Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong 2 tháng qua đã ghi nhận khoảng hơn 50 trường hợp mắc ho gà nhập viện, tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ các năm trước, trong đó đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong.
Trước tình trạng trẻ mắc ho gà nhập viện với nhiều biến chứng nặng, 4 trẻ tử vong trong những tháng đầu năm 2017, Bộ Y tế khuyến cáo tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh.
Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, Dương Thị Hồng, chương trình tiêm chủng mở rộng 2017 sẽ gặp khó khi Việt Nam phải chủ động chi trả kinh phí đối ứng vắcxin 5 trong 1 với tỷ lệ tăng dần.
5 năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã đạt được khá nhiều thành tựu góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, duy trì và mở rộng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Vắc xin là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng. Hiện nay đã có gần 30 bệnh nhiễm trùng có thể dự phòng được bằng vắc xin.
Tuyên ngôn Thiên niên kỷ do Ðại Hội đồng LHQ đưa ra năm 2000 nhận được sự hưởng ứng và cam kết thực hiện của tất cả các quốc gia thành viên. Tại phiên họp tháng 10-2007, LHQ bổ sung chỉ tiêu giảm hai phần ba tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi trong giai đoạn tới năm 2015. Ðây được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, nhưng cũng có rất nhiều thách thức đối với nhiều quốc gia thành viên, nhất là những nước nghèo.
Sau khi vắc-xin tiêm chủng mở rộng '5 trong 1' Quinvaxem bị tạm ngưng sử dụng, nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng không còn cách nào khác phải bỏ tiền để con được tiêm phòng.
Liên quan đến cái chết sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 Quinvaxen của cháu Nguyễn Thành Long (3 tháng tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã quyết định ngừng sử dụng trên địa bàn Thủ đô.