Trung Quốc công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine

Ngày 24/2, Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt, đồng thời cho rằng không được sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong tài liệu 12 điểm của Trung Quốc về “giải pháp chính trị” cho cuộc khủng hoảng, nhân dịp tròn 1 năm nổ ra xung đột Nga - Ukraine.

“Tất cả các bên cần ủng hộ Nga và Ukraine đi theo một hướng và nối lại đàm phán trực tiếp càng sớm càng tốt”, tài liệu được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết.

“Vũ khí hạt nhân không được phép sử dụng, chiến tranh hạt nhân không được phép xảy ra. Cần phản đối việc đe dọa hay sử dụng vũ khí hạt nhân”, tuyên bố nêu rõ.

Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân.

Trung Quốc đang duy trì lập trường trung lập đối với cuộc xung đột, trong khi vẫn giữ quan hệ gần gũi với đối tác chiến lược Nga.

Ngày 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết, ông vẫn chưa thấy bất kỳ kế hoạch hòa bình nào của Trung Quốc, nhưng sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc về vấn đề này.

Ngày 23/2, Phó Đại sứ Trung Quốc phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng 1 năm xung đột ở Ukraine là “thực tế tàn khốc cho thấy viện trợ vũ khí sẽ không mang lại hòa bình”.

“Đổ thêm dầu vào lửa sẽ chỉ khiến căng thẳng trầm trọng hơn. Kéo dài và mở rộng xung đột sẽ chỉ khiến dân thường trả giá đắt hơn”, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Dai Bing phát biểu trước Đại hội đồng.

Các cường quốc phương Tây đã cung cấp số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine trong 1 năm qua. Tuần trước, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh chớ làm điều đó. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.

Phát biểu của Phó Đại sứ Dai Bing được đưa ra 1 ngày sau khi nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị thăm Mátxcơva và cam kết làm sâu sắc quan hệ với Nga.

Tuần trước, quan chức phụ trách đối ngoại châu Âu Josep Borrell có cuộc gặp ông Vương Nghị tại Munich, trong đó nêu câu hỏi về khả năng Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga.

“Ông ấy nói rất rõ ràng và kiên quyết. Tôi có thể nhắc lại lời ông ấy nói với tôi: Trung Quốc hiện nay không cung cấp vũ khí cho Nga và sẽ không làm điều đó vì chính sách đối ngoại của Trung Quốc là không cung cấp vũ khí cho các bên đang có xung đột”, ông Borrell nói với báo chí.

Bình Giang

Theo AP, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-quoc-cong-bo-tai-lieu-12-diem-ve-xung-dot-nga-ukraine-post1512636.tpo