Ngày 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong năm 2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 06 trường hợp bị xử lý hình sự. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỷ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân.
Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TNLPTC) là 2 nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Cùng với tập trung ổn định tổ chức bộ máy, thời gian qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ kết quả trong công tác này góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; giúp các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục nhiều mặt hạn chế.
Sáng 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Ban Bí thư Trung ương Đảng sáng 24/11 đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.
Theo Tổng Bí thư, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, 'trong sáng như gương, sắc bén như gươm', tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.
Tổng Bí thư yêu cầu, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có 'khoảng trống', 'vùng tối' mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có 'khoảng trống', 'vùng tối' mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.
Sáng 24/11, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.
Sáng 24-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Dự hội nghị tại Hà Nội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương.
Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII, diễn ra sáng 24/11.
Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.
Sáng 24/11, tại Hội trường Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong chủ động phòng ngừa, kiên quyết phòng chống suy thoái, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Sáng 24/11, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ngày 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí: Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Là một cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở cấp cơ sở, tôi thấy phấn khởi và đồng tình với những đánh giá toàn diện trong các Dự thảo văn kiện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Nhất quán quan điểm mở rộng phạm vi, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TNLPTC) tiếp tục gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ.
Sau khi hợp nhất thành tỉnh Lâm Đồng mới, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp nhanh chóng ổn định tổ chức, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra và giám sát được xem là 'tai mắt của Đảng', là công cụ giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm cho các nghị quyết, chủ trương được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) đặc biệt coi trọng, thực hiện bài bản, quyết liệt, góp phần quan trọng giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ấn tượng sâu sắc về ngành Kiểm tra Đảng trong những năm qua là những đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng mạnh hơn nhờ công tác kiểm tra, giám sát, bởi công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chứng tỏ là 'thanh bảo kiếm' sắc bén của Đảng.
77 năm qua (16/10/1948 - 16/10/2025), ngành kiểm tra Đảng luôn giữ vững vai trò là 'thanh bảo kiếm' của Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân. Từ truyền thống vẻ vang ấy, công tác kiểm tra, giám sát ở Lâm Đồng hôm nay tiếp tục được nâng tầm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, là 'lá chắn' bảo vệ quyền lực chính trị và 'thanh bảo kiếm' sắc bén giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, góp phần kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm, củng cố niềm tin của nhân dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: 'Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh'.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo, là phương thức quan trọng để bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng và tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Chiều 25/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 25-9, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Chiều 25/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại Lâm Đồng, việc 'siết chặt kỷ luật' đã và đang trở thành chất keo gắn kết giữa Đảng với dân, giữa kỷ cương tổ chức với hiệu quả lãnh đạo.
Sáng ngày 29/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chủ trì Hội nghị.
Chiều 11/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáu tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp ở Hà Nội đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng và 53 đảng viên; đã kiểm tra xong và kết luận 12 tổ chức đảng, 42 đảng viên có vi phạm.
Ngày 14/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Khắc phục triệt để tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm, bầu cử vào các chức danh và ngay sau đó bị xử lý kỷ luật, trọng tâm là thẩm định chặt chẽ công tác nhân sự, bảo đảm không để lọt vào cấp ủy cán bộ vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, có biểu hiện 'tự diễn biến,' 'tự chuyển hóa'.
Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và hơn 7.230 đảng viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Ngày 2/7 tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Ngày 2/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy; quán triệt Quy định số 296-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định số 296), ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 412 tổ chức đảng, 1.559 đảng viên; kết luận 323 tổ chức đảng, hơn 1.300 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 91 tổ chức đảng, 705 đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng năm 2025, triển khai nhiệm vụ thời gian tới vào chiều 24/6.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần khắc phục triệt để tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm, bầu cử vào các chức danh thì ngay sau đó bị xử lý kỷ luật.
Chiều 24/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và thời gian tới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiều 24-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng năm 2025, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm và thời gian tới.
Chiều 24/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.