Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật

Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND TP Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP, sáng 14/5, Hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phòng LĐTB&XH quận Tây Hồ tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 cho đội ngũ làm công tác trợ giúp người khuyết tật và đối tượng người khuyết tật trên địa bàn quận Tây Hồ và quận Ba Đình.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bạch Dương

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bạch Dương

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được bà Phan Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội là báo cáo viên đã truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản liên quan; hướng dẫn về thủ tục, giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; quyền của người khuyết tật…

Báo cáo viên đã chia sẻ cụ thể về những người được trợ giúp pháp lý; quyền của người được trợ giúp pháp lý; nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý; yêu cầu trợ giúp pháp lý; các giấy tờ chứng minh người thuộc diện được trợ giúp pháp lý…

Đồng thời, tuyên truyền một số quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH và một số văn bản pháp luật mới liên quan đến chế độ, chính sách đối với người khuyết tật. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động ở cơ sở.

Ông Vũ Hữu Lào – Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ mong muốn Nhà nước đảm bảo được cho người khuyết tật có cuộc sống ổn định bằng cách hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật bằng tất cả các chính sách mà họ được hưởng. Ảnh: Bạch Dương

Ông Vũ Hữu Lào – Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ mong muốn Nhà nước đảm bảo được cho người khuyết tật có cuộc sống ổn định bằng cách hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật bằng tất cả các chính sách mà họ được hưởng. Ảnh: Bạch Dương

Trao đổi với PV, ông Vũ Hữu Lào – Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn Hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phòng Lao động - TB&XH quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tập huấn thiết thực ngày hôm nay. Qua báo cáo viên truyền đạt, chúng tôi nhận thấy được tầm quan trọng của việc xác nhận giấy xác định mức độ khuyết tật. Bởi những người có giấy xác định mức độ khuyết tật sẽ được ưu tiên vay vốn, tạo công ăn việc làm…

Hội nghị cũng cho người khuyết tật thấy được rằng khi cần trợ giúp pháp lý, người có giấy xác định mức độ khuyết tật sẽ được được trợ giúp pháp lý và được hưởng các chế độ chính sách của người khuyết tật. Qua hội nghị, tôi thấy người khuyết tật được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhiều chế độ chính sách, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải. Báo cáo viên cũng đã truyền đạt những chế độ mà người khuyết tật được hưởng trong Nghị định số 20/2021/NĐ-CP”.

Ông Lê Hùng Trương – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh thiếu niên khuyết tật Vườn hướng dương - Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ chia sẻ về hội nghị. Ảnh: Bạch Dương

Ông Lê Hùng Trương – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh thiếu niên khuyết tật Vườn hướng dương - Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ chia sẻ về hội nghị. Ảnh: Bạch Dương

Theo ông Vũ Hữu Lào, Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ có đến 60% các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, cũng cần cố gắng để Nhà nước đảm bảo được cho người khuyết tật có cuộc sống ổn định bằng cách hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật bằng tất cả các chính sách mà họ được hưởng. Giấy xác nhận mức độ khuyết tật rất quan trọng, nếu không có giấy xác nhận này thì người khuyết tật không được hưởng chế độ mà họ đáng được hưởng, họ sẽ rất thiệt thòi. Đề nghị lãnh đạo quận cũng như các phường, các cơ quan cố gắng làm sao để hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật đúng theo chính sách, chế độ của Nhà nước.

Ông Lê Hùng Trương – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh thiếu niên khuyết tật Vườn hướng dương - Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được thạm dự hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Qua đó, tôi đã nắm bắt được các văn bản pháp luật liên quan đến các chế độ, chính sách cho người khuyết tật. Từ những kiến thức tôi nắm được, tôi sẽ phổ biến, tuyên truyền lại cho những người khuyết tật trong câu lạc bộ mình tham gia cũng như tại địa phương mình sinh sống”.

Được biết, hội tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 cho đội ngũ làm công tác trợ giúp người khuyết tật và đối tượng người khuyết tật là chuỗi hoạt động thiết thực của Hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phòng LĐTB&XH một số địa phương trên địa bàn TP.

Hội nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP. Đồng thời, trang bị những kiến thức cần thiết để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ khi tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn TP

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-khuyet-tat-380734.html