Ứng Hòa: Sạt lở bờ sông Đáy làm hư hỏng công trình của 150 hộ dân

Nhà ở, tường rào, sân, đất… của 150 hộ dân ở thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) bị rạn nứt, sụt lún, trôi nghiêng về phía lòng sông Đáy.

Ngôi nhà xây dựng dở dang của bà Doãn Thị Minh xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, nghiêng về phía lòng sông Đáy. Ảnh Bảo Châu

Ngôi nhà xây dựng dở dang của bà Doãn Thị Minh xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, nghiêng về phía lòng sông Đáy. Ảnh Bảo Châu

Chỉ vào ngôi nhà xây dựng dở dang nghiêng về phía sông Đáy với nhiều vết nứt trên tường, hố sụt nền nhà, bà Doãn Thị Minh (ở xóm 2, thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình) cho biết, dành dụm và vay mượn được ít tiền, gia đình quyết định xây dựng ngôi nhà kiên cố để thay thế nhà cũ xuống cấp. Chưa kịp hoàn thiện thì tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, nền nhà sụt lún nghiêng về phía lòng sông. Các vết nứt và hố sụt càng mở rộng sau những trận mưa lớn, mực nước sông Đáy dâng cao rồi rút xuống. Lo ngại an toàn, gia đình đã phải dừng thi công, không dám ở lại ngôi nhà cũ mà chuyển đến ở nhờ nhà người thân…

“Sinh sống bao đời nay ở đây, chưa bao giờ gia đình tôi lại thấy bất an như lúc này. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành của huyện Ứng Hòa và thành phố Hà Nội có giải pháp bảo đảm tính mạng, tài sản, yên tâm sinh sống…”, bà Doãn Thị Minh đề nghị.

Vết nứt nhiều công trình ở thôn Vân Đình tiếp tục phát triển mở rộng sau những trận mưa lớn vừa qua. Ảnh Bảo Châu

Vết nứt nhiều công trình ở thôn Vân Đình tiếp tục phát triển mở rộng sau những trận mưa lớn vừa qua. Ảnh Bảo Châu

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vân Đình Nguyễn Hải Thành, Vân Đình là làng cổ, hình thành từ trước khi có đê tả Đáy. Hiện nay, 2/3 dân số của thôn sinh sống sát mép sông, ngoài khu vực bảo vệ của đê. Những năm trước đây, tình trạng sụt lún, sạt lở, nứt nẻ công trình đã xảy ra nhưng không nhiều và nghiêm trọng như hiện nay. Đáng lo ngại là tất cả công trình xảy ra sự cố có xu hướng nghiêng về phía lòng sông…

Trưởng thôn Vân Đình Nguyễn Hải Thành lo lắng sẽ có nhiều công trình trên địa bàn bị nứt, sụt lún, sạt lở trôi xuống lòng sông Đáy nếu như không sớm đầu tư xây dựng tuyến kè. Ảnh Bảo Châu

Trưởng thôn Vân Đình Nguyễn Hải Thành lo lắng sẽ có nhiều công trình trên địa bàn bị nứt, sụt lún, sạt lở trôi xuống lòng sông Đáy nếu như không sớm đầu tư xây dựng tuyến kè. Ảnh Bảo Châu

“Thôn Vân Đình hiện có khoảng 150 hộ dân bị sụt lún, sạt lở, nứt nẻ công trình nhà ở, tường, sân, bếp và đất..., tăng khoảng 80 hộ so với trước mùa mưa bão năm 2023... Chừng nào Nhà nước chưa đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, con số này sẽ còn tăng”, ông Nguyễn Hải Thành lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vân Đình Trần Duyên Hải cho biết, thị trấn đã cắm biển cảnh báo khu vực xảy ra sự cố; đồng thời xây dựng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi sự cố phát triển mở rộng đến mức nguy hiểm…

Bờ sông tả Đáy, đoạn thôn Vân Đình, chưa được xây dựng tuyến kè bảo vệ. Ảnh Bảo Châu

Bờ sông tả Đáy, đoạn thôn Vân Đình, chưa được xây dựng tuyến kè bảo vệ. Ảnh Bảo Châu

“Để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sinh sống ở khu vực ven sông Đáy, nhất là trong mùa mưa bão này, thị trấn Vân Đình rất mong các cấp, các ngành sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân, đề xuất thành phố bố trí kinh phí khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Đáy, đoạn đi qua địa bàn…”, ông Trần Duyên Hải đề nghị.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ung-hoa-sat-lo-bo-song-day-lam-hu-hong-cong-trinh-cua-150-ho-dan-667545.html