Ukraine nêu nghi vấn vụ rơi máy bay Nga, Moscow cảnh báo phương Tây liên can

Ukraine tuyên bố đang có trong tay các thông tình báo cho biết chỉ có 5 thi thể được đưa từ hiện trường rơi máy bay vận tải quân sự Nga ở vùng Belgorod tới một nhà xác gần đó.

Moscow và Kiev đang đưa ra những thông tin trái ngược nhau về việc máy bay vận tải Ilyushin Il-76 bị rơi ở vùng biên giới Belgorod của Nga, giáp miền đông Ukraine hôm 24/1.

Điều tra viên Nga tại hiện trường máy bay IL-76 rơi. Ảnh: Tass

Nhà chức trách Nga cho biết, máy bay bị các lực lượng vũ trang của Kiev nhắm bắn bằng tên lửa khi đang đưa 65 tù binh Ukraine tới nơi trao đổi ở trạm kiểm soát Kolotilovka, khiến toàn bộ 74 người có mặt trên đó (bao gồm cả 6 thành viên phi hành đoàn và 3 quân nhân Nga tháp tùng) thiệt mạng. Trong khi, các quan chức ở Kiev khẳng định máy bay đang chở tên lửa phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Andriy Yusov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DI) hôm 25/1 chia sẻ với đài CNN rằng, chỉ có 5 thi thể được đưa từ hiện trường rơi máy bay đến nhà xác gần đó, phù hợp với số lượng thành viên phi hành đoàn (6 người) trên máy bay. “Không có thi thể nào khác được phát hiện”, ông Yusov nói thêm.

Khoảnh khắc máy bay vận tải IL-76 bị rơi ở vùng Belgorod ngày 24/1. Nguồn: RT

Bình luận mới nhất ám chỉ Kiev ngày càng tin chắc chiếc IL-76 bị rơi có thể không chở tù binh Ukraine trước như Moscow tuyên bố. Cho đến nay, phía Nga chưa công bố các bằng chứng chứng minh sự có mặt của các tù binh Ukraine trên chuyến bay xấu số.

Cùng ngày, Dmitry Polyanskiy, Phó đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng, nếu thông tin về việc Ukraine đã dùng các vũ khí do phương Tây cung cấp để bắn hạ chiếc IL-76 nói trên được xác thực, các nước tài trợ sẽ bị coi là trực tiếp tham gia vào “hành động tàn ác này”.

Sputnik dẫn lời ông Polyanskiy nhấn mạnh: “Tất cả thông tin chúng tôi có ngày hôm nay ám chỉ chúng tôi đang đối phó với một cuộc tấn công có chủ đích, thông qua hành vi phạm tội”.

Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc Chính phủ Ukraine “đi ngược lại sự thật rõ ràng” khi không chịu nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay. Ông đồng thời cho hay, Moscow cảm thấy thất vọng khi đại diện của các tổ chức quốc tế theo đuổi “tiêu chuẩn kép” và từ chối bình luận về sự cố.

Theo ông Polyanskiy, Moscow sẽ làm mọi thứ để đảm bảo tất cả những người đứng sau vụ việc đều phải chịu trách nhiệm.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-neu-nghi-van-vu-roi-may-bay-nga-moscow-canh-bao-phuong-tay-lien-can-2244196.html