Ai Cập cảnh báo nghiêm khắc Israel

Ai Cập có thể xem xét hạ cấp quan hệ với Israel nếu nước này tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở thành phố Rafah, cực nam của Gaza, giáp với Ai Cập.

“Mọi thứ đều có thể xảy ra và đang được đặt lên bàn, bao gồm cả việc hạ cấp quan hệ. Nhưng chúng tôi vẫn chưa ở đó. Chúng tôi đang nói chuyện với người Israel, cố gắng giải thích và đạt được sự đồng thuận”, một quan chức Ai Cập giấu tên nói với CNN trong một buổi phỏng vấn hôm 16/5.

Quan chức này nói rằng, sự phối hợp giữa hai nước trong chiến dịch Rafah, điều mà Ai Cập đã công khai phản đối, “đã không diễn ra tốt đẹp. Và đó là lý do tại sao chúng tôi cảnh báo Israel về những hậu quả thảm khốc”.

Tạp chí Phố Wall trước đó cũng đưa tin Ai Cập đang xem xét hạ cấp quan hệ với Israel.

Hiện Tel Aviv chưa đưa ra bình luận gì liên quan đến cảnh báo trên từ phía Cairo.

Hai nước đã bất hòa trong tuần này sau khi Israel bắt đầu một chiến dịch quân sự hạn chế ở Rafah vào tuần trước, và chiếm giữ phần biên giới phía Palestine với Ai Cập.

Ai Cập sau đó đã từ chối phối hợp chuyển hàng viện trợ vào Gaza với Israel. Quan chức này nói với CNN trước đó rằng, việc chuyển hàng viện trợ cho người Palestine có thể bị dừng lại vì Cairo không thể đảm bảo an toàn cho các xe tải của họ do chúng có thể bị Hamas tấn công nhằm vào quân đội Israel.

Các nhà ngoại giao hàng đầu ở cả hai nước đều đổ lỗi cho nhau về việc đóng cửa khẩu Rafah khi việc vận chuyển hàng viện trợ qua cửa khẩu đất liền quan trọng bị dừng lại.

Rafah từng là điểm xuất phát của gần 1/4 số hàng cứu trợ vào Dải Gaza trước chiến dịch của Israel.

Hôm 14/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng, chỉ có 50 xe tải viện trợ nhân đạo đến Gaza vào ngày 12/5, giảm so với hàng trăm xe mỗi ngày trong những tuần trước, đồng thời nói thêm rằng, con số này “gần như không đủ”.

Israel đổ lỗi việc đóng cửa cửa khẩu cho Ai Cập.

Trong một thông báo trên nền tảng X, Ngoại trưởng Israel Israel Katz cho biết, ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock “về sự cần thiết thuyết phục Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah để cho phép tiếp tục chuyển viện trợ nhân đạo quốc tế tới Gaza”.

Bình luận trên của Ngoại trưởng Israel đã khiến Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, người đã bác bỏ tuyên bố của ông Katz, phản ứng dữ dội, gọi đó là “chính sách bóp méo sự thật”.

Ông Shoukry tuyên bố sự bác bỏ rõ ràng của Ai Cập đối với chính sách bóp méo sự thật, đồng thời nói thêm rằng, bình luận của ông Katz là “những nỗ lực tuyệt vọng của Israel nhằm buộc Ai Cập phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có ở Dải Gaza”.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng cho biết, cuộc khủng hoảng “là kết quả trực tiếp của các cuộc tấn công bừa bãi của Israel nhằm vào người Palestine trong hơn bảy tháng qua”.

Israel tuyên bố sẽ không bao giờ để Hamas kiểm soát Gaza.

Quan chức Ai Cập nói với CNN rằng, Cairo cũng không muốn Hamas nắm quyền kiểm soát, nhưng sự kiểm soát của Israel cũng là không thể chấp nhận được.

“Nó cần phải nằm trong tay người Palestine”, quan chức này nói, đồng thời cho biết thêm rằng, Gaza có thể được đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ dân sự Palestine. Đây không phải là Hamas hay Fatah (đảng đối thủ của Hamas”.

Theo CNN

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ai-cap-canh-bao-nghiem-khac-israel-post683596.html