Ukraine thay đổi thế nào sau 3 năm xung đột?

Tròn 3 năm xung đột Nga - Ukraine, các bên nhanh chóng xúc tiến đàm phán, trong khi cục diện chiến trường liên tục thay đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đầu tuần này, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga họp về đàm phán hòa bình tại Ả Rập Xê-út. Không có bất kỳ đại diện nào từ Kiev tham dự. Ukraine và các đồng minh châu Âu choáng váng, vật lộn thích nghi với cách tiếp cận mới từ Mỹ.

Trong ba năm từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, Ukraine mất kiểm soát nhiều vùng đất, cố gắng giành lại một số vùng đất nhờ viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây. Hàng triệu người Ukraine phải rời khỏi chỗ ở, hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương.

Sau đây là tình hình thực tế tại Ukraine, được CNN thể hiện qua 4 biểu đồ

Ukraine mất 11% diện tích từ năm 2022

Vào đầu cuộc chiến, Ukraine giữ quân ở thủ đô Kiev và sau đó giành chiến thắng một số vùng đông bắc Kharkov cũng như phía nam Kherson. Nhưng nước này cũng chịu tổn thất lớn ở các khu vực phía đông xung quanh Donetsk và Bakhmut.

Theo phân tích của CNN với dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đơn vị theo dõi dữ liệu từ cuộc xung đột có trụ sở tại Mỹ, kể từ xung đột quân sự năm 2022, Ukraine mất quyền kiểm soát khoảng 11% diện tích. Nếu tính đến cả những khu vực từ cuộc xung đột năm 2014, tổng diện tích đất đai Ukraine mất kiểm soát từ năm 2014 là khoảng 18%.

Kể từ xung đột năm 2022, Ukraine mất quyền kiểm soát khoảng 11% diện tích.

Kể từ xung đột năm 2022, Ukraine mất quyền kiểm soát khoảng 11% diện tích.

Mối đe dọa đối với nguồn viện trợ lớn nhất của Ukraine

Mỹ là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2022, khoảng 95 tỷ USD viện trợ bao gồm viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính.

Sau đây là tổng quan về nguồn tiền cho các nỗ lực chiến tranh của Ukraine:

Gần một nửa viện trợ song phương của Ukraine đến từ Mỹ. Chính quyền trước đã phê duyệt hàng triệu USD viện trợ cho Ukraine. Không rõ chính quyền ông Trump sẽ cung cấp thêm bao nhiêu hỗ trợ.

Gần một nửa viện trợ song phương của Ukraine đến từ Mỹ. Chính quyền trước đã phê duyệt hàng triệu USD viện trợ cho Ukraine. Không rõ chính quyền ông Trump sẽ cung cấp thêm bao nhiêu hỗ trợ.

Tổng thống Trump, người hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhiều lần chỉ trích việc Mỹ gửi tiền cho Ukraine trong chiến dịch tranh cử. Gần đây, ông đề xuất rằng Mỹ nên được tiếp cận với khoáng sản đất hiếm Ukraine để đổi lại viện trợ, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối.

Ông Trump nói: "Tôi nói với họ rằng tôi muốn số tiền tương đương, khoảng 500 tỷ USD đất hiếm, và về cơ bản họ đồng ý làm như vậy,... Tôi nói với họ, chúng ta phải có được thứ gì đó. Chúng ta không thể tiếp tục trả số tiền này".

Ukraine cũng bị ảnh hưởng khi USAID đình chỉ hoạt động gần đây. Việc Mỹ đóng băng tài trợ khiến các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện của Ukraine cũng phải cắt giảm, sa thải nhân viên và tạm thời đóng cửa các đường dây trợ giúp. Trong ba năm qua, Ukraine là nước nhận được nhiều tiền nhất từ USAID.

Hàng triệu người dân Ukraine không thể về nhà

Hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, đến các vùng khác của Ukraine hoặc các quốc gia khác, trong những năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Vào cuối năm 2024, ước tính có khoảng 3,7 triệu người phải di dời ở Ukraine, 6,9 triệu người phải di dời ra nước ngoài. Số người phải di dời trong nước giảm gần 40% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong khi số người phải đến nước khác tăng gần 19%.

Theo dữ liệu đến cuối năm 2024 từ cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine đang sống ở châu Âu, bao gồm khoảng 1,2 triệu người ở Đức, gần 1 triệu người ở Ba Lan và 390.000 người ở Cộng hòa Séc.

Theo ước tính mới nhất của Liên hợp quốc tính đến tháng 6/2024, có 1,2 triệu người tị nạn Ukraine đang sống tại Liên bang Nga.

Số lượng người phải di dời ở Ukraine mỗi năm từ 2022, màu vàng là di dời trong nước còn màu tím là nước ngoài.

Số lượng người phải di dời ở Ukraine mỗi năm từ 2022, màu vàng là di dời trong nước còn màu tím là nước ngoài.

Hàng nghìn thường dân thiệt mạng

Theo Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, hơn 40.000 thường dân bị thương hoặc chết ở Ukraine trong cuộc xung đột, trong đó nhiều trường hợp tử vong do vũ khí nổ.

Ít nhất một nửa số người thiệt mạng (6.203) là nam giới trưởng thành và 669 là trẻ em.

Tổng số thường dân tử vong và bị thương ở Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Hơn 12.000 thường dân thiệt mạng và hơn 29.000 người bị thương trong ba năm kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Tổng số thường dân tử vong và bị thương ở Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Hơn 12.000 thường dân thiệt mạng và hơn 29.000 người bị thương trong ba năm kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ukraine-thay-doi-the-nao-sau-3-nam-xung-dot-ar927825.html