Trung Bộ: Lũ đang xuống, mưa lớn diện rộng giảm dần

Trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa lũ đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên. Trong khi đó, mưa lớn diện rộng giảm dần và đến ngày 24/11 sẽ giảm nhanh.

 Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt. Nguồn: Báo Đắk Lắk.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt. Nguồn: Báo Đắk Lắk.

Theo bản tin cập nhật đầu giờ sáng ngày 21/11 của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai, trong đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn vẫn xuất hiện một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa nhưng lượng và diện đã giảm đáng kể. Trong khi đó, trên các sông lũ đang xuống và tiếp tục xuống mức báo động 1 trong những giờ tiếp theo.

Tính đến 6h ngày 21/11, lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử từ 0,2–1,1 m và đang xuống.

Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại Củng Sơn là 33,92 m, dưới báo động 3 là 0,58 m, đỉnh lũ đạt lúc 1h ngày 20/11 là 40,99 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m, hiện đang xuống.

Tại Phú Lâm, mực nước là 3,1 m, trên báo động 2 là 0,4 m, đạt đỉnh lúc 03h ngày 20/11 ở mức 5,4 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 0,19 m.

Trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa, mực nước là 7,26 m, trên báo động 2 là 0,26 m, đạt đỉnh lúc 20h ngày 19/11 ở mức 9,09 m.

Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa, mực nước là 6,32 m, trên báo động 3 là 0,62 m, đỉnh lũ đạt lúc 15h ngày 20/11 là 6,77 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,19 m, đang xuống chậm.

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại Đồng Trăng, mực nước là 8,70 m, trên báo động 1 là 0,7 m, đạt đỉnh lúc 5h ngày 20/11 là 13,14 m, dưới lũ lịch sử năm 2009 là 0,28 m, đang xuống.

Trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại Tân Mỹ, mực nước là 36,37 m, trên báo động 1 là 0,87 m, đạt đỉnh lúc 4h ngày 20/11 là 40,25 m, trên báo động 3 là 2,75 m, hiện đang xuống.

Trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn, mực nước là 426,27 m, trên báo động 3 là 2,27 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn lũ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Còn sông Krông Ana lên chậm, mực nước trên mức báo động 3.

Trong 24 giờ tới, trên các sông ở Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh ở Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 - 3, trên sông Cái tại Nha Trang và sông Cái - Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1- 2; lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1 đến báo động 1.

Mặt khác, các đợt mưa lớn đang thu hẹp và giảm dần về lượng. Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102 mm…

Ngày và đêm 21/11, phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đợt mưa có xu hướng giảm nhẹ và thu hẹp đến đêm 23/11, phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm nhanh.

Khánh Hòa cảnh báo lũ quét - sạt lở và ngập lụt tại hàng loạt xã, phường

Trong một diễn biến liên quan, do lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm và duy trì trên dưới mức báo động 3, Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa rạng sáng ngày 21/11 phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại hàng loạt khu vực: Vạn Hưng, Vạn Thắng, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Suối Hiệp, Cam Lâm, Cam An, Suối Cát, Suối Tân, Suối Dầu, Cam Hiệp, Nam Cam Ranh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Lâm Sơn, Bắc Ái Tây, Bắc Ái Đông, Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Hà, Thuận Nam, Phước Dinh, Cà Ná, Công Hải, Thuận Bắc, Vĩnh Hải…

Mức độ ngập lụt lớn nhất từ 1 - 2m, ở những khu vực thấp có thể ngập sâu hơn 3m.

Hiện, tại các khu vực Tây Khánh Vĩnh, Diên Điền, Diên Khánh (thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn cũ) và phường Tây Nha Trang, nước đang rút dần, dự kiến giảm mạnh đến hết chiều và đêm nay (21/11).

Trong khi đó, các địa bàn như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh, Bắc Ái Tây, Bắc Ái, Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải… đều ghi nhận độ sâu ngập giảm dần, nhưng vẫn còn ảnh hưởng trong ngày.

Riêng khu vực Ninh Hòa, gồm Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng, vẫn duy trì ngập với phạm vi rộng.

Tình hình thiệt hại tính sáng ngày 21/11

Về người, có 50 người chết và mất tích, trong đó 41 người đã tử vong (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Về nhà cửa, có 168 căn nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26) và 67.717 căn nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 39.517, Khánh Hòa 9.000). Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập diện rộng tại nhiều xã, phường (Khánh Hòa 50 xã/phường, Gia Lai 30, Đắk Lắk 34).

Về nông nghiệp, 13.071 ha lúa, hoa màu và rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79 ha, Đà Nẵng 59 ha, Đắk Lắk 1.106 ha, Khánh Hòa 10.600 ha, Lâm Đồng 1.227 ha), cùng với 2.059 ha cây trồng lâu năm và hàng năm bị thiệt hại (Quảng Trị 10 ha, Đà Nẵng 53 ha, Quảng Ngãi 4 ha, Đắk Lắk 392 ha, Khánh Hòa 1.600 ha). Có 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con), cùng 88 ha thủy sản bị thiệt hại tại Khánh Hòa.

Về giao thông, đường bộ còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập cục bộ, gây ách tắc, gồm 2 vị trí QL1, 14 vị trí đường Trường Sơn Đông, 1 vị trí QL14, 3 vị trí QL14E, 1 vị trí QL14H, 7 vị trí QL40B và 2 vị trí QL20; trong đó có sạt lở tại đèo Prenn và đèo Mimosa (Lâm Đồng, đã công bố tình huống khẩn cấp), cùng 142 vị trí trên các tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu hoặc sạt lở.

Về đường sắt, ngày 19/11 đã dừng 8 chuyến tàu khách, ngày 20/11 tiếp tục dừng 6 chuyến (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5). Về hàng không, Cảng Hàng không Tuy Hòa dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11/2025.

Về điện, có hơn một triệu khách hàng mất điện, đã khôi phục 614.580 khách hàng, còn 396.140 khách hàng mất điện (Đà Nẵng 3.972, Gia Lai 152.648, Đắk Lắk 118.823, Khánh Hòa 120.597).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Thu Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trung-bo-lu-dang-xuong-mua-lon-dien-rong-giam-dan-48878.html