Các hiệp hội ngành hàng nhận định xuất khẩu thủy sản và rau quả năm 2026 có thể tăng thêm khoảng 2 tỷ USD so với năm trước. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều thách thức từ rào cản kỹ thuật, chi phí tuân thủ và yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu.
Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.
DNVN – Theo bà Lê Hằng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2026 vẫn có những cơ hội cho thủy sản Việt Nam, nhưng đó là những cơ hội có điều kiện.
Hiện tại, ngành thủy sản Việt Nam đang dồn lực cho mục tiêu gỡ 'thẻ vàng' IUU của Ủy ban châu Âu (EC), những vướng mắc phát sinh liên quan đến vùng nuôi và cấp chứng thư xuất khẩu đang trở thành lực cản đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt tại 'thủ phủ tôm' Cà Mau.
Cùng với tăng trưởng mạnh về nuôi trồng, khai thác và chế biến, ngành thủy sản Việt Nam mỗi năm tạo ra khối lượng lớn phụ phẩm từ tôm, cá tra, cá ngừ, nhuyễn thể và nhiều đối tượng khác. Trong cách tiếp cận truyền thống, phần nguyên liệu này chủ yếu được sử dụng ở giá trị thấp hoặc trở thành chi phí xử lý môi trường.
Từ một ngành dựa chủ yếu vào lợi thế tự nhiên và lao động truyền thống, thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng xanh, minh bạch chuỗi cung ứng và cạnh tranh bằng công nghệ.
Xuất khẩu hải sản khai thác của Việt Nam sang hai thị trường lớn là châu Âu (EU) và Mỹ đang đối mặt những điểm nghẽn đáng lo ngại phát sinh từ các thủ tục hành chính chưa đồng bộ.
Xuất khẩu tôm quý I/2026 tăng 17,5%, chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc, nhưng chi phí cao và cạnh tranh gay gắt đang buộc ngành ngành này chuyển hướng sang nâng giá trị.
3 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập tới 341,6 triệu USD, tương đương 98,9% tổng lượng tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam. Loại hải sản cao cấp này xuất khẩu sang thị trường tỷ dân tiếp tục tăng mạnh.
Ngành thủy sản đang tăng trưởng tích cực nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức do sức ép cạnh tranh từ các quốc gia khác và yêu cầu thị trường ngày càng cao.
Ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực trong Quý I/2026 với trụ cột nuôi trồng đạt 1,29 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 2,6 tỷ USD nhờ nhu cầu hồi phục từ Hoa Kỳ và EU.
Trong bối cảnh thị trường thế giới chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến số như tình hình địa chính trị, giá xăng dầu và phí logistics tăng cao, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi tăng trưởng mạnh mẽ '3 con số' ở một số thị trường mới trong những tháng đầu năm là một tín hiệu đáng mừng.
Thời gian qua, cá rô phi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về sản lượng và xuất khẩu, trở thành đối tượng nuôi giàu tiềm năng của ngành thủy sản. Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn đối mặt với những hạn chế về liên kết chuỗi, chất lượng con giống và công nghệ chế biến, đòi hỏi phải chuyển mạnh sang phát triển theo hướng công nghiệp, bài bản và bền vững hơn.
Trong giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất thức ăn thủy sản đã điều chỉnh tăng giá bán, với mức tăng phổ biến từ vài trăm đồng đến khoảng vài nghìn đồng/kg. Điều này dẫn đến khả năng cạnh tranh của tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế cũng chịu tác động.
Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) là 'điểm sáng' lớn nhất trong 'bức tranh' xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay.
Hết quý I/2026, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 18,3% thị phần, nhưng giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Chi phí leo thang trong khi giá bán bị ép xuống đang kéo căng chuỗi cung ứng thủy sản Việt đến giới hạn. Trong bối cảnh biến động, 'giữ chuỗi' không còn là lựa chọn, mà là ranh giới giữa tồn tại và mất thị trường.
Theo Hiêp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trong quý II/2026, Trung Quốc nhiều khả năng vẫn là thị trường đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng có thể chậm lại so với quý I do yếu tố mùa vụ qua đi.
Dù kim ngạch quý I giảm 1%, xuất khẩu thủy sản Na Uy ghi nhận sự phục hồi trong tháng 3/2026 nhờ nhu cầu từ Trung Quốc và châu Á bù đắp cho sự sụt giảm tại Mỹ.
Việc bỏ sót đối tượng giám sát dẫn đến nguồn tôm nguyên liệu đưa vào chế biến không đủ điều kiện cấp chứng thư để xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) và các thị trường tương đương, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp do bị hủy đơn hàng và phát sinh chi phí khác.
Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản tháng 3-2026 đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Lũy kế quý 1 đạt 2,64 tỷ USD, tăng gần 8%.
Hoạt động xuất khẩu thịt lợn của Đức trong tháng 1/2026 ghi nhận mức tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 187.000 tấn nhờ gỡ bỏ các rào cản thương mại và sự bứt phá từ thị trường ngoài khối.
Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản tháng 3/2026 đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ.
Bước sang quý II/2026, xuất khẩu thủy sản được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại, phụ thuộc nhiều vào sức cầu thực và vai trò dẫn dắt của thị trường Trung Quốc.
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý I/2026 duy trì đà tăng trưởng, trong đó thị trường Trung Quốc đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, theo Phó Tổng thư ký VASEP, đà tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại từ tháng 3 và mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào một thị trường duy nhất đặt ra không ít rủi ro.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 5% so với tháng 3/2025. Lũy kế quý I đạt 2,64 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tổng giá trị xuất khẩu thủy sản quý I đạt 2,62 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số thống kê cho thấy, trong khó khăn, doanh nghiệp (DN) thủy sản vẫn tìm thấy những chiếc 'phao cứu sinh' nhờ chiến lược quản trị rủi ro bền vững.
