Vẫn 'nóng' kiến nghị về thủ tục

Hôm qua, 180 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã tham dự hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Rất nhiều ý kiến đánh giá thẳng thắn về thực trạng hoạt động cũng như các kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp FDI được đưa ra, trong đó, kiến nghị về thủ tục vẫn là vấn đề 'nóng'.

Với tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở, trách nhiệm trên nguyên tắc "khó khăn đến đâu thì tháo gỡ đến đó, khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó; vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết", hội nghị đã thực sự là cơ hội để đại diện các doanh nghiệp được “trải lòng” về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra các đề xuất kiến nghị tới Chính phủ, bộ, ngành, địa phương về những giải pháp để tháo gỡ trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp đánh giá cao thời gian qua Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI phát triển. Trong đó, có chính sách giảm, giãn, miễn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp. Điều này thể hiện rất rõ nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Với sự nỗ lực đó, Việt Nam đang được đánh giá là thị trường hấp dẫn các doanh nghiệp FDI thời gian qua. Theo Kết quả Khảo sát năm 2022 do JETRO thực hiện với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam: 60% doanh nghiệp cho rằng, sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 1 - 2 năm tới - con số này cao nhất trong khối ASEAN; 56,5% doanh nghiệp sẽ xem xét thúc đẩy mức độ thu mua nội địa hóa tại Việt Nam cao hơn, đồng thời tiếp tục tăng cường đầu tư cho thiết bị, thúc đẩy tự động hóa, số hóa nhằm tiết kiệm nhân lực, tối ưu hóa chi phí sản xuất. Trong khi đó, theo khảo sát tháng 1.2023 về môi trường kinh doanh của Eurocham, Việt Nam được đánh giá thuộc top 5 điểm đến đầu tư toàn cầu.

Và một tin vui được thông tin ngay tại hội nghị ngày hôm qua, đó là có 3 tập đoàn nước ngoài đã cam kết sẽ đầu tư mới và mở rộng đầu tư trong năm nay với tổng vốn đầu tư lên đến 3,7 tỷ USD. Trong đó, một tập đoàn đến từ Cộng hòa Liên bang Đức cho biết sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất xanh, sản xuất năng lượng tái tạo; tập đoàn đến từ Nhật Bản dành 600 triệu USD cho lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế. Còn lĩnh vực sản xuất năng lượng, logictics sẽ đón nhận khoảng 1,6 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào những quyết sách của Quốc hội, các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian vừa qua.

Tuy vậy, bên cạnh những tín hiệu lạc quan, bên cạnh sự hài lòng, các doanh nghiệp cũng rất thẳng thắn chia sẻ về những vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Đó là tỉ trọng đầu tư trong lĩnh vực sản xuất - lĩnh vực mà các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất cũng đã giảm mạnh. Trong khi đó, dù đã được quan tâm hỗ trợ nhưng các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong thực hiện các thủ tục. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp khi vào đầu tư tại Việt Nam, vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến cơ chế cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và phê duyệt hạ tầng phòng cháy, chữa cháy. Các doanh nghiệp đề xuất, Chính phủ quan tâm và nỗ lực tháo gỡ những khó khăn để các doanh nghiệp FDI có thể mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh ổn định tại Việt Nam.

Không chỉ gặp khó khăn trong cấp giấy phép về lao động, các doanh nghiệp còn lo lắng về thời hạn phê duyệt, cấp phép đối với các dự án khi không được bảo đảm, bởi việc này ảnh hưởng đến việc đầu tư của doanh nghiệp. Nếu nhận được sự phê duyệt, cấp phép kịp thời, sẽ giúp doanh nghiệp giữ đúng lời hứa với khách hàng và theo các doanh nghiệp, “điều này không chỉ giúp cải thiện uy tín của mỗi doanh nghiệp mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam”. Các doanh nghiệp cho rằng, “cơ chế một cửa là một ví dụ tuyệt vời về quan hệ đối tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp để cho phép tăng trưởng hiệu quả và bền vững”.

Dù đã nỗ lực cải cách rất nhiều, song trên thực tế các vướng mắc trong thực hiện thủ tục, quy trình cấp phép thành lập doanh nghiệp, quy trình cấp phép dự án đầu tư... vẫn còn gặp không ít vướng mắc bởi đúng quy định này thì vướng quy định kia. Đó là chưa kể, các “rừng thủ tục” đôi khi cũng làm khó doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là các chính sách hỗ trợ, ưu tiên mà còn là sự minh bạch, đơn giản về thủ tục, tránh tình trạng "vận dụng linh hoạt" mỗi nơi mỗi khác. Đây cũng là cách để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, “sân chơi” bình đẳng cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng.

Hà An

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/van-nong-kien-nghi-ve-thu-tuc-i325447/