Sáng 4/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông.
Thực hiện khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã thực hiện công bố 604 thủ tục hành chính (TTHC), ban hành mới và thay thế 492 TTHC; sửa đổi, bổ sung 39 TTHC; bãi bỏ 73 TTHC, đảm bảo 100% TTHC được công bố, niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định.
UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về quy định việc xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn thành phố.
Thời gian qua, cùng với Công an các địa phương trên toàn quốc, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giao thông trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính và góp phần giảm bớt phiền hà, giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp.
Hướng dẫn xử lý dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trên môi trường điện tử là mục tiêu mà tỉnh Bình Phước tập trung triển khai trong thời gian qua.
Trong các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh: Cải cách hành chính là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và khơi thông nguồn lực.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 159.882 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 148.094 hồ sơ đã được giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,89% (tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước). Đây là kết quả cao nhất trong những năm gần đây.
Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vì chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm: 76 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 24 TTHC nội bộ trong Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những giải pháp trọng tâm hàng đầu, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cải cách. Đây cũng là giải pháp đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển của ngành Tài chính trong năm 2024.
Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn lực xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, mô hình thí điểm Trung tâm hành chính công - mô hình đầu tiên trong nước là bước cụ thể hóa quan trọng đầu tiên của tỉnh trong chiến lược đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện tích cực môi trường đầu tư kinh doanh và đổi mới phương thức, phong cách làm việc, thu hút đầu tư...
Tỉnh Tiền Giang đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm 'Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công' trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tích cực triển khai thực hiện, đạt kết quả quan trọng.
Trong quý I, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 330 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 327 hồ sơ (giải quyết trước hạn và đúng hạn: 327 hồ sơ, quá hạn: không hồ sơ); đang giải quyết: 3 hồ sơ (trong hạn: 3 hồ sơ, quá hạn: không hồ sơ).
Hà Nội xác định xây dựng thành phố thông minh năm 2024 với chủ đề ' Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số'.
Ngày 21-3, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về 'Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ' trên địa bàn Hà Nội năm 2024.
Ngày 21-3, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh, để nắm bắt, làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong công tác này tại cơ sở.
Ngày 21/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về 'Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ' trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Tại huyện Thới Bình, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã và đang được đẩy mạnh từ cấp huyện đến cơ sở. Nhờ đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng khi đến các cơ quan Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng cao.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa thông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Sáng 18-3, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Chư Păh về việc triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Sở Công thương tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
Từ đầu năm đến nay, TP. Phổ Yên tiếp nhận trên 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, 9.326 hồ sơ đã được giải quyết (số giải quyết trước hạn là 8.353 hồ sơ, chiếm gần 90%; hồ sơ giải quyết đúng hạn là 783 và số quá hạn là 190).
Năm 2024, An Giang tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, đổi mới cơ chế 'một cửa', 'một cửa liên thông'; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Xác định vai trò của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là hết sức quan trọng, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh không chỉ quan tâm, tích cực rà soát, đổi mới phương thức, cách làm, mà còn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) thuộc lĩnh vực được giao.
Ngày 8/3/3024, Bộ Xây dựng đã ban hành Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Thanh Ba đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC đã góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính Nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch để phục vụ nhân dân.
Thời gian qua, việc thực hiện số hóa các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực đất đai đã góp phần tăng hiệu quả sử dụng dữ liệu hồ sơ số hóa cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN).
Những năm qua, xã Ia Sao (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đứng thứ 3/19 sở, ban, ngành và là năm thứ 5 liên tục nằm trong nhóm 1 - nhóm các cơ quan, đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành cấp tỉnh.