Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 14-6, một vụ sạt lở xảy ra tại rạch Cái Sao, thuộc tổ 15, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, An Giang), với chiều dài 60 m và có nguy cơ tiếp tục kéo dài thêm 70m.
Thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư 2 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp ổn định cho 106 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp đến nơi ở mới đảm bảo an toàn hơn.
Dù đã bước sang nửa cuối năm 2020, kế hoạch di dời hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020) vẫn chưa hoàn tất. Do khối lượng công việc còn lại lớn, nguồn kinh phí thực hiện khó khăn, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm các giải pháp hoàn thành mục tiêu đã đề ra, giúp các hộ dân có cuộc sống tốt hơn.
Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân 'phố càphê đường tàu' trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết.
Thời gian qua, huyện Mường Lát đã có nhiều nỗ lực di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm bởi thiên tai, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều hộ dân đang sinh sống ở các vách ta luy, khu vực ven sông suối có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét chưa được di dời đến nơi ở mới an toàn.