Thời gian vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu không ít trường hợp học sinh nhập viện trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian qua, không ít trường hợp học sinh được đưa vào cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử. Đây là hiện tượng đáng báo động.
Bé N.A (nam, 12 tuổi) là học sinh trung học ở Hà Nội vào khoa Khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) trong tình trạng khó thở và co giật sau thời gian hút thuốc lá điện tử.
Nam sinh N.A. 12 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở và co giật.
Thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh vào cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử.
Trào lưu thuốc lá điện tử đang xâm nhập nhiều hơn vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên.
Chị Hồng Vân (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không thể tin nổi khi vừa đến cơ quan làm việc thì nhận được tin nhắn của cô giáo mời gia đình đến trường làm việc vì phát hiện con mang thuốc lá điện tử vào lớp học.
Liên tục trong thời gian gần đây nhiều trẻ ngộ độc thuốc lá điện tử đến mức co giật, ảo giác phải nhập viện. Các chuyên gia cảnh báo các loại thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử đang tấn công giới trẻ gây nên nhiều hệ lụy cho sức khỏe không khác gì thuốc lá thông thường.
Thời gian gần đây, Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh vào cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử.
Theo thông tin khai thác thông tin từ gia đình: N.A là học sinh ngoan, học giỏi, nhưng bố đi làm xa, mẹ bận công việc nên không dành thời gian quan tâm, giám sát trẻ.