Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Trung ương Đảng kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành (hàng đầu, bìa phải) dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành (hàng đầu, bìa phải) dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 232.400 tổ chức Đảng và 1,28 triệu đảng viên, trong đó có gần 290.000 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều tổ chức và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức Đảng và 2.615 đảng viên, đồng thời, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng xử lý kỷ luật hàng nghìn tổ chức Đảng và đảng viên khác.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của hơn 11.000 đảng viên. Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cấp ủy, chi bộ giám sát chuyên đề với gần 600.000 đảng viên và giải quyết các tố cáo, đảm bảo kỷ luật nghiêm minh. Toàn nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên, góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ luật và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm là thực hiện hiệu quả giám sát thường xuyên, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được thực hiện kịp thời, đúng định hướng và quy định ngay từ khi ban hành”.

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, ngăn chặn vi phạm ngay từ giai đoạn đầu, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành vấn đề nghiêm trọng. Qua đó, hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong nội bộ Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trọng tâm giám sát phải chuyển sang giám sát thường xuyên, chủ động, xuyên suốt mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp. Trong đó, ưu tiên giám sát việc thực hiện các nghị quyết quan trọng, trụ cột, đặc biệt là các giải pháp phòng, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Tổng Bí thư, công tác xây dựng ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục được củng cố, hướng tới tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra được coi là then chốt, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra, giám sát, triển khai “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu” để nâng cao hiệu quả công tác.

Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-tuc-doi-moi-tu-duy-phuong-phap-kiem-tra-giam-sat-a468127.html