Trước thềm ngày hội thể thao
Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 đang được triển khai đúng tiến độ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành, cùng những kết quả tích cực từ các môn thi đấu trước đại hội đã khẳng định sự phát triển của phong trào TDTT quần chúng của tỉnh, tạo nền tảng quan trọng hướng tới ngày hội thể thao lớn nhất của tỉnh.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền trong khuôn khổ đại hội
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, từ đầu năm 2025, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, sát thực tế; các xã, phường, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Đến nay, 65/65 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đại hội TDTT cấp xã, đạt 100% kế hoạch đề ra. Các địa phương đều tổ chức từ 5 môn thi đấu trở lên, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, nhiều môn thể thao được duy trì thường xuyên trong cộng đồng như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, cờ tướng, đẩy gậy, bắn nỏ, pickleball...
Thông qua đại hội, nhiều vận động viên (VĐV) có năng khiếu đã được phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng để tham gia các giải đấu cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT và tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao.
Một trong những VĐV trẻ để lại dấu ấn tại Đại hội TDTT tỉnh lần này là em Hồ Thị Mỹ Châu (sinh năm 2013), vận động viên thuộc Cụm Thất Khê. Em đã xuất sắc giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở môn việt dã. Mỹ Châu chia sẻ: Từ nhỏ, em đã duy trì tập luyện môn chạy bộ cùng bố mẹ và anh trai. Được gia đình tạo điều kiện tham gia nhiều giải việt dã trong và ngoài tỉnh nên em có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Tại Đại hội TDTT tỉnh lần này, em rất vinh dự khi được lựa chọn là VĐV chính thức tham gia thi đấu và rất vui khi giành được 2 huy chương. Đây là động lực để em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới.
Bên cạnh việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đại hội TDTT cấp cơ sở còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc rèn luyện thân thể, thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều xã, phường đã gắn tổ chức đại hội với các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
Theo Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh, đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã hoàn thành 13/17 môn thi đấu trước lễ khai mạc, trao 96 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao.
Các môn thi đấu diễn ra an toàn, đúng luật, đúng điều lệ; công tác chuyên môn, trọng tài, y tế, an ninh trật tự được bảo đảm. Hiện nay, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, cụm Đồng Đăng xếp thứ hai, phường Đông Kinh xếp thứ ba.
Trong số các đoàn tham dự, cụm Đồng Đăng là một trong những đơn vị xuất sắc tiêu biểu. Cụm gồm các xã: Đồng Đăng, Cao Lộc, Công Sơn và Ba Sơn. Ông Nguyễn Khánh Linh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích, Trưởng đoàn VĐV Cụm Đồng Đăng cho biết: Đoàn VĐV cụm Đồng Đăng đã giành được 28 huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng là kết quả rất đáng khích lệ đối với đoàn. Thành tích này là kết quả từ sự chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã trong quá trình duy trì phong trào TDTT thường xuyên ở cơ sở cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các VĐV trước đại hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên các VĐV thi đấu, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất ở những môn thi đấu còn lại.
Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X cho biết: Hiện nay, Ban Tổ chức đại hội đang tập trung triển khai các phần việc chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc đại hội dự kiến tổ chức giữa tháng 9/2026 và tiếp tục chỉ đạo tổ chức 4 môn thi đấu còn lại (gồm điền kinh, kéo co, cầu lông, đẩy gậy) bảo đảm đúng kế hoạch, điều lệ và quy định chuyên môn. Đồng thời rà soát, tuyển chọn những VĐV có thành tích xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Với nền tảng từ phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng, sự chuẩn bị tích cực của các xã, phường, đơn vị và quyết tâm của các đoàn VĐV trong thời gian qua, đại hội hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội thể thao lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT trên địa bàn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tao-da-cho-ngay-hoi-the-thao-lon-5094975.html











