Trung Đông: Hứng hàng trăm rocket từ Dải Gaza, Israel tuyên bố gắt, các quan chức Mỹ khẩn cấp ra mặt

Xung đột ở Dải Gaza đang leo thang căng thẳng khi tính đến 21h30 ngày 10/5 (giờ địa phương), ít nhất 469 rocket và đạn cối được phóng từ khu vực trên về phía Israel, trong khi Nhà nước Do Thái phát cảnh báo sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào vùng này.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn các đợt tấn công từ Dải Gaza vào Israel ngày 10/5. (Nguồn: AFP)

Theo ghi nhận của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), 333 quả rocket và đạn pháo đã vượt qua biên giới giữa nước này với Dải Gaza, trong khi các hệ thống phòng không Israel đánh chặn được 153 đầu đạn.

Tờ Times of Israel cho biết,IDF cũng đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không David’s Sling để đánh chặn thành công rocket bắn vào không phận thành phố Tel Aviv.

Hệ thống David’s Sling do tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel sản xuất và được đưa vào hoạt động kể từ năm 2017, có khả năng đánh chặn tên lửa và đạn pháo trong phạm vi 40-300 km, hoạt động như một lớp phòng thủ tầm trung bên cạnh lớp phòng thủ tầm ngắn Vòm Sắt.

Mặc dù vậy, vẫn có một số quả đạn và rocket rơi xuống khu vực dân cư và gây ra thiệt hại.

Trong khi đó, IDF đã tấn công 133 mục tiêu liên quan tới phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) tại Gaza.

Israel sẵn sàng tạo những 'cú giáng nặng nề'

Sau những cuộc tấn công dữ dội trả đũa nhau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, quân đội nước này sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự mang tên “Tấm khiên và Mũi tên” và "tạo ra những cú giáng nặng nề vào Gaza, cả hiện tại và trong tương lai”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Israel cam kết “sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ đất nước và người dân”, đồng thời cảnh báo các lực lượng tổ chức cuộc tấn công từ Dải Gaza “sẽ phải trả giá đắt”.

Phát biểu tại cuộc họp nội các diễn ra cùng ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đề xuất gia hạn những biện pháp khẩn cấp áp dụng tại các cộng đồng dân cư ở miền Nam, nơi hứng chịu hàng trăm quả đạn pháo từ Dải Gaza.

Theo đó, tại các địa phương trong nằm bán kính 80 km tính từ biên giới, nhà chức trách Israel sẽ cấm tổ chức những hoạt động tụ tập đông người, bên cạnh áp dụng các biện pháp khuyến cáo về an toàn như hầm trú bom đạn.

Trước tình hình căng thẳng leo thang ở Dải Gaza, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố, tình trạng dân thường thương vong tại khu vực này là điều “không thể chấp nhận được” và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa.

Cột khói bốc cao sau một đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza ngày 10/5. (Nguồn: AFP)

Các quan chức Mỹ ra mặt

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng mạnh ở Trung Đông, ngày 10/5, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Israel Tzachi Hanegbi đã điện đàm để thảo luận về tình hình.

Thông cáo của Nhà Trắng có đoạn: “Ông Sullivan tái khẳng định sự hỗ trợ kiên định của chính quyền Mỹ đối với an ninh của Israel, cũng như quyền bảo vệ nhân dân nước này khỏi những cuộc tấn công bừa bãi bằng rocket”.

Ông Sullivan cũng thảo luận về những nỗ lực hiện nay trong khu vực nhằm làm trung gian thúc đẩy lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và ngăn chặn thêm thương vong.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cùng ngày đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Dải Gaza và tình hình an ninh của Nhà nước Do Thái

Ông Gallant thông báo với người đồng cấp Austin về việc Israel hạ sát 3 thủ lĩnh cấp cao của PIJ hôm 9/5, nhấn mạnh: “IDF sẵn sàng cho mọi kịch bản tác chiến, bao gồm chiến dịch kéo dài và thách thức trên nhiều mặt trận”.

Trước đó, tờ Times of Israel dẫn lời quan chức đứng đầu ngành quốc phòng Nhà nước Do Thái bày tỏ hy vọng sớm kết thúc chiến dịch quân sự với Gaza, nhưng vẫn khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục chiến đấu lâu dài.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Gallant tuyên bố, Israel sẽ không ngần ngại sử dụng các loại vũ khí có mức độ sát thương cao khi "kẻ thù thách thức" và tìm cách gây hại cho người dân và chủ quyền của quốc gia Do Thái.

Đề xuất ngừng bắn

Phát biểu với kênh truyền hình Kan, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 10/5 cho hay, quốc gia Do Thái đã nhận được đề xuất ngừng bắn với Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian và đang nghiên cứu.

Cùng ngày, ông Cohen đã có buổi đối thoại với hơn 100 đại sứ và nhà ngoại giao các nước tại Israel về chiến dịch quân sự “Tấm khiên và Mũi tên” nhằm vào Dải Gaza, nhấn mạnh rằng, nước này "sẽ không ngần ngại chiến đấu đến cùng”.

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua sau khi IDF tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào nhóm PIJ của Palestine ở Dải Gaza. Theo IDF, đợt không kích này nhằm vào 3 thủ lĩnh của nhóm Jihad.

Giới chức y tế Palestine cho hay, tổng cộng 20 người Palestine, trong đó có 5 phụ nữ, 5 trẻ em cùng 3 chỉ huy nhóm Jihad và 4 tay súng, đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích hôm 9/5. Trong khi đó, đại diện Jihad tuyên bố nhóm này sẽ có các hành động đáp trả.

(theo Times of Israel, Sputnik, Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-dong-hung-hang-tram-rocket-tu-dai-gaza-israel-tuyen-bo-gat-cac-quan-chuc-my-khan-cap-ra-mat-226669.html