Trộm cắp điện để nuôi cá, người đàn ông có thể đối diện án phạt tù

Điện lực thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn hành vi trộm cắp điện để chạy thiết bị nuôi cá trên địa bàn.

Trước đó, các cán bộ điện lực phụ trách tuyến nhận thấy có tổn thất bất thường sau trạm biến áp Tả Phời 5, thôn Đá Đinh, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Hình ảnh cột điện và chiếc công tơ nơi bị trộm cắp điện năng

Hình ảnh cột điện và chiếc công tơ nơi bị trộm cắp điện năng

Sau nhiều nỗ lực giảm tổn thất không có hiệu quả, tới khi quyết định kiểm tra đột xuất vào đêm 4/5, đội ngũ cán bộ kĩ thuật đã phát hiện tại cột 1.16 lộ 1 sau trạm có một đoạn dây đồng mềm, kích thước 2,5mm đấu tắt nhằm sử dụng điện không qua công tơ, dẫn vào một cơ sở nuôi cá nước ngọt.

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã tiến hành bảo vệ hiện trường, liên hệ với công an địa phương tới lập biên bản vụ việc.

Được biết, người thực hiện hành vi là N.V.T (sinh năm 1975, trú tại thôn Đá Đinh). Tại bản tường trình, N.V.T đã thừa nhận việc tự ý đấu dây lấy điện 0,4kV không qua công tơ để chạy các thiết bị gồm quạt, đèn chiếu sáng, máy sục khí, máy tạo ô xy, máy bắn cám cho cá ăn.

Qua tính toán của Điện lực thành phố Lào Cai, tổng lượng điện tổn thất là hơn 4.700kWh, tương đương với số tiền phải truy thu là hơn 28 triệu đồng.

Ngành điện Lào Cai khuyến cáo, hành vi trộm cắp điện không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, thậm chí đe dọa đến tính mạng con người.

Theo khoản 9, điều 12 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi trộm cắp điện giá trị dưới 2 triệu đồng sẽ bị xử lý hành chính từ 4 - 20 triệu đồng tùy mức độ; còn giá trị trên 2 triệu đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trom-cap-dien-de-nuoi-ca-nguoi-dan-ong-co-the-doi-dien-an-phat-tu-post1095072.vov