Hôm qua, TAND cấp cao TPHCM ban hành quyết định đưa 'đại án' Vạn Thịnh Phát' ra xét xử phúc thẩm từ ngày 4/11 - 25/11. HĐXX phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Phạm Công Mười và Lê Thành Long.
TAND Cấp cao tại TP.HCM ấn định ngày mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan xem xét kháng cáo án tử hình trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
TAND Cấp cao tại TP.HCM đã lên lịch xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan để xem xét kháng cáo của bị cáo này về mức án tử hình trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Chiều 17/10/2024, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các mức án với 33 đồng phạm (Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin). Vấn đề được quan tâm đó là trách nhiệm bồi hoàn của các bị cáo đối với 35.824 bị hại của vụ án. Qua đó, HĐXX cũng đã có những kiến nghị liên quan đến các tài sản được xem xét, giải quyết trong vụ án này.
Tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân trong vụ án thứ 2; Vì sao chặt 9 cây cau kiểng lại bị khởi tố?; Bị đòi nợ, giám đốc chém thợ làm cửa sắt trọng thương; Đề nghị truy tố Hoài DJ điều hành đường dây sản xuất, mua bán hơn 100kg 'nước vui'; 16 năm trốn truy nã của đối tượng từng sát hại người khác...
Tòa nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong vụ án khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc
Theo HĐXX, giá trị bị hại bị chiếm đoạt được xác định dựa trên tổng số lượng trái phiếu bị hại đang sở hữu, tương ứng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, 33 bị cáo liên quan đến Trương Mỹ Lan cũng lần lượt bị áp dụng hình phạt tương xứng. Và điểm đáng chú ý nữa là Tòa hủy bỏ lệnh kê biên đối với tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Hà Nội.
Bà Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh.
Chiều 17/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án đối với các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị tuyên về các tội lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) đã tuyên án đối với các bị cáo.
Ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) tuyên án đối với các bị cáo.
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quyền quyết định cao nhất, chi phối mọi hoạt động; là người đưa ra chủ trương, phân công cho các bị cáo khác thực hiện các hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo cắt đứt dòng tiền để che giấu nguồn gốc số tiền hơn 415.000 tỷ đồng do phạm tội mà có.
TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác trong sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB.
HĐXX khẳng định bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan) giúp sức cho bà Lan lừa đảo, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng, song bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như có vận động gia đình khắc phục hậu quả, đã ăn năn hối cải về sai phạm.
Với án phạt 2 năm tù, ông Chu Lập Cơ là bị cáo có mức án thấp nhất trong 'đại án' Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Ngày 17/10, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Sau gần một tháng xét xử và nghị án, ngày 17-10, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm, giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát - Ngân hang TMCP Sài Gòn (SCB).