Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II khai giảng năm học 2023 - 2024

Ngày 26/10, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (quận 12, TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Tham dự lễ khai giảng có ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Năm 2023, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) tiếp nhận hơn 2.512 thí sinh đăng ký dự tuyển cao đẳng chính quy, trong đó có 667 thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học, đạt chỉ tiêu được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép.

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao thưởng cho 5 thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo năm học 2023 - 2024.

Trường đang đào tạo 5 ngành: Quay phim, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ họa và Báo chí. Trong đó, 4 ngành trọng điểm được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đầu tư là ngành Quay phim - đạt chuẩn quốc tế và ba ngành được đầu tư đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, trường có gần 1.000 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và hệ liên thông đại học đang theo học tại hai cơ sở ở quận 5 và quận 12.

Ông Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, quá trình tuyển sinh của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II ngày càng khởi sắc.

Theo ông Trần Minh Hùng, trong hệ thống giáo dục, công tác tuyển sinh là vấn đề hết sức quan trọng. Với điều kiện và tiềm năng của trường, thời gian tới, trường sẽ phát triển tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích mà nhiều năm qua nhà trường đã đạt được.

Đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ nhà trường, cần tập trung tuyển dụng mới, đào tạo cán bộ hiện tại để đáp ứng nhu cầu giáo dục.

Ngoài ra, Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào là những đơn vị tiên phong tích cực trong chuyển đổi số ở tất cả các khâu như biên tập, sản xuất, lưu trữ chương trình... Vì vậy, nhà trường cần tăng cường nghiên cứu giáo án điện tử để đưa vào đào tạo, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Đài Tiếng nói Việt Nam và ngành giáo dục.

Tại lễ khai giảng, ông Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng - Phát thanh Truyền hình II thông tin, năm học 2022 – 2023, trường có 217 em sinh viên tốt nghiệp trong đó có 5 em tốt nghiệp loại giỏi, 187 em tốt nghiệp loại khá và 25 em tốt nghiệp loại trung bình.

"Tỷ lệ có việc làm đối với sinh viên ra trường là hơn 85%, có nhiều sinh viên đã có việc làm và công tác chính cho các công ty, báo chí, truyền thông ngay từ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường", Hiệu trưởng Kim Ngọc Anh chia sẻ.

Ông Kim Ngọc Anh đánh trống, khai giảng năm học mới tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Theo ông Kim Ngọc Anh, 100% sinh viên nhà trường được xếp loại hạnh kiểm tốt và khá, không có sinh viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 88,5% và còn trung bình 11,5%, không có sinh viên yếu, kém.

"Tôi mong các em hãy nỗ lực ngay từ những giờ học đầu tiên với tinh thần: “Tự giác, chuyên cần và sáng tạo trong học tập - vững vàng, kiên trì trong định hướng tương lai” để xứng đáng là những cánh chim đầu đàn của mái trường Cao đẳng - Phát thanh Truyền hình II, mang về những thành tích cao trong học tập đáp ứng niềm mong mỏi của thầy cô và gia đình", ông Kim Ngọc Anh nhấn mạnh.

Nhân lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã dành 185 triệu đồng từ Quỹ học bổng Trần Lâm để trao 37 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 200 sinh viên; tiếp tục liên kết với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức tuyển sinh và đào tạo hơn 200 sinh viên liên thông đại học ngành Báo chí.

Trường cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo kỹ năng nghề ngắn hạn cho hàng trăm người học có nhu cầu; Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được cải thiện dần; chất lượng nhà giáo, giảng viên thỉnh giảng được quan tâm; công tác quản trị trường học từng bước được nâng cao và đời sống giảng viên bắt đầu được cải thiện.

Hàng năm, trường dành khoảng 500 triệu đồng để cấp học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn, học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh trường còn rất nhiều khó khăn.

Lâm Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truong-cao-dang-phat-thanh-truyen-hinh-ii-khai-giang-nam-hoc-2023-2024-ar829699.html