong nước nhiều khó khăn.
Dù kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm 2025 nhưng đằng sau những con số khả quan là nỗi lo lớn của doanh nghiệp về thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng siết chặt từ thị trường này.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), rủi ro thuế chống bán phá giá là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến triển vọng thị trường.
Thị trường Mỹ đang bước vào giai đoạn siết chặt phòng vệ thương mại trên diện rộng, tác động mạnh đến các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó có tôm.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc tăng tới 60% so với cùng kỳ, lên 1,2 tỷ USD.
Việt Nam đang củng cố vững chắc vị thế nhóm dẫn đầu tại thị trường tôm Trung Quốc khi kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc tôm sú và các sản phẩm giá trị cao.
Người tiêu dùng Trung Quốc đang rất 'khoái ăn' tôm hùm xanh - phân khúc mà Việt Nam có nguồn cung dồi dào. Nhờ đó, chỉ trong 10 tháng, nước ta đã thu về hơn 700 triệu USD.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang hầu hết các thị trường đều tăng trong 10 tháng qua, trong đó Trung Quốc và CPTPP dẫn đầu.
Trong 10 tháng, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 1,1 tỷ USD, tăng 64%, mức tăng mạnh nhất trong toàn bộ các thị trường. Riêng tháng 10/2025, thị trường này ghi nhận kim ngạch 140 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay.
Xuất khẩu tôm Việt tháng 10/2025 đạt 498 triệu USD, lập kỷ lục mới, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ...
VASEP dự báo, quý cuối năm, xuất khẩu tôm sẽ giảm tốc độ tăng trưởng, áp lực chủ yếu đến từ các loại thuế và biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ.
Xuất khẩu tôm Việt Nam đang ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, với điểm sáng đặc biệt đến từ thị trường Trung Quốc. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), chỉ trong 10 tháng, Trung Quốc đã chi hơn 1,1 tỷ USD để nhập khẩu tôm Việt Nam, mức tăng kỷ lục 64% so với cùng kỳ 2024. Với tốc độ tăng trưởng này, Trung Quốc vượt lên trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, vượt xa nhiều thị trường truyền thống.
Thị trường Trung Quốc tiếp tục duy trì nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm tôm sống, tươi và đông lạnh của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng vượt 1 tỷ USD.
Xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 10 đạt 498 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những tháng có kim ngạch cao nhất từ đầu năm đến nay.
VASEP nhận định, bước sang quý cuối năm 2025, xuất khẩu tôm được dự báo giảm tốc do áp lực từ các loại thuế và biện pháp phòng vệ thương mại, tạo sức ép lên giá thành, khả năng cạnh tranh và tiến độ ký kết hợp đồng mới.
Chỉ vài tháng sau biến cố 'Cesium - 137', tôm Indonesia đã trở lại đường đua xuất khẩu. Doanh thu tăng trưởng khả quan, các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc tiếp tục mở cửa đón hàng tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản nước này.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong quý IV/2025, xuất khẩu tôm Việt Nam có thể điều chỉnh nhẹ do gặp khó khăn tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ngành vẫn đứng trước cơ hội bứt phá nhờ những biến động thuận lợi từ bên ngoài. Việc Indonesia bị siết xuất khẩu sang Mỹ và Ecuador chuyển hướng mạnh sang Trung Quốc đã làm giảm áp lực nguồn cung tại các thị trường lớn như Nhật Bản, EU và Hàn Quốc đã mở ra cơ hội để tôm Việt giữ giá và duy trì đơn hàng ổn định.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm gần đây.
Việc Ecuador dồn hàng sang Trung Quốc khiến các thị trường khác như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc ít chịu áp lực nguồn cung hơn, tạo điều kiện cho tôm Việt duy trì giá cao trong quý IV.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn, mà còn chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động phức tạp của thị trường toàn cầu...
Nhu cầu phục hồi tại Trung Quốc, Mỹ, EU và trong khối CPTPP giúp ngành tôm Việt đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024 — ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.
Biến động trên thị trường thế giới đang tạo ra những 'khoảng trống' lớn về nguồn cung, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho tôm Việt Nam…
Trước diễn biến này, doanh nghiệp tôm Việt Nam cần chủ động biến khủng hoảng thành cơ hội theo các hướng như kiểm nghiệm và công bố minh bạch, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm giá trị gia tăng.
Các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc đang có xu hướng tăng mạnh nhập khẩu với các sản phẩm tôm giá trị gia tăng.
Tính đến hết tháng 8/2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) đạt mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, đưa kim ngạch toàn ngành chạm ngưỡng hàng tỷ USD. Với xu hướng nhu cầu phục hồi, dự báo từ nay đến cuối năm, tốc độ tăng trưởng sẽ duy trì ở mức 12–15%. Cả năm, giá trị xuất khẩu tôm có thể tăng 15-18% so với năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành thủy sản phải đối diện nhiều khó khăn, đồng thời cho thấy các hiệp định thương mại đang phát huy tác dụng rõ rệt.
Với đà tăng trưởng 17% tính đến hết tháng 8, cộng với bức tranh nhu cầu tích cực, VASEP dự báo xuất khẩu tôm Việt sang EU từ nay đến cuối năm dự kiến tiếp tục duy trì nhịp tăng 12–15% so với cùng kỳ. Cả năm, giá trị xuất khẩu có thể cao hơn 15–18% so với 2024.