Tuyển thủ U23 Việt Nam Hoàng Vĩnh Nguyên sang Tây Ban Nha tập huấn là ai?

Hoàng Vĩnh Nguyên - từng góp mặt trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam - là cầu thủ được chọn sang Tây Ban Nha tập huấn.

Cái tên Hoàng Vĩnh Nguyên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Tiền vệ sinh năm 2002 này vừa có mặt ở CLB Cadiz - đội bóng hiện thi đấu ở La Liga - để chuẩn bị bước vào giai đoạn tập huấn kéo dài 5 tuần.

Trước khi sang Tây Ban Nha tập huấn, Hoàng Vĩnh Nguyên là gương mặt xa lạ với hầu hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ tập thử ở đội B của Cadiz.

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002 tại Hà Tĩnh. Cầu thủ này là một trong những sản phẩm đáng chú ý của khóa 4 lò đào tạo HAGL-JMG cùng với Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Khôi.

Ban đầu, Vĩnh Nguyên trúng tuyển ở lớp năng khiếu của HAGL. Tuy nhiên, HLV Guillaume Graechen ấn tượng với cái chân trái khéo léo của cầu thủ này nên đã đề xuất với ban lãnh đạo cho Vĩnh Nguyên theo học lớp học viện.

Vĩnh Nguyên nhanh chóng khẳng định tài năng. Anh là thành viên đầu tiên của khóa 4 vượt qua bài kiểm tra tâng bóng tất cả các cấp độ.

Khi thi đấu, Vĩnh Nguyên được xếp chơi vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này được một số trang mạng đặt cho biệt danh "Xuân Trường đệ nhị". .

"Ở tuổi 18, cậu ấy quá hoàn hảo. Tôi không có gì để chê trách cả. Phong cách thi đấu của cậu ta rất giống Lương Xuân Trường với tầm nhìn, khả năng quan sát và những đường dài chính xác", HLV Guillaume Graechen - thầy của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn - chia sẻ cách đây 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tài năng sinh năm 2002 được huấn luyện trong vai trò tiền vệ công, tiền vệ biên nhiều hơn

Vĩnh Nguyên giành chức vô địch U21 Quốc gia 2021.

Hoàng Vĩnh Nguyên là cái tên quen thuộc ở cấp độ trẻ. Anh thường xuyên góp mặt cùng các lứa trẻ của HAGL và Học viện Nutifood-JMG ở các các giải U17, U19 và U21 Quốc gia. Trong đó, thành tích đáng chú ý nhất là chức vô địch U21 Quốc gia năm 2021 cùng học viện Nutifood.

Năm 2022, Vĩnh Nguyên được CLB Long An mượn về thi đấu ở giải Hạng Nhất. Đầu mùa giải 2023, Nutifood chuyển giao 17 cầu thủ trẻ cho CLB TP.HCM. HLV Vũ Tiến Thành giữ lại duy nhất Hoàng Vĩnh Nguyên, số còn lại được đưa sang CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tu nghiệp. Cầu thủ người Hà Tĩnh thi đấu 11 trận ở V-League 2023 nhưng tất cả đều là vào sân thay người.

Hoàng Vĩnh Nguyên góp mặt trong danh sách triệu tập của U19 Việt Nam cách đây 4 năm. Tháng 3/2023, anh được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho Doha Cup và SEA Games 32, nhưng bị loại sau đó.

Cầu thủ sinh năm 2002 có cơ hội ra nước ngoài tập huấn nhờ chương trình hợp tác giữa CLB TP.HCM và đối tác La Liga. Hoàng Vĩnh Nguyên chưa phải là trụ cột của CLB TP.HCM, do đó việc gửi cầu thủ này sang đội bóng khác trong thời gian ngắn không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch nhân sự của HLV Vũ Tiến Thành.

Tại Cadiz, Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ tập thử ở đội B. Nếu thể hiện tốt, anh có cơ hội được tập cùng đội chính của đội bóng này.

Hoài Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-thu-u23-viet-nam-hoang-vinh-nguyen-sang-tay-ban-nha-tap-huan-la-ai-ar822835.html