Để thích ứng với tình hình mới, doanh nghiệp phải chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát chi phí, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa nhằm giảm chi phí lao động.
Xuất khẩu thủy sản quý I/2026 tăng trưởng tích cực nhưng đối mặt áp lực biến động và xu hướng tiêu dùng, đòi hỏi ngành phải đa dạng hóa thị trường và sản phẩm.
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam có dư địa tăng trưởng trong năm 2026 nhờ nhu cầu tiêu dùng toàn cầu dần phục hồi và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc lớn vào khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước các biến động địa chính trị, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường nhập khẩu.
ăm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi tôm hùm Việt Nam - đặc biệt là tôm hùm xanh- đã tăng tốc ngoạn mục, đưa kim ngạch lên đỉnh mới, góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu chung của tôm Việt Nam.
Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam đạt hơn 111 triệu USD sau 2 tháng đầu năm 2026, tăng 23%. Hàn Quốc dẫn đầu, chi gần 42 triệu USD nhập khẩu.
Xuất khẩu sò điệp Việt Nam bứt phá mạnh đầu năm 2026, tăng 166% lên 18,1 triệu USD; nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Canada đồng loạt gia tăng nhập khẩu.
Xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng hai con số ngay từ đầu năm 2026, với động lực chính đến từ nhu cầu phục hồi mạnh tại các thị trường châu Á.
Trong những năm gần đây, ngành thủy sản tại Thanh Hóa đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế nhiều biến động, các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và kịp thời để tháo gỡ.
Nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực như tôm, cá tra, mực, bạch tuộc, sò điệp và cá rô phi... ghi nhận khởi sắc ngay từ đầu năm 2026, mở ra kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực cho toàn ngành trong những tháng tới.
Bức tranh xuất khẩu hải sản Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng. Trong khi xuất khẩu cá ngừ suy giảm, thì các nhóm mặt hàng nhuyễn thể có vỏ, cua ghẹ - giáp xác, mực - bạch tuộc lại tăng trưởng mạnh nhờ tận dụng tốt cơ hội từ sự phục hồi của thị trường...
Đà tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ đã chững lại trong tháng 2/2026, sau khi ghi nhận mức tăng 13% ở tháng đầu năm. Với kim ngạch tháng 2 chỉ đạt hơn 53 triệu USD, giảm gần 15% so với cùng kỳ, lũy kế hai tháng đầu năm gần như đi ngang. Diễn biến này dù phản ánh yếu tố mùa vụ, nhưng vẫn cho thấy những áp lực mang tính cấu trúc đang dần bộc lộ rõ hơn đối với ngành cá ngừ.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 23 triệu USD, tăng 242% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 23-3, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không chỉ là thị trường xuất khẩu quy mô hàng tỷ USD mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho thủy sản Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.
Với đà phục hồi mạnh mẽ cùng sự quay trở lại của các nhà mua hàng lớn từ Hà Lan, Đức, Bỉ... thủy sản Việt Nam đang khẳng định vị thế chiến lược tại thị trường EU.
Năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt khoảng 11,3 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm trước, đánh dấu sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn suy giảm do nhu cầu toàn cầu yếu và tồn kho cao tại các thị trường lớn...
Viet Nam International Sourcing 2026 (VIS 2026) sẽ mở ra một không gian hợp tác mới, nơi các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có thể trực tiếp tiếp cận với các tập đoàn phân phối và nhà nhập khẩu lớn toàn cầu.
Trước những khó khăn từ thị trường toàn cầu, yêu cầu đặt ra là ngành tôm phải nhanh chóng thích ứng, tái cấu trúc để giữ vững năng lực cạnh tranh.
Nhờ nhu cầu đột biến từ thị trường Trung Quốc, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay nước ta đã ôm về gần 7.000 tỷ đồng khi xuất bán tôm hùm - loại 'hải sản nhà giàu'.
Thủy sản Việt Nam đã xây dựng được vị trí nhất định tại Italia, tuy nhiên, để giữ đà tăng trưởng, doanh nghiệp Việt cần tuân thủ những rào cản kỹ thuật.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi tăng 13% trong tháng 1, giá trị XK cá ngừ trong tháng 2 chỉ đạt hơn 53 triệu USD, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng 20% trong những tháng đầu năm 2026, ghi nhận sự bứt phá tại thị trường Trung Quốc và lần đầu tiếp cận 97 quốc gia.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, ngành thủy sản Việt Nam bước vào năm 2026 với những tín hiệu phục hồi tích cực...
Trong những tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 20%, đạt khoảng 1,7 tỷ USD với Trung Quốc là thị trường lớn nhất, tăng trưởng đột phá 54%.
Trong bối cảnh thị trường thế giới biến động khó lường, ngành tôm Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều áp lực cùng lúc, từ rào cản thương mại gia tăng, chi phí logistics leo thang đến biến động giá nhiên liệu. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp nếu muốn duy trì đà xuất khẩu.
Sau đà tăng trưởng tích cực trong tháng 1, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại trong tháng 2/2026. Ngành hàng này đang phải đối mặt với một giai đoạn nhiều biến số khi cùng lúc chịu áp lực từ các rào cản kỹ thuật khắt khe, chi phí logistics leo thang và sự cạnh tranh thuế quan gay gắt tại các thị trường trọng điểm.
Trong hai tháng mở đầu năm 2026, ngành xuất khẩu cá ngừ Việt Nam ghi nhận sự ổn định về kim ngạch trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động. Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá tại các thị trường tiềm năng, bù đắp cho sự sụt giảm tại một số thị trường truyền thống.