Tuyển sinh đại học 2025: thí sinh có mặn mà với tổ hợp xét tuyển mới?

Kinhtedoth- Năm 2025, nhằm đón lứa sinh viên đầu tiên học và thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhiều trường đại học bổ sung thêm một số tổ hợp xét tuyển mới để vừa tạo điều kiện cho thí sinh vừa tuyển được sinh viên có năng lực phù hợp với ngành học.

Xuất hiện nhiều tổ hợp mới

Mùa tuyển sinh năm 2025, không ít trường đại học cả nước dự kiến bổ sung tổ hợp xét tuyển hoàn toàn mới, tương ứng với các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2025, nhiều trường đại học bổ sung tổ hợp xét tuyển mới.

Năm 2025, nhiều trường đại học bổ sung tổ hợp xét tuyển mới.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có thêm tổ hợp mới (K01) gồm các môn: toán, ngữ văn, lý/hóa/sinh/tin; trong đó toán, ngữ văn là 2 môn bắt buộc, kết hợp với 1 trong 4 môn lý/hóa/sinh/tin (toán hệ số 3, các môn còn lại hệ số 2). Cùng bổ sung một tổ hợp mới là Trường Đại học Giao thông vận tải khi năm 2025, trường có thêm tổ hợp GT1 (toán, lý, tin).

Ngoài 4 tổ hợp truyền thống là A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh), trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) xét tuyển bằng 2 tổ hợp có môn tin là: toán, tiếng Anh, tin và toán, lý, tin.

Trong khi đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội tính toán bổ sung các tổ hợp mới gồm A0C (toán, lý, công nghệ); A0T (toán, lý, tin học), B0C (toán, hóa, công nghệ), D0C (toán, tiếng Anh, công nghệ), D0G (toán, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Tương tự, Học viện Nông nghiệp Việt Nam bổ sung nhiều tổ hợp có môn tin, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật như: toán, lý, công nghệ; toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật; văn, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật; văn, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật; toán, văn, công nghệ.

Các trường đại học phía Nam không đứng ngoài cuộc khi nhiều trường cũng khai sinh tổ hợp mới. Đơn cử, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dự kiến bỏ các tổ hợp có bài thi không phù hợp (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội) và thêm các tổ hợp có môn giáo dục kinh tế và pháp luật, tin, công nghệ.

Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh bổ sung 5 tổ hợp xét tuyển: C00 (văn, sử, địa, C01 (văn, toán, lý), C02 (văn, toán, hóa), C14 (toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật) cùng tổ hợp toán, tin, tiếng Anh.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), dự kiến kỳ tuyển sinh 2025 sẽ có thêm 2 tổ hợp xét tuyển mới là toán, tiếng Anh, tin và toán, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh cho hay, trường nghiên cứu, bổ sung tổ hợp mới có môn văn, môn toán chủ yếu để xét tuyển nhóm luật, quản trị kinh doanh, khách sạn hay công nghệ thông tin, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu. Việc bổ sung tổ hợp mới nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh có nền tảng về khối C tiếp cận nhiều ngành nghề khác nhau tại trường; mặt khác xuất hiện tổ hợp có môn tin do lần đầu có trong kỳ thi tốt nghiệp THPT có môn tin học.

Học sinh có mặn mà?

Việc nhiều trường bổ sung các tổ hợp xét tuyển mới, mở ra cơ hội cho thí sinh; đồng thời cũng là cơ hội cho chính nhà trường khi tuyển được những thí sinh có năng lực phù hợp với tính chất của khoa/ngành đào tạo; từ đó cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học sinh hào hứng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2025.

Học sinh hào hứng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2025.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, ngay từ cuối năm 2023, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo đó, tham dự kỳ thi này, thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc (toán, văn) và 2 môn tự chọn (trong số các môn còn lại được học ở lớp 12: ngoại ngữ, sử, địa, lý, hóa, sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ).

Theo tính toán, có đến 36 tổ hợp xét tuyển từ 4 môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Với việc công bố phương án số môn thi từ sớm cùng đa dạng tổ hợp xét tuyển, thí sinh cơ bản nắm được thông tin để chuẩn bị kiến thức, tinh thần cũng như dự định về môn lựa chọn/tổ hợp xét tuyển.

Qua khảo sát của các trường THPT tại Hà Nội, học sinh lớp 12 rất hào hứng với các tổ hợp xét tuyển mới và cho rằng, đây là điều kiện rất tốt để các em được lựa chọn trường/ngành phù hợp với sở thích, năng lực của mình. Tuy nhiên, điều chỉnh này cũng đòi hỏi các em phải suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn môn thi

Em Nguyễn Mạnh Hà, học sinh lớp 12 quận Tây Hồ chọn môn ôn thi tốt nghiệp THPT là tin và lý. Nam sinh cho hay, em ước mơ trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và khi học chương trình mới, em rất hứng thú với môn giáo dục kinh tế và phát luật. Qua tìm hiểu em được biết, tổ hợp mới K01 của Đại học Bách khoa Hà Nội không có môn này. Vì vậy, thay vì chọn giáo dục kinh tế – pháp luật, em chọn tin và vật lý để tăng cơ hội xét tuyển cho mình.

Tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật - 3 môn học mới tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là các môn bắt đầu được học sinh lựa chọn để ôn thi tốt nghiệp THPT tại các trường THPT. Có thể kể, Trường THPT Lưu Hoàng (huyện Ứng Hòa) có hơn 300 học sinh lớp 12 thì 40 em chọn môn tin học, 115 em chọn môn giáo dục kinh tế và pháp luật; Trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông), với hơn 1.000 học sinh lớp 12 thì 200 em đăng ký môn giáo dục kinh tế và pháp luật.

Tuy nhiên, có không ít trường học sinh dè dặt và không mặn mà chọn các môn học này để chuẩn bị kỳ thi sắp tới, bởi số trường có tổ hợp mới chưa nhiều.

“Đa số học sinh vẫn có tâm lý chọn ôn và thi các môn truyền thống như: lý, hóa, sinh, sử, địa vì các môn này có nhiều tổ hợp để xét tuyển vào nhiều trường đại học. Với các em, thi môn cũ là cơ hội chắc chắn nhất để trúng tuyển vào trường mình yêu thích và đặt nguyện vọng", cô Nguyễn Ngọc Linh, giáo viên THCS tại quận Ba Đình khẳng định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến tổ chức trong hai ngày 26 và 27/6/2025. Theo phương án đã được công bố, trong 4 môn thi, ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm sẽ có 3 dạng thức: (trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm dạng đúng/sai; trắc nghiệm dạng trả lời ngắn). Đặc biệt, nhằm tránh tình trạng học sinh ôn lệch, học tủ, đề thi môn ngữ văn sẽ không sử dụng ngữ liệu là những văn bản, đoạn trích đã được học trong sách giáo khoa.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-2025-thi-sinh-co-man-ma-voi-to-hop-xet-tuyen-moi.html