TUẦN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA KỲ HỌP THỨ 7: NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC THẢO LUẬN, THÔNG QUA VỚI SỰ THỐNG NHẤT CAO

Nhìn lại tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, các ĐBQH nhận định, nhiều vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, từ công tác nhân sự đến việc cho ý kiến vào các dự án Luật đã được thảo luận, thông qua với sự thống nhất cao. Điều này đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng cũng như trong công tác lập pháp nhằm đảm bảo tính khả thi khi, hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống...

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Kỳ họp này cũng được đánh giá là Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của Kỳ họp với số lượng 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 10 dự án luật; 03 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác.

Trong tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, trên tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngoài cho ý kiến vào các dự án Luật có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh, Quốc hội đã chính thức bầu ra tân Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Việc làm này được các ĐBQH – những người đại diện cho cử tri cả nước đánh giá cao với kỳ vọng trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Công tác nhân sự được kiện toàn giúp bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống chính trị

Nhận định về về tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH.Tp Hà Nội đánh giá Quốc hội vừa trải qua một tuần làm việc hiệu quả, là tiền đề cho không chỉ một kỳ họp thành công, mà còn tạo điều kiện thuận lợi, tâm lý tích cực cho xã hội trong cả giai đoạn sắp tới. Nhiều vấn đề lớn, quan trọng của đất nước đã được thảo luận, thông qua với sự thống nhất cao, từ công tác nhân sự đến những đánh giá về Báo cáo đánh giá bổ sung về tình hình kinh tế - xã hội, công tác dân nguyện đến các dự thảo Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lưu trữ, Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hay các dự án giao thông và chương trình mục tiêu quốc gia. Tất cả nội dung đều có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH.Tp Hà Nội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH.Tp Hà Nội

Trong số các nội dung trong tuần đầu tiên này, đại biểu Bùi Hoài Sơn nhận thấy, công tác nhân sự là một trong những công việc quan trọng nhất. Vị trí Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội được kiện toàn giúp bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, là cơ sở để tạo sự đồng thuận và bầu không khí tích cực trong toàn xã hội.

Thảo luận về kinh tế - xã hội luôn là một chủ đề nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Thảo luận ở các Tổ về nội dung này trong tuần làm việc đầu tiên của Quốc hội đều cho thấy, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Những vấn đề về số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới, giá vàng, tội phạm trên không gian mạng hay giá vé máy bay cao… là những chủ đề nóng tại các buổi thảo luận.

Là đại biểu nhiều năm làm việc trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đại biểu Bùi Hoài Sơn đặc biệt quan tâm đến vấn đề giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt trong so sánh với giá vé máy bay ở các quốc gia khác. Điều này không chỉ là vấn đề của du lịch bởi du lịch có tác động lan tỏa rất lớn đến với các ngành kinh tế, dịch vụ khác như nhà hàng, khách sạn, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp… Vì thế, theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, chúng ta cần xác định các nguyên nhân chủ quan và khách quan như phí dịch vụ sân bay, giá xăng dầu, việc phải bảo dưỡng máy bay ở nước ngoài, thiếu tính cạnh tranh của các hãng hàng không, hay thiếu tính hợp tác, chia sẻ lợi nhuận và cả rủi ro giữa doanh nghiệp hàng không và du lịch… Từ đó xác định các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn này, tạo điều kiện cho hàng không đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đất nước.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, đóng góp sôi nổi để hoàn thiện các dự án Luật một cách hiệu quả nhất

Đánh giá về tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, đại biểu Nguyễn Minh Tâm – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình khẳng định, những nội dung của tuần đầu tiên trong Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV được đưa ra phù hợp và khoa học.

Trước khi triển khai các nội dung của Kỳ họp, Quốc hội đã bầu được Chủ tịch Quốc hội để điều hành kỳ họp thứ 7 và sau đó, Quốc hội cũng đã bầu được Chủ tịch nước. Hai nhân sự được bầu đều có số phiếu rất cao, qua đó thể hiện sự đồng thuận của các ĐBQH và đặc biệt là sự đồng thuận của cả cử tri cả nước. Đồng thời, qua theo dõi quá trình công tác của Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, đại biểu Nguyễn Minh Tâm rất tin tưởng khi đứng ở cương vị được bầu thì tân Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ phát huy được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình để hoàn nhiệm nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó nhằm đưa đất nước ta tiếp tục phát triển như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Còn đối với các nội dung của chương trình Kỳ họp, trong tuần đầu tiên, Quốc hội đã cho ý kiến đối với các luật để thông qua tại Kỳ họp này cũng như các dự thảo Luật được lấy ý kiến lần đầu. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm quan tâm đến các dự án luật chuẩn bị được thông qua như dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Thông qua những ý kiến thảo luận ở Tổ và Hội trường, các ĐBQH đã rất nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi để hoàn thiện các dự án Luật một cách hiệu quả nhất, để khi các dự án Luật được thông qua thì đảm bảo tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh: Với chương trình, nội dung của Kỳ họp mà ngay từ tuần đầu tiên đã có nhiều hứng thú và với cách thức điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Nguyễn Minh Tâm cũng kỳ vọng Kỳ họp sẽ đạt được kết quả như mong đợi của các ĐBQH.

Chia sẻ về kết quả tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ ấn tượng khi Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội với 475/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với kinh nghiệm là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sẽ tiếp tục điều hành Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một cách linh hoạt, hiệu quả, có nhiều hoạt động đổi mới hơn nữa để cho hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Với thành công của tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, các ĐBQH kỳ vọng những nội dung tiếp theo của Kỳ họp thứ 7 sẽ được Quốc hội tiếp tục phát huy trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao nhất nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được đưa ra trước đó và làm tiền đề cho các hoạt động của Quốc hội trên công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng hiệu quả hơn./.

Bích Lan-Thu Phương-Trọng Quỳnh-Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=87